Đi lễ chùa Rằm tháng Giêng, tìm sự bình an, hạnh phúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Rằm tháng Giêng từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa và tâm linh của người Việt. Người xưa có câu: “Lễ Phật quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng”, nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngày này.

z6310618341828-5ae254a8532f646a49d70eb538370099-1.jpg
Người dân đội sớ cầu an rằm Tháng Giêng tại chùa Bửu Quang. Ảnh: Đinh Yến

Vì vậy, việc đi chùa Rằm tháng Giêng không chỉ là một nghi thức tôn giáo mà còn là nét đẹp trong đời sống tinh thần của người Việt. Ngày Rằm tháng Giêng năm nay nhằm ngày 12-2, tại một số ngôi chùa nổi tiếng trên địa bàn TP. Pleiku và huyện Chư Păh như: Bửu Quang, Bửu Nghiêm, Bửu Hải, Bửu Minh, Minh Thành…, người dân và du khách náo nức đến lễ chùa. Nhiều người đi chùa ngoài để chiêm bái, cầu nguyện cho một năm mới an vui, sung túc và hạnh phúc còn để thưởng thức bữa cơm chay ngày Rằm tháng Giêng tại chùa mong cõi lòng được thanh tịnh.

z6310612636657-c89eaebd57732c6ac6e6a9d238188be6.jpg
Bà con phật tử, người dân thôn 2 (xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) dùng bữa cơm chay tại chùa Bửu Quang. Ảnh: Đinh Yến

Có mặt tại Chùa Bửu Quang (đường Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku) từ sáng sớm, bà Võ Thị Sảng (thôn 2, xã Nhin, huyện Chư Păh) đi cùng con dâu và chị em họ hàng đến làm công quả, lễ Phật tại chùa. Bà cho hay: Đây là năm thứ 10, Rằm tháng Giêng, chị em cùng bà đến chùa Bửu Quang đội sớ cầu an cho bản thân và gia đình. Vợ chồng bà sinh được 5 người con đều đã xây dựng gia đình. Chồng tuổi cao, bệnh tật đã qua đời 7 năm qua. Năm trước, ngày Rằm tháng Giêng các con thuê một chuyến xe về chùa Bửu Quang đội sớ cầu an. Năm nay, ngày Rằm tháng Giêng đúng ngày làm việc nên bà nhờ cháu chở đi. “Đến chùa sớm làm công quả, sau đó đội sớ cầu an cho gia đình và các con. Đúng 12 giờ trưa ngày Rằm thưởng thức bữa cơm chay do Chùa Bửu Quang tổ chức. Ai trong lòng cũng vui và thấy cuộc sống ý nghĩa, tốt đẹp, bình an vô cùng”-bà Sảng bày tỏ.

Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống, nhiều người dường như quên đi những phút giây lắng đọng của cõi lòng. Khi bước chân vào chùa, giữa không gian thanh tịnh, họ có cơ hội dừng lại, soi xét lòng mình, buông bỏ muộn phiền và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

z6310667623422-558f6ef2b975166657b5d6cb39fa3773.jpg
Đi chùa không chỉ là niềm tin tâm linh mà còn cầu bình an, hạnh phúc. Ảnh: Đinh Yến

Dù cách chùa hơn 10 km nhưng chị Nguyễn Thị Miền (làng O Ngó, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) đã đến cửa thiền từ sớm. Chị cho hay: “Ngày Rằm tháng Giêng tôi dậy sớm làm mâm cơm cúng ông bà tổ tiên. Sau đó, tôi đi chùa để cầu may mắn, bình an. Tôi cầu bình an cho gia đình, sức khỏe cho con cháu, rồi phát lộc đầu năm. Đi chùa không chỉ là niềm tin tâm linh mà còn là dịp để gặp gỡ, trò chuyện, vui vầy bên nhau”.

Còn với chị Nguyễn Thị Dương (hẻm đường Phan Đình Phùng, TP. Pleiku) thì năm nào cũng được chồng chở bằng xe máy lên chùa Bửu Minh (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) để đội sớ cầu an cho gia đình một năm may mắn, tài, lộc. Chị Dương bộc bạch: “Dù bận rộn với công việc thì đến ngày rằm tháng Giêng, tôi đều sắp xếp thời gian để đến chùa cầu an. Chùa không chỉ là nơi cầu nguyện mà còn là dịp để nhìn lại bản thân, sống chậm lại và trân quý những giá trị của cuộc sống”.

Nói về ý nghĩa lễ chùa rằm tháng Giêng, Thượng tọa Thích Đồng Lạc-Trụ trì chùa Bửu Quang (phường Hội Phú, TP. Pleiku) cho rằng: Ngày Rằm tháng Giêng còn gắn với truyền thuyết về Thiên Quan-vị thần ban phước, được cho là giáng trần vào đúng Rằm tháng Giêng. Khi du nhập vào Việt Nam, Rằm tháng Giêng nhanh chóng trở thành một trong những ngày rằm quan trọng nhất trong năm, đặc biệt trong Phật giáo. Vào ngày này, các gia đình thường đến chùa lễ Phật, tụng kinh, cầu an để mong một năm mới thuận lợi, suôn sẻ, vạn sự hanh thông. Đây không chỉ là dịp để con người bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, mà còn là cơ hội để hướng tâm về điều thiện lành, tu dưỡng đạo đức.

Người xưa có câu: “Lễ Phật quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng”, thể hiện vị trí đặc biệt của ngày này trong đời sống tâm linh. Không chỉ là dịp để cúng bái tổ tiên, đây còn là thời khắc con người hướng về Phật pháp, tu tâm dưỡng tính, sống thiện lành.

“Rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ quan trọng trong năm, khi nhiều người tìm đến chùa để dâng hương, cầu mong bình an, may mắn cho bản thân và gia đình. Chùa là nơi trang nghiêm, thanh tịnh, không chỉ để bày tỏ lòng thành kính mà còn là không gian để mỗi người chiêm nghiệm về cuộc sống, hướng thiện và tìm sự an yên trong tâm hồn”- Thượng tọa Thích Đồng Lạc-Trụ trì chùa Bửu Quang cho hay.

z6310720722086-cc11e972b142485fe9bd01058df7c910.jpg
Chùa là nơi trang nghiêm, thanh tịnh, không chỉ để bày tỏ lòng thành kính mà còn là không gian để mỗi người chiêm nghiệm về cuộc sống, hướng thiện và tìm sự an yên trong tâm hồn. Ảnh: Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Mùa đông ấm áp yêu thương.

Mùa đông ấm áp yêu thương

(GLO)- Những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2025 bằng nhiều cách làm linh hoạt, hướng về người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn mang lại một mùa đông ấm áp yêu thương cho những đối tượng yếu thế.

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Tối 12-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

“Tiếp sức” cho thanh niên khởi nghiệp

“Tiếp sức” cho thanh niên khởi nghiệp

(GLO)- Vòng chung kết cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 13-12. Cuộc thi do Tỉnh đoàn phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh các ý tưởng, dự án tiềm năng.

Đồng hành, tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp

Gia Lai: Đồng hành, tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp

(GLO)- Năm 2025, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế được Tỉnh đoàn Gia Lai triển khai đồng bộ, từ hỗ trợ vốn để khởi nghiệp đến tạo môi trường học hỏi, định hướng nghề nghiệp... Nhờ đó, nhiều người trẻ được tiếp thêm động lực, mạnh dạn lập nghiệp ngay tại quê hương.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

(GLO)- Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ ở Gia Lai, đặc biệt là thế hệ gen Z, lại chủ động tìm cách kể lại văn hóa Tây Nguyên bằng ngôn ngữ mới mẻ: thời trang kết hợp công nghệ số.

Thành công với khởi nghiệp xanh

Thành công với khởi nghiệp xanh

(GLO)- Hợp tác xã (HTX) Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (thôn 1, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai) vừa vinh dự được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ðề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Góp sức trẻ thắp sáng vùng biên

Góp sức trẻ thắp sáng vùng biên

(GLO)- Nhiều công trình lắp đặt hệ thống đèn đường đã được tổ chức Ðoàn các cấp phối hợp thực hiện thời gian qua ở 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Không chỉ mang lại ánh sáng cho vùng phên giậu, hoạt động này còn thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong hành trình bảo vệ biên cương.