Khủng hoảng Ukraine: Nga tấn công mạnh vào "chảo lửa" Bakhmut và Soledar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quan chức Ukraine xác nhận TP Soledar trọng yếu ở miền Đông Ukraine đang phải hứng chịu các cuộc tấn công liên tục từ các lực lượng Nga.

Đầu ngày 9-1, các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi nỗ lực của Nga nhằm chiếm Soledar, nhưng cuộc giao tranh sau đó lại tiếp tục.

Ngày 9-1, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar viết trên Telegram: "Sau nỗ lực chiếm Soledar và rút lui không thành công (trước đó), đối phương đã tập hợp lại, khắc phục tổn thất, triển khai thêm các đơn vị tấn công, thay đổi chiến thuật và tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ".

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, "đối phương giao chiến với sự tham gia của một số lượng lớn các nhóm tấn công được hình thành từ lực lượng dự bị tốt nhất của nhóm Wagner (tổ chức quân sự tư nhân của Nga). Đối phương sử dụng ồ ạt pháo binh, hệ thống rocket phóng loạt và súng cối, bao trùm hỏa lực. Giao tranh khốc liệt vẫn tiếp tục ngay lúc này".
 

Soledar và Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk gần đây là tâm điểm các đợt tiến công dữ dội của lực lượng Nga. Ảnh: The Guardian
Soledar và Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk gần đây là tâm điểm các đợt tiến công dữ dội của lực lượng Nga. Ảnh: The Guardian



Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đang chống cự "các cuộc tấn công mới và thậm chí khó khăn hơn" vào Soledar, thành phố khai thác muối nằm gần TP Bakhmut ở phía Đông Ukraine mà lực lượng Nga đã cố gắng chiếm giữ trong nhiều tháng.

Ông Zelensky nói trong bài phát biểu tối mỗi ngày: "Tôi cảm ơn tất cả những người lính của chúng ta đã bảo vệ Bakhmut và tất cả những người lính ở Soledar, những người đang chống lại các cuộc tấn công mới và thậm chí còn khó khăn hơn".
 

Người phụ nữ đứng cạnh đống đổ nát sau cuộc tấn công bằng tên lửa xảy ra trong đêm 8-1. Ảnh: Reuters
Người phụ nữ đứng cạnh đống đổ nát sau cuộc tấn công bằng tên lửa xảy ra trong đêm 8-1. Ảnh: Reuters


TP Soledar nằm ở khu vực Donetsk, cách Bakhmut khoảng 15 km. Tình hình mặt trận miền Đông vẫn căng thẳng trong những ngày qua, trong đó Bakhmut được cho là một trong những mặt trận giao tranh khốc liệt nhất.

Theo Yevgeny Prigozhin, người thành lập Wagner, một trong những lý do khiến Nga muốn tiếp quản TP Bakhmut và Soledar là nhằm kiểm soát hệ thống mỏ ở khu vực đó, mà ông này mô tả là mạng lưới các thành phố ngầm. Ông Prigozhin giải thích: "Nơi này không chỉ có khả năng chứa một lực lượng lớn quân đội ở độ sâu 80-100 m, mà cả xe tăng và xe chiến đấu bộ binh cũng có thể di chuyển qua đây".

Một quan chức Nhà Trắng cho rằng ông Prigozhin muốn nắm quyền kiểm soát các mỏ muối và thạch cao trong khu vực vì lý do thương mại.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, các nhà phân tích quân sự cho rằng Bakhmut không mang lại nhiều lợi ích chiến lược hoặc chiến thuật cho Nga.

Giới chức Ukraine đã báo cáo nhiều cuộc tấn công của Nga trên khắp đất nước, bao gồm cả Kharkiv (thành phố lớn thứ hai của Ukraine) và cơ sở hạ tầng ở các vùng Donetsk, Kherson và Mykolaiv - nơi quan chức khu vực cho biết 15 người bị thương trong vụ pháo kích vào một thị trấn ven biển.

Trong lúc diễn biến ở miền Đông Ukraine tiếp tục nóng, Sky News hôm 9-1 dẫn nguồn thạo tin tiết lộ chính phủ Anh đang cân nhắc cung cấp dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội nước này là Challenger 2 cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh hiện chưa bình luận về thông tin này.

Về phía Nga, Điện Kremlin cho rằng các loại vũ khí mới sẽ "đào sâu thêm nỗi đau khổ của người dân Ukraine" nhưng không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc xung đột.

Theo Huệ Bình - Hải Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.