Điểm sáng phong trào thể thao quần chúng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù điều kiện cơ sở vật chất, cuộc sống của người dân hãy còn nhiều khó khăn, song những năm qua, xã Uar (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn được ví như cái nôi ươm mầm những tài năng thể thao quần chúng.

Xã Uar hiện có 5 thôn, buôn và hơn 1.100 hộ. Những năm qua, phong trào thể thao quần chúng ở đây phát triển rất mạnh và trở thành điểm sáng của huyện. Tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn huyện lần thứ IX, xã Uar đã vươn lên giành giải nhất toàn đoàn với 16 huy chương vàng, 17 huy chương bạc, 7 huy chương đồng; trong khi đơn vị xếp thứ 2 là Trường THPT Chu Văn An chỉ đoạt 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 11 huy chương đồng.

Không khó lý giải cho thành tích này khi mỗi buổi chiều, các sân chơi thể thao trên địa bàn xã luôn sôi động với các môn bóng đá, bóng chuyền… Không phân biệt tuổi tác, giới tính, ai nấy đều nhiệt tình, sôi nổi tham gia rèn luyện sức khỏe. Sân bóng đá cỏ nhân tạo Kơnia (thôn An Bình) được xây dựng đạt tiêu chuẩn với hệ thống đèn chiếu sáng, giúp người dân vui chơi, tập luyện cả vào ban đêm, thu hút đông đảo thanh-thiếu niên cùng nhau tập luyện. Anh Nay Hay chia sẻ: “Để tham gia tại các giải đấu của huyện, các thành viên trong đội bóng đá thường xuyên luyện tập thể lực, rèn luyện các bài tập chiến thuật để gắn kết, tạo sự nhuần nhuyễn trong lối chơi. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên giao lưu thi đấu với đội tuyển các xã lân cận để cọ xát, học hỏi kinh nghiệm”.

Đẩy gậy là môn thể thao thế mạnh của xã Uar. Ảnh: Văn Ngọc

Đẩy gậy là môn thể thao thế mạnh của xã Uar. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, đẩy gậy cũng là những môn thể thao thế mạnh của xã khi giành được thành tích cao tại Đại hội TDTT toàn huyện lần thứ IX. Với những cái tên quen thuộc như: Ksor H’Nim, Đồng Như Hà, Tạ Thị Trà My… đã góp phần đem thành tích về cho địa phương. Đây cũng là những vận động viên tiêu biểu, làm nòng cốt của đội tuyển bóng chuyền, điền kinh, đẩy gậy của huyện Krông Pa.

Theo thống kê, hiện nay, tỷ lệ người dân ở xã Uar thường xuyên rèn luyện TDTT đạt trên 35% với các môn như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… Toàn xã hiện có 2 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo và 1 sân bóng chuyền. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia các sân chơi bổ ích, cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể duy trì mỗi năm tổ chức 2-3 giải thể thao vào dịp đầu năm mới, các ngày lễ trong năm. Đồng thời, thường xuyên tổ chức giao lưu thi đấu thể thao nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

Ông Nguyễn Đức Nguyên-Chủ tịch UBND xã Uar-cho hay: Tại Đại hội TDTT toàn huyện năm 2022, kinh phí từ ngân sách chỉ đảm bảo cho các vận động viên của xã tham gia 5 môn. Tuy nhiên, các vận động viên đã tự huy động được nguồn xã hội hóa để tham gia thêm 3 môn. Ngày 20-12-2022, xã Uar là 1 trong 120 xã, phường, thị trấn trong cả nước và là 1 trong 3 xã, thị trấn của tỉnh (gồm xã Uar, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) và thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) vinh dự được Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tặng bằng khen vì đã có thành tích tổ chức tốt đại hội TDTT cấp xã năm 2022. “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chú trọng đầu tư phát triển các môn thể thao thế mạnh như bóng đá, bóng chuyền, đẩy gậy, điền kinh… Đồng thời, huy động nguồn lực đầu tư hệ thống cơ sở vật chất phục vụ luyện tập và thi đấu, qua đó tạo được khí thế mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng phát triển”-ông Nguyên khẳng định.

Xã Uar (cờ ở giữa) nhận giải nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể dục thể thao huyện Krông Pa lần thứ IX năm 2022. Ảnh: Văn Ngọc

Xã Uar (cờ ở giữa) nhận giải nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể dục thể thao huyện Krông Pa lần thứ IX năm 2022. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Ngô Đức Mạo-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa-nhận xét: “Xã Uar là đơn vị tổ chức rất tốt đại hội TDTT cấp cơ sở, qua đó đã tuyển chọn được những vận động viên chất lượng cho huyện. Tại Đại hội TDTT toàn tỉnh, các vận động viên của xã Uar đã xuất sắc mang về 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, góp phần vào thành tích chung của huyện. Xã Uar cũng đi đầu trong việc huy động xã hội hóa trong thể thao khi nhận được sự chung sức của người dân, đơn vị và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Chúng tôi sẽ cố gắng nhân rộng cách làm của xã Uar ra nhiều địa phương khác trên toàn huyện”.

Có thể bạn quan tâm

Phung phí cơ hội, đội bóng xã Đak Đoa giành ngôi Á quân

Đội bóng xã Đak Đoa giành ngôi Á quân

(GLO)- Đội bóng xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn trong trận chung kết. Song họ đã phung phí cơ hội để phải chấp nhận sự nghiệt ngã của bóng đá và giành ngôi Á quân.

Đội bóng đá nữ xã Đak Đoa Gia Lai thi đấu cống hiến và ấn tượng

Giải mã đội bóng đá nữ xã Đak Đoa

(GLO)- Các cô gái xã Đak Đoa đang trở thành niềm tự hào của người dân Gia Lai với những màn trình diễn ấn tượng tại Tây Bắc. Vậy họ là ai mà có thể chơi thứ bóng đá đẹp mắt, khiến khán giả cả nước nức lòng đến vậy?

Gia Lai có 12 thành viên tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ Võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026

Gia Lai có 12 thành viên tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026

(GLO)- Ngày 27-8, Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) ban hành Quyết định số 1291/QĐ-TDTTVN về việc cử đội võ cổ truyền quốc gia tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ võ cổ truyền Việt Nam - Italia năm 2026.

Gia Lai có 3 vận động viên tham dự ASIAD 20

Gia Lai có 3 vận động viên tham dự ASIAD 20

(GLO)- Cục Thể dục thể thao Việt Nam vừa ban hành quyết định thành lập đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản. Trong đó, Gia Lai có 3 vận động viên (VĐV) được triệu tập, gồm 1 VĐV Taekwondo và 2 VĐV Bóng ném.

Khuất phục người Thái tại Mỹ Đình, Việt Nam đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2026

Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026

(GLO)- Việt Nam đã trải qua những thời khắc khó khăn trước Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch giúp “những chiến binh sao vàng” làm nổ tung cầu trường Mỹ Đình khi bảo vệ thành công cúp vàng lần thứ 2 liên tiếp.

Giải đấu hội ngộ gần 50 cung thủ, tạo nên sân chơi bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập bộ môn bắn cung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026: Gần 50 cung thủ hội ngộ, tranh tài

(GLO)- Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 thu hút gần 50 vận động viên tham gia tranh tài bằng cung barebow. Qua 2 ngày thi đấu (22 và 23-8), giải đã tạo nên những màn so tài gay cấn, đồng thời tạo thêm sân chơi để người yêu thích bộ môn bắn cung cùng hội ngộ, giao lưu, cọ xát.

null