Điện Kremlin ra tuyên bố đanh thép, Ukraine nói Nga chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bất chấp hy vọng về việc có thể đạt được một hiệp định hòa bình giữa Nga và Ukraine, Điện Kremlin vẫn tuyên bố rằng, họ sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của mình ở Ukraine, theo NZ Herald.

Tuyên bố đanh thép của Điện Kremlin

 

Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov. Ảnh Tass
Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov. Ảnh Tass


Phát biểu với hãng tin Russia 1, Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết:  "Bất chấp các cuộc đàm phán với Ukraine đang diễn ra, tôi tin rằng các mục tiêu trong hoạt động quân sự của chúng ta sẽ đạt được đầy đủ".

Khi được hỏi liệu Tổng thống Vladimir Putin có thể gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay không, ông Peskov nói rằng điều này "là có thể", nhưng việc thiết lập cuộc gặp như vậy sẽ yêu cầu cả hai bên đạt được các nội dung nhất định bằng văn bản trong cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Theo ông Peskov, các đại biểu đàm phán phải nộp một "thỏa thuận cụ thể" để cuộc họp diễn ra. "Không phải là một loạt các ý tưởng, mà là một thỏa thuận cụ thể”, ông Peskov nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Peskov cũng nói về các nỗ lực cô lập Nga của Mỹ và phương Tây.

"Không thể xảy ra việc cô lập hoàn toàn nước Nga. Trong thế giới hiện đại, điều này là bất khả thi về mặt công nghệ", ông Peskov nhấn mạnh

“Chúng ta sẽ phải thảo luận sớm hay muộn, cho dù một số người khác có muốn hay không", Phát ngôn viên Điện Kremlin nói thêm, đồng thời khẳng định rằng thế giới “rộng lớn hơn nhiều so với châu Âu”.

Nhiều quốc gia phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có đối với Nga sau khi Tổng thống Putin đưa quân vào Ukraine ngày 24/2.

Cuối tuần qua, nhà đàm phán hàng đầu của Nga trong các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn với Ukraine tuyên bố còn quá sớm để các cuộc gặp cấp cao giữa hai nước diễn ra nhằm chấm dứt xung đột.

Ukraine nói Nga chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài ở Ukraine

 

 Nga bị tố chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài ở Ukraine. Ảnh AP
Nga bị tố chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài ở Ukraine. Ảnh AP


Hãng tin Interfax của Ukraine ngày 3/4 đưa tin, Trung tâm thông tin thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine cáo buộc, Nga đang tích cực lan truyền các luận điểm về "giai đoạn đầu tiên của chiến dịch đặc biệt đã đạt kết quả", "việc phi phát xít hóa Ukraine đang được tiến hành theo đúng kế hoạch" và "Donbass đang được đảm bảo về an ninh" để biện minh cho việc họ đang cố gắng kéo dài cuộc chiến ở Ukraine.

Hãng tin CNN cũng trích dẫn dữ liệu tình báo của Mỹ cho biết,  Nga hiện đang chuyển trọng tâm để chứng minh một chiến thắng vào ngày 9/5 ở miền Đông Ukraine.  

"Rõ ràng rằng động thái rút quân ở các khu vực Kiev và Chernihiv chỉ là một hoạt động tái triển khai", theo CNN.

Trung tâm thông tin thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine thông tin lưu ý, tất cả những động thái trên của Nga sẽ chỉ là kết quả tạm thời của "một cuộc chiến kéo dài", vì Điện Kremlin đặt mục tiêu kỷ niệm chiến thắng của họ ở Ukraine vào ngày 9/5, bất kể tình hình thực tế trên chiến trường diễn ra như thế nào.

"Việc thay đổi chiến trường không có nghĩa là Nga sẽ ngừng thực hiện các cuộc tấn công trên không bằng tên lửa tầm xa và máy bay trên khắp phần còn lại của Ukraine", thông báo của Trung tâm thông tin thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine cho biết.



https://danviet.vn/dien-kremlin-ra-tuyen-bo-danh-thep-ukraine-noi-nga-chuan-bi-cho-cuoc-chien-keo-dai-20220404103656269.htm

Theo Phương Đăng (Dân Việt/NZ Herald, Interfax)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.