Cán bộ, viên chức Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai hiến 70 đơn vị máu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-10, Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025 với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại".

Chương trình thu hút hơn 100 cán bộ, viên chức và sinh viên của Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai tham gia. Qua sàng lọc, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 70 đơn vị máu an toàn.

Toàn bộ lượng máu này được chuyển về kho dự trữ của Bệnh viện Quân y 211 để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

img-4583.jpg
Sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hoàng Hoài

Đây là hoạt động thường niên do Đoàn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai tổ chức, nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái và trách nhiệm cộng đồng trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Qua đây, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị của ngành y tế trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Các nhân viên Công ty Điện lực Gia Lai lắp đèn điện cho công trình “Thắp sáng đường quê” cho buôn Ngôl. Ảnh: Hoàng Hoài

“Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương”: Thắm tình kết nghĩa

(GLO)- Chương trình “Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương” không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần chăm lo thiết thực cho học sinh, người dân vùng khó, thắt chặt tình kết nghĩa và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền trong học sinh tại xã Ia Pnôn

Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền trong học sinh tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Ngày 21-3, tại xã biên giới Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”, gắn với Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam.

null