Ukraine tuyên bố "đang đổ máu vì NATO"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov lập luận Kiev đang đổ máu để thực hiện sứ mệnh mà NATO đặt ra, vì vậy cần được phương Tây cung cấp vũ khí.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TSN tối 5-1, ông Reznikov cho biết Ukraine hy vọng phương Tây cung cấp thêm vũ khí và đạn dược bởi nước này "đang thực hiện sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)".

Ông Reznikov nói rằng tại hội nghị thượng đỉnh Madrid vào mùa hè năm ngoái, NATO đã tuyên bố Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo này.

"Hôm nay, Ukraine đang giải quyết mối đe dọa đó. Hôm nay, chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh của NATO mà không để họ đổ máu. Chúng tôi đã đổ máu, vì vậy chúng tôi mong họ cung cấp vũ khí” - ông Reznikov lập luận.


 

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov. Ảnh: AP
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov. Ảnh: AP


Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng tiết lộ "các đồng nghiệp ở NATO đã nói với ông, trong các cuộc trò chuyện và qua tin nhắn, rằng Ukraine là lá chắn của nền văn minh và giúp bảo vệ toàn bộ thế giới văn minh, toàn bộ phương Tây”.

Các quan chức Ukraine thường xuyên kêu gọi Mỹ và phương Tây cung cấp xe tăng, tên lửa, pháo binh và đạn dược. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hồi tháng 12 năm ngoái nhấn mạnh Nga "trên thực tế đang chiến đấu với phương Tây". Theo ước tính của ông Shoigu, chính phủ ở Kiev đã nhận được số vũ khí, đạn dược và các vật tư khác "trị giá gần 100 tỉ USD" chỉ riêng trong năm 2022.

Gần đây nhất, ngày 6-1, Mỹ thông báo bàn giao 50 xe chiến đấu bộ binh Bradley cho Ukraine, nằm trong gói viện trợ quân sự trị giá 3 tỉ USD. Đầu tuần này, Pháp cũng cam kết gửi một số xe tăng hạng nhẹ bánh lốp cho Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Liên Hiệp Quốc cho biết thoả thuận ngừng bắn đơn phương do Nga tuyên bố trong 36 giờ sẽ tạo cơ hội cho họ điều một đoàn xe viện trợ nhân đạo tới những người trước đây không thể tiếp cận trong bối cảnh giao tranh ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội ngừng bắn từ 12 giờ ngày 6-1 đến 24 giờ ngày 7-1 (giờ địa phương). Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Serge Shoigu cũng ban hành mệnh lệnh tương tự.

Tuy nhiên, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cáo buộc phía Ukraine tiếp tục pháo kích vào Donetsk đúng 12 giờ sáng (theo giờ Moscow), khi thoả thuận ngừng bắn được Nga tuyên bố.

Theo Phạm Nghĩa - Trần Đoàn (NLĐO)

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ukraine-tuyen-bo-dang-do-mau-vi-nato-20230107095548007.htm

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.