Dịch vụ lái xe hộ: An toàn, thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với phương châm “Bạn uống, tôi lái”, dịch vụ lái xe hộ chuyên nghiệp là giải pháp được nhiều khách hàng lựa chọn sau khi đã sử dụng rượu bia hoặc có nhu cầu đi công tác, du lịch xa để bảo đảm cả người và phương tiện đều an toàn.

Lợi ích thiết thực

Trước đây, anh Nguyễn Văn Hùng (thôn 5, xã Trà Đa, TP. Pleiku) thường đặt xe taxi để di chuyển 2 chiều đi về khi có lịch giao lưu, tiếp khách. Còn hiện nay, anh ưu tiên chọn sử dụng dịch vụ lái xe hộ khi đã uống rượu bia.

Anh Hùng cho hay: “Tôi làm trong lĩnh vực kinh doanh cây giống nên thường phải gặp gỡ, giao lưu với đối tác. Khi sử dụng dịch vụ lái xe hộ, tôi thấy rất thuận tiện vì chủ động, tiết kiệm chi phí di chuyển. Một điểm nữa là có tài xế lái hộ nên tôi cảm thấy thoải mái về tâm lý, giữ an toàn cho mình và mọi người”.

dich-vu-lai-xe-ho-an-toan-thiet-thuc-dd.jpg
Khách hàng sử dụng dịch vụ lái xe hộ sau khi uống rượu bia. Ảnh: T.N

Trong khu vực nội thành Pleiku, chi phí dịch vụ lái xe hộ đối với ô tô dao động ở mức 100-200 ngàn đồng/lần, tùy theo vị trí điểm đón trả. Đối với khu vực ngoại thành, các huyện, thị xã hoặc đi các tỉnh, thành phố khác thì chi phí dịch vụ sẽ theo thỏa thuận.

Với mức chi phí hợp lý đi kèm chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, nhiều khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ lái xe hộ sau khi đã sử dụng rượu bia hoặc cho các chuyến công tác, du lịch... Tần suất, mức độ tái sử dụng phần nào cho thấy dịch vụ này đang đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, nhất là bộ phận khách hàng có đặc thù công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Ông Trần Thanh Quang (tổ 5, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) vui vẻ cho biết: “Với đặc thù công việc kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng nên tôi thường xuyên đi công tác xa. Thay vì phải tự mình cầm lái, khi có lịch công tác là tôi đặt dịch vụ lái xe hộ. Đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, phong cách phục vụ chu đáo, nhiệt tình giúp tôi an tâm tập trung vào công việc của mình”.

Nắm bắt được nhu cầu thị trường, trên địa bàn TP. Pleiku hiện có nhiều đơn vị, nhóm cung cấp dịch vụ lái xe hộ. Trong đó, nhóm dịch vụ lái xe hộ 24/8 Pleiku của anh Võ Trần Mạnh Nguyên (76 Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku) tiên phong mở dịch vụ này từ năm 2022.

Về lý do thành lập nhóm, anh Nguyên chia sẻ: “Cách đây vài năm, dịch vụ lái xe hộ xuất hiện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Khi tìm hiểu về dịch vụ này, tôi thấy khá hay. Vì vậy, tôi đã rủ một số anh em cùng chung ý tưởng mở dịch vụ làm thêm. Ban đầu, chúng tôi chủ yếu cung cấp dịch vụ cho người quen, bạn bè. Sau một thời gian hoạt động, được khách hàng hài lòng, tin tưởng giới thiệu nên lượng khách sử dụng dịch vụ ngày càng tăng”.

Nhóm dịch vụ lái xe hộ 24/8 Pleiku hiện có 5 thành viên chính thức. Thời gian cao điểm, lượng khách đặt dịch vụ tăng đột biến, nhóm có thêm sự hỗ trợ của 6-7 thành viên không chính thức. Ban ngày, các thành viên trong nhóm tập trung cho công việc chính của mình. Ban đêm, nhóm vào guồng hoạt động, nhận lịch, bố trí tài xế phục vụ bất cứ thời gian nào khách cần.

Anh Nguyễn Thái Bảo Trung (tổ 5, phường Trà Bá, TP. Pleiku) bộc bạch: “Công việc chính của tôi là nhân viên kỹ thuật viễn thông. Mấy năm trước, tôi có dịp đi tập huấn tại Trung Quốc và thấy mô hình dịch vụ lái xe hộ ở đó rất phát triển. Khi nhóm đi vào hoạt động, tôi đã mua 1 chiếc scooter và 1 chiếc xe điện gấp gọn để mang theo phục vụ cho công việc.

Trong 2 năm qua, tôi đã chạy xe hộ cho khách về tận nhà ở cả trong và ngoài tỉnh. Tôi cảm thấy dịch vụ này rất thiết thực, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho khách hàng”.

5bg.jpg
Các thành viên nhóm dịch vụ lái xe hộ 24/8 Pleiku luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng vào bất cứ thời gian nào. Ảnh: T.N

Với quan điểm xe của khách cũng như xe mình, đội ngũ tài xế khi tham gia dịch vụ lái xe hộ của nhóm đều được kiểm tra kỹ càng về lý lịch, kinh nghiệm, kỹ năng lái xe. Khi đến điểm đón khách và trả khách, tài xế lái hộ phải kiểm tra xe khách, bàn giao xe lại cho khách đảm bảo đúng quy trình dịch vụ.

Có kinh nghiệm lái xe tải nhỏ, ông Lê Hữu Tâm (tổ 3, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) đã tham gia dịch vụ lái xe hộ hơn 2 năm nay. Ông Tâm cho biết: “Công việc này làm chủ yếu về đêm. Lúc đó, tôi có thời gian rảnh rỗi nên tranh thủ đi làm kiếm thêm thu nhập. Khi có khách đặt dịch vụ, anh em trong nhóm sẽ linh động điều phối tài xế.

Hiện nay, đa phần là khách di chuyển trong nội thành hoặc đi huyện. Các dịp lễ, Tết thì nhu cầu đặt dịch vụ lái xe hộ tăng mạnh hơn. Một số khách tỉnh khác đi du lịch, đi công tác cũng đặt dịch vụ lái xe hộ về tận nhà”.

Ghi nhận những thay đổi tích cực ở góc độ kinh doanh nhà hàng khi có thêm dịch vụ mới, anh Nguyễn Đình Phượng-Quản lý nhà hàng Nguyễn Phương (58/101 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku) cho hay: “Thời gian trước, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống bị ảnh hưởng rất nhiều, lượng khách và doanh số giảm vì khách lo ngại bị kiểm tra nồng độ cồn.

Từ khi có dịch vụ lái xe hộ, khách hàng yên tâm hơn nên tình hình kinh doanh của nhà hàng ổn định trở lại. Bản thân tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ chạy xe của khách hàng về đến nhà để đảm bảo an toàn”.

Dịch vụ văn minh, hợp xu thế phát triển

Nắm bắt cơ hội, xu hướng phát triển dịch vụ lái xe hộ tại Gia Lai, một số doanh nghiệp, cá nhân ở các tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum cũng đã mở chi nhánh tại TP. Pleiku để cung cấp dịch vụ.

Đang đầu tư phát triển dịch vụ lái xe hộ tại Gia Lai, ông Trần Văn Hóa (171 Huỳnh Đăng Thơ, TP. Kon Tum) nhận định: “Dịch vụ lái xe hộ tại Kon Tum rất phát triển. Người dân đang dần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ lái xe hộ khi đã sử dụng rượu bia.

Hiện nay, tôi đang tiếp thị mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ tại TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) và TP. Pleiku. Theo quan sát của cá nhân tôi, hiện nhu cầu, mức độ tiếp cận sử dụng dịch vụ lái xe hộ tại TP. Pleiku vẫn đang khá ít”.

2dich-vu-thue-tai-xe-chay-duong-dai-cung-dang-la-lua-chon-cua-nhieu-nguoi.jpg
Dịch vụ thuê tài xế chạy đường dài cũng đang là lựa chọn của nhiều người. Ảnh: Thảo Nguyên

Ngày 6-11-2024, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng đã thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Tính từ đầu năm 2024 đến ngày 11-10, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra, lập biên bản hơn 8.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt hơn 6.400 trường hợp với số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Sự xuất hiện của dịch vụ lái xe hộ, cho thuê tài xế theo giờ, theo ngày không chỉ giúp khách hàng có thêm sự lựa chọn khi di chuyển mà còn là giải pháp phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản cho cá nhân và cộng đồng. Trong bối cảnh kinh tế-xã hội ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên thì dịch vụ lái xe hộ dự báo sẽ trở thành xu hướng phổ biến trong thời gian tới.

Từ kinh nghiệm, trải nghiệm cá nhân khi sử dụng dịch vụ lái xe hộ ở nhiều nơi, ông Nguyễn Mạnh Thế (tổ 1, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) chia sẻ: “Ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, dịch vụ lái xe hộ đang rất phổ biến. Còn tại Gia Lai thì nhiều người vẫn chưa biết đến dịch vụ này. Đây là dịch vụ văn minh, hữu ích, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật cho mọi người khi tham gia giao thông.

Tôi nghĩ rằng, với chất lượng dịch vụ, thái độ chuyên nghiệp, chi phí hợp lý, lại được quảng bá rộng rãi thì dịch vụ lái xe hộ sẽ ngày càng phát triển, được nhiều người lựa chọn”.

Trưởng nhóm dịch vụ lái xe hộ 24/8 Pleiku thông tin thêm: “Dịch vụ lái xe hộ vẫn còn khá mới mẻ đối với nhiều khách hàng. Để khai thác được lượng khách tiềm năng, chúng tôi vừa chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, vừa giới thiệu dịch vụ qua các cơ sở kinh doanh ăn uống. Đồng thời, chúng tôi chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng.

Vì vậy, bên cạnh việc cung cấp dịch vụ lái xe hộ, nhóm còn có dịch vụ cho thuê xe, cho thuê tài xế theo yêu cầu của khách hàng đi công tác, du lịch, đăng kiểm”.

Có thể bạn quan tâm

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị tại công trường, tổ chức các mũi thi công suốt ngày đêm trên tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, phấn đấu đến tháng 10-2026 hoàn thành dự án.

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

(GLO)- Sau hơn 1 năm triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 - tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn đạt nhiều kết quả tích cực. Mặt bằng được bàn giao đến đâu, nhà thầu tổ chức thi công đến đó, từng bước hình thành tuyến giao thông kết nối với cảng biển.

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

(GLO)- Ðể từng bước tạo nền tảng thu hút đầu tư, từ đầu năm 2026 đến nay, xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình và giải ngân vốn đầu tư công.

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5

(GLO)- Khẳng định Dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển của cả vùng trong nhiều thập niên tới, đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị xem xét kỹ lưỡng, nhất là về cơ chế, chính sách đặc thù và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

(GLO)- Giám đốc Ban Quản lý xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Quang Toàn cho biết: Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa cấp giấy phép thi công công trình đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong đấu nối với đường Trường Sơn Đông tại Km280+480 (phải tuyến), xã Kbang.

null