Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2025: Vinh danh những 'trái tim' vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giải thưởng vinh danh 20 gương mặt trẻ tiêu biểu đã có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng.

Tối 11/10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức chương trình gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 vinh danh 20 gương mặt trẻ tiêu biểu đã có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng.

thanh-nien-song-dep.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đây là những gương mặt tiêu biểu nhất trong số 86 hồ sơ đề cử từ 25 đơn vị thuộc các Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố; Ban Thanh niên Công an nhân dân, Ban Thanh niên Quân đội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thanh niên khuyết tật, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cổng tri thức Thánh Gióng và Câu lạc bộ Nghệ sỹ trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao giải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh: “20 tấm gương tiêu biểu là 20 câu chuyện đẹp về nghị lực, nhân ái và khát vọng sống với nhiều câu chuyện xúc động, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, dũng cảm và cống hiến không ngừng của thế hệ trẻ Việt Nam”.

Đó là lòng dũng cảm quên mình vì cộng đồng của anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi, người trong đêm lũ quét đã quyết đoán sơ tán khẩn cấp 90 người dân đến nơi an toàn. Đó là lòng nhân ái và nghị lực phi thường của Thượng sỹ Giàng A Thắng, người đang hằng ngày chống chọi với bệnh suy thận giai đoạn cuối nhưng lại là điểm tựa cho cả xóm chạy thận với mô hình “Bó đũa yêu thương” đầy ý nghĩa.

Ca sỹ Hòa Minzy chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ca sỹ Hòa Minzy chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đó là trí tuệ Việt Nam vươn tầm thế giới của Tiến sỹ Nguyễn Viết Hải, người đại diện cho các nhà khoa học trẻ toàn cầu phát biểu tại diễn đàn Liên hợp quốc, có những đóng góp quan trọng, được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ. Đó là tinh thần đổi mới, sáng tạo của chàng trai dân tộc Mông Sùng A Tủa, người đã biến bản làng trên mây thành điểm đến du lịch hấp dẫn qua các kênh mạng xã hội góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

Đó còn là khát vọng mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường văn hóa, thể thao của vận động viên Pencak Silat Nguyễn Tấn Sang với bộ sưu tập Huy chương đồ sộ từ các giải Vô địch Thế giới, châu Á đến SEA Games. Hay ca sĩ Hòa Minzy, người không chỉ đạt được những thành tựu âm nhạc ấn tượng mà còn bền bỉ với các dự án thiện nguyện, xây cầu, đỡ đầu trẻ mồ côi,…

Cũng theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, những tấm gương tiêu biểu được trao giải chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh rạng rỡ về tuổi trẻ Việt Nam hôm nay - thế hệ mang trong mình lòng nhân ái, tri thức vững vàng, bản lĩnh kiên cường, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn xa.

Giải thưởng tôn vinh những thanh niên tiêu biểu với những nghĩa cử nhân ái, vì cộng đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giải thưởng tôn vinh những thanh niên tiêu biểu với những nghĩa cử nhân ái, vì cộng đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Mỗi nghĩa cử tử tế, dù giản dị, đều góp phần bồi đắp nên một xã hội nhân văn và tiến bộ. Mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng là một viên gạch góp xây dựng nên tương lai hùng cường của đất nước. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy, truyền cảm hứng và khơi dậy nhiệt huyết, tạo môi trường, động lực để hội viên, thanh niên Việt Nam không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói.

Ra đời từ năm 2017, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là phần thưởng cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu - những người có hành động, nghĩa cử nhân ái, mang tinh thần tương thân tương ái, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.

Giải thưởng ra đời trong bối cảnh phong trào thanh niên Việt Nam không ngừng phát triển, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Người tốt, việc tốt” và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. “Thanh niên sống đẹp” không chỉ là danh hiệu ghi nhận thành tích cá nhân, mà còn là biểu tượng cho lý tưởng sống đẹp, khát vọng cống hiến và tinh thần vì cộng đồng của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Trải qua 8 năm tổ chức, Giải thưởng đã tuyên dương 192 gương mặt trẻ tiêu biểu trên khắp mọi miền Tổ quốc, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: học tập, nghiên cứu khoa học, lao động - sản xuất, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường, văn hóa - nghệ thuật, thể thao, công tác xã hội và thiện nguyện./.

Theo Phạm Mai (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.