Là hoa dâng đời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong sự vươn mình mạnh mẽ của đất nước hôm nay, từ vùng sâu, vùng xa đến đô thị năng động trẻ trung, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những phụ nữ miệt mài lao động, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Họ là những đóa hoa tươi thắm dâng cho đời.

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những người mẹ, người vợ, người em gái không chỉ chăm lo cho gia đình mà còn là nhân tố tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những người mẹ, người vợ, người em gái không chỉ chăm lo cho gia đình mà còn là nhân tố tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.  Trong ảnh: Chị Đinh Thị Văn gắn bó với nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại làng du lịch cộng đồng Mơ Hra-Đáp, xã Tơ Tung.

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ không chỉ là người mẹ, người vợ chăm lo gia đình mà còn là nhân tố tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều mô hình như “Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau thoát nghèo”, “Tổ phụ nữ thu gom rác tái chế”, “Vườn rau sạch vì cộng đồng”... đã trở thành điểm sáng trong đời sống ở nông thôn.

Không chỉ giỏi việc nhà, phụ nữ Gia Lai còn vươn lên mạnh mẽ trong công tác, học tập và nghiên cứu. Những cán bộ, công chức, nhà giáo, bác sĩ, doanh nhân nữ ngày càng khẳng định vị thế của mình. Ở lĩnh vực giáo dục, nhiều cô giáo đã gắn bó cả đời với học trò vùng khó, khu vực biên giới. Về y tế, các y bác sĩ nữ từ bệnh viện đến trạm y tế không ngừng nỗ lực, tận tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân…

Nhiều phụ nữ tích cực lao động sản xuất, tạo thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Nhiều phụ nữ tích cực lao động sản xuất, tạo thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.Trong ảnh: Công nhân làm việc trong dây chuyền sản xuất gạch ốp lát cao cấp và ngói tráng men tại Công ty Cổ phần Takao Bình Định.

Trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, phụ nữ Gia Lai tiếp tục thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhân ái. Nhiều chị em đã mạnh dạn khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá đặc sản địa phương ra thị trường trong và ngoài nước.

Phong trào “Phụ nữ khởi nghiệp” do Hội LHPN tỉnh phát động đã hỗ trợ hàng trăm mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm và lan tỏa tinh thần tự chủ, sáng tạo.

hoa-dang-doi-3.jpg
Phụ nữ làng Hà Văn Trên (xã Vân Canh) thu hoạch lúa rẫy để chuẩn bị cho lễ mừng lúa mới.

Dù học tập, lao động, làm việc ở vùng miền, lĩnh vực nào, chị em phụ nữ cũng đều ý thức vươn lên khẳng định vị trí, vai trò, bản lĩnh của mình và góp phần làm nên diện mạo tươi sáng của quê hương.

Chị Lê Thị Hồng Diễm, diễn viên Đoàn ca kịch bài chòi (Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh), biểu diễn bài chòi trong chương trình Chuyến tàu di sản Về miền đất Võ.
Chị Lê Thị Hồng Diễm-Diễn viên Đoàn ca kịch bài chòi (Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh), biểu diễn trong chương trình Chuyến tàu di sản Về miền đất Võ.
Phong trào thi đua lao động sáng tạo tại Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
Phong trào thi đua lao động sáng tạo tại Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Trong ảnh: Chị Phan Thị Bảo Thoa theo dõi sự sinh trưởng của cây ba kích tím tại Trung tâm nuôi cấy mô để chuẩn bị đưa ra vườn ươm.
Cô Đặng Thị Cẩm Tiên, giáo viên lớp Lá 3, Trường Mầm non Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), giảng giải cho trẻ về ý nghĩa của việc tái chế rác thải nhựa.
Cô Đặng Thị Cẩm Tiên-Giáo viên lớp Lá 3, Trường Mầm non Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), giảng giải cho trẻ về ý nghĩa của việc tái chế rác thải nhựa.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.