Lập trường khác biệt khiến xung đột Nga-Ucraine khó kết thúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những động thái gần đây cho thấy cả Nga và Ucraine đều muốn kết thúc cuộc xung đột kéo dài gần cả năm hao tài tốn của. Tuy nhiên khác biệt khó lấp đầy đã cản trở quá trình đàm phán hòa bình. Và có vẻ Ucraine nóng lòng cho một giải pháp căn cơ khi mới đây đề nghị Liên Hợp Quốc làm trung gian cho vấn đề.

Nga để ngõ khả năng đàm phán

Bằng chứng là Ngoại trưởng Dmytro Kuleba hôm 26/12 nói, Ukraine đặt mục tiêu tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào cuối tháng 2/2023, với phương án tốt nhất là lấy trụ sở Liên Hợp Quốc làm địa điểm.

Một phiên họp Hội đồng bảo an LHQ tại trụ sở New York. Ảnh: AFP/ GETTY
Một phiên họp Hội đồng bảo an LHQ tại trụ sở New York. Ảnh: AFP/ GETTY



Cuối tuần qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nêu rõ: "Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với mọi bên liên quan về những giải pháp có thể chấp nhận được, nhưng điều này tùy thuộc họ, chúng tôi không phải bên từ chối đàm phán mà là họ".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 12/12 nhấn mạnh: "Phía Ukraine cần tính đến thực tế phát sinh trong thời gian xung đột, có những chủ thể mới xuất hiện tại Liên bang Nga. Đó là kết quả từ các cuộc trưng cầu dân ý tại các vùng lãnh thổ. Nếu không tính đến thực tế mới này, tình hình khó tiến triển".

Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine từ ngày 24/2 với tuyên bố "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" nước láng giềng. Đầu tháng 10, Nga thông qua sắc lệnh sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine gồm Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Lugansk bằng các cuộc trưng cầu ý dân.

Ngày 25-12, trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan xung đột Ukraine, nhưng Kiev và phương Tây đã khước từ cơ hội đó.

Tuy nhiên, những diễn biến trên chiến trường không cho thấy Nga sẵn sàng đàm phán để chấm dứt "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

Ông Putin khẳng định "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine là đúng và Nga không có lựa chọn nào khác để bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như nhân dân mình.

Theo Tổng thống Putin, kể từ năm 2014, Nga đã luôn cố gắng giải quyết những bất đồng và xung đột ở Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình- TASS đưa tin.

"Chúng tôi sẵn sàng đàm phán với mọi bên có liên quan để tìm ra giải pháp có thể chấp nhận được nhằm chấm dứt xung đột, nhưng mọi thứ phụ thuộc vào Ukraine"-ông Putin nói.

Ucraine đặt niềm tin ở Liên Hợp Quốc

Trong tuyên bố hôm 26/12, Bộ Ngoại giao Ukraine thúc giục Liên Hiệp Quốc tước tư cách thành viên thường trực Hội đồng Bảo an của Nga.

“Ukraine kêu gọi các thành viên của Liên Hiệp Quốc tước bỏ tư cách thành viên Hội đồng Bảo an của Nga và loại trừ Nga khỏi Liên Hiệp Quốc nói chung”-theo Reuters dẫn tuyên bố trên.

Ukraine cũng cho rằng Nga đã chiếm lấy vị trí của Liên Xô một cách bất hợp pháp sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, và sự hiện diện này cần phải được chấm dứt.

Về khả năng chấm dứt xung đột, ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba hôm 26/12 bình luận: "Mọi cuộc chiến đều kết thúc bằng con đường ngoại giao. Mọi cuộc chiến kết thúc nhờ các hành động cả trên chiến trường và trên bàn đàm phán".

Ông cho biết, nước này dự định tổ chức một hội nghị hòa bình vào cuối tháng 2. Và Liên hợp quốc dưới sự dẫn dắt của Tổng thư ký Antonio Guterres là trung gian hòa đàm.

“Liên Hợp Quốc là địa điểm tốt nhất để tổ chức hội nghị này”- ngoại trưởng Ucraine nói, đồng thời đề cập tới vai trò hòa giải của Tổng thư ký António Guterres.

“Ông ấy đã chứng minh vai trò hòa giải và đàm phán hiệu quả. Quan trọng nhất, ông ấy là người có nguyên tắc và chính trực. Vì vậy, chúng tôi hoan nghênh sự tham gia tích cực của ông ấy”- ngoại trưởng nhận định.

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali hồi tháng 11, Tổng thống Volodymir Zelensky đã trình bày công thức hòa bình 10 điểm.

Về phần mình, Nga nhiều lần cho biết sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng không chấp nhận các điều khoản mà Kiev và phương Tây đưa ra, đặc biệt liên quan đến các vùng lãnh thổ.

 

T.S ( từ TTXVN,TNO, Dân trí online, zingnews.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.