Anh hỗ trợ quân sự "khủng" cho Ukraine, Điện Kremlin lên tiếng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 16-1 nêu chi tiết kế hoạch hỗ trợ quân sự thêm cho Ukraine, bao gồm cung cấp xe bọc thép chở quân Bulldog và hệ thống tên lửa phòng không Starstreak.

Hãng tin Reuters ngày 16-1 dẫn lời ông Ben Wallace cho biết: "Hôm nay, tôi công bố gói hỗ trợ quân sự quan trọng để đẩy nhanh thành công của Ukraine. Gói này gồm một đội gồm 14 xe tăng Challenger 2 và các thiết bị sửa chữa".

Gói hỗ trợ cũng bao gồm 8 lựu pháo S90 - hệ thống lựu pháo tự hành bọc thép hạng trung chạy trên khung gầm bánh xích bắn đạn 155 mm. "Hàng trăm xe bọc thép và bảo vệ khác, bao gồm xe bọc thép chở quân Bulldog sẽ được gửi đến Ukraine" - Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói.

Ngoài ra còn có hàng chục hệ thống trên không để hỗ trợ pháo binh, 100.000 viên đạn pháo, hàng trăm tên lửa hiện đại như hệ thống tên lửa phóng đa hướng (GMLRS), hệ thống phòng không Starstreak, tên lửa phòng không tầm trung và một gói hỗ trợ linh hoạt về phòng chống bom mìn.

Chưa kể gói phụ tùng thay thế có thể sửa chữa 100 xe tăng và xe chiến đấu bộ binh.

Xe tăng Challenger 2 của Lữ đoàn thiết giáp số 7 của Anh di chuyển qua TP Basra, miền Nam Iraq, vào ngày 31-3-2003. Ảnh: Reuters

Xe tăng Challenger 2 của Lữ đoàn thiết giáp số 7 của Anh di chuyển qua TP Basra, miền Nam Iraq, vào ngày 31-3-2003. Ảnh: Reuters

Theo đài BBC, trong thông điệp nội bộ gửi cho quân đội Anh, Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh - tướng Patrick Sanders – nói rằng Ukraine sẽ sử dụng tốt khí tài Anh hỗ trợ.

Tuy nhiên, ông Patrick Sanders cảnh báo rằng việc Anh viện trợ lô vũ khí "khủng" cho Ukraine sẽ khiến quân đội Anh "tạm thời yếu đi". Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace nhấn mạnh sự cần thiết phải tái đầu tư vào quân đội nước này.

Không dừng ở đó, Anh thúc giục Đức gửi xe tăng Leopard cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 16-1 nói trước Quốc hội rằng quyết định của Đức sẽ mở đường cho các quyết định tương tự của các quốc gia khác như Ba Lan và Phần Lan.

Theo ông Ben Wallace, "tất cả những sự hỗ trợ này đang phụ thuộc vào các quyết định của chính phủ Đức. Đó không chỉ là việc Đức có cung cấp xe tăng Leopard của họ cho Ukraine hay không, mà liệu Đức có ủng hộ các nước khác làm điều tương tự hay không".

Một công ty Đức vào ngày 25-4-2022 từng đề xuất được xuất khẩu xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Ảnh: DPA

Một công ty Đức vào ngày 25-4-2022 từng đề xuất được xuất khẩu xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Ảnh: DPA

Lâu nay, Đức đã phản đối việc này với quan điểm rằng xe tăng phương Tây chỉ nên được cung cấp cho Ukraine nếu có sự đồng ý giữa các đồng minh chính của Kiev, đặc biệt là Mỹ.

Đức không muốn đơn phương gửi xe tăng cho Ukraine vì không muốn tạo xung đột với Nga. Ông Wallace nhấn mạnh Đức sẽ không phải hành động một mình.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quyết định cung cấp xe tăng Challenger 2 cho Kiev "sẽ không chỉ củng cố sức mạnh của chúng tôi trên chiến trường mà còn gửi tín hiệu đúng đắn tới các đối tác khác".

Điện Kremlin cho biết vào ngày 16-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Tổng thống Putin chỉ trích các chính sách "phá hoại" của Kiev cũng như việc phương Tây ồ ạt cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Putin nói rằng Kiev đã từ chối đề nghị ngừng giao tranh của ông trong thời gian Giáng sinh của Chính thống giáo hồi đầu tháng 1.

Khi điện đàm với Tổng thống Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị làm trung gian hòa đàm giữa Nga và Ukraine.

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.