Di dời chợ tạm Phú Túc: Chính quyền làm khó tiểu thương?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại chợ tạm Phú Túc (huyện Krông Pa, Gia Lai) đang đối mặt với nguy cơ thất thu lớn vì bị huyện “ép” chuyển vào chợ mới khi Tết Nguyên đán đã cận kề. Hơn 3 năm nay, những tiểu thương kinh doanh ở chợ tạm Phú Túc vẫn đợi chờ ngày chợ mới hoàn thành để quay về. Chỉ có điều, việc phải dời chợ tạm về chợ mới ngay sát thềm Tết Nguyên đán thì chẳng ai mong muốn.
Tiểu thương khốn đốn
Như tất cả những tiểu thương đang kinh doanh ở chợ tạm Phú Túc, từ nửa tháng nay, chị Đặng Thị Nhân, chủ một sạp tạp hóa lo đứng lo ngồi khi hay tin UBND huyện buộc các hộ kinh doanh phải chuyển vào chợ mới ngay trước Tết Nguyên đán. Lo là phải bởi những người buôn bán như chị Nhân đã quá hiểu những khó khăn gặp phải mỗi lần di dời địa điểm buôn bán.
Các hộ kinh doanh ở chợ tạm đang lo lắng trước ngày phải di dời. Ảnh: T.D
Các hộ kinh doanh ở chợ tạm đang lo lắng trước ngày phải di dời. Ảnh: T.D
Chị kể: “Năm 2007, khi dời từ chợ Phú Túc ra chợ tạm để phục vụ việc xây chợ, tôi phải mất hơn chục ngày dựng lều, làm sạp, bày biện hàng hóa mới ổn định được nơi buôn bán và phải mấy tháng tiếp theo việc kinh doanh mới trở lại được như trước”. Thế nên, nếu phải chuyển chợ lúc này, khả năng bỏ lỡ dịp buôn bán quan trọng nhất trong năm của chị Nhân là điều gần như chắc chắn.
“Tháng Tết buôn bán bao giờ cũng gấp 3-4 lần tháng thường. Giờ mà chuyển chợ thì nội việc ổn định chỗ ngồi cũng đã mệt rồi nói gì chuyện buôn với bán”-chị Nhân ngao ngán.
Nếu như chị Nhân còn có chỗ mà buôn bán ở chợ mới do đã đấu giá được một lô trong khu nhà lồng thì chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng, một hộ kinh doanh mặt hàng sách, xe đạp, dụng cụ lao động lại đang lo lắng không biết sẽ chuyển đi đâu nếu phải rời chợ tạm. Theo chị Phượng cho biết, ngày 5-1-2011, vợ chồng chị đã tham gia đấu giá một lô đất trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (thuộc quản lý của chợ Phú Túc) với giá 105 triệu đồng nhưng đến 18-1, vẫn chưa được giao mặt bằng. Chị Phượng bức xúc: “Tôi hỏi Ban quản lý chợ thì họ nói lên gặp Phòng Tài chính- Kế hoạch. Lên Phòng Tài chính- Kế hoạch thì được trả lời là… không biết”.
Cũng chưa biết sẽ đi đâu về đâu nếu buộc phải rời chợ tạm là trường hợp gia đình anh Mai Ngọc Hạnh. Tháng 3-2010, khi chợ tạm bị cháy, toàn bộ quầy hàng khô trị giá gần 200 triệu đồng của vợ chồng anh Hạnh đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Sau đó, phải nhờ sự giúp đỡ của anh em, bạn bè, vợ chồng anh mới có chút vốn buôn bán trở lại. Tuy nhiên, khi huyện tổ chức đấu giá mặt bằng kinh doanh trong chợ mới, dù rất muốn nhưng vợ chồng anh cũng đành bó tay vì không có tiền.
Anh Hạnh tâm sự: “Nếu bắt buộc phải chuyển chợ chắc chỉ còn nước đi thuê nhà ai gần chợ để buôn bán. Dù biết giá có đắt hơn so với kinh doanh trong chợ nhưng được trả từng tháng thì vẫn còn chịu được. Chỉ mong sao huyện xem xét cho bà con lùi ngày dời chợ đến sau Tết để mọi người yên tâm buôn bán”.
Huyện vẫn quyết dời
Trước những khó khăn sẽ phải đối diện trên, hồi đầu tháng 1-2011, 107 tiểu thương kinh doanh tại chợ tạm Phú Túc đã cùng ký vào một lá đơn gửi  UBND huyện Krông Pa xin lùi ngày dời chợ đến sau Tết Nguyên đán. Trong đơn, các hộ tiểu thương bày tỏ sự vui mừng khi chợ mới được khánh thành sẽ tạo điều kiện để bà con có nơi buôn bán khang trang, sạch đẹp, ổn định lâu dài. Song các tiểu thương cho rằng, nếu di dời từ chợ tạm vào chợ mới trước Tết, bà con sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Chợ Phú Túc mới vẫn còn khá ngổn ngang. Ảnh: T.D
Chợ Phú Túc mới vẫn còn khá ngổn ngang. Ảnh: T.D
Lý do là sau vụ cháy chợ tạm hồi tháng 3-2010, hầu hết các tiểu thương đều bị thiệt hại nặng nề. Bằng sự gắng gượng vay mượn, đến nay, việc buôn bán của họ đã bắt đầu đi vào ổn định. Ai cũng dồn hy vọng vào việc buôn bán trong dịp Tết để bù đắp lại những thiệt hại mà họ đã phải gánh chịu hồi đầu năm.
Tuy nhiên, nguyện vọng tha thiết đó của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ tạm Phú Túc đã không được huyện Krông Pa chấp nhận. Lý do theo ông Trần Văn Mạnh- Chủ tịch UBND huyện là việc đầu tư xây dựng chợ và kế hoạch, phương án di dời chợ đã được thống nhất từ lâu. Đến nay, chợ đã cơ bản hoàn thành thì không thể để trống không sử dụng.
Ngoài ra, khi chợ mới đã xây xong thì việc di dời cũng không ảnh hưởng mấy tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của bà con vì chỉ cần bỏ ra 1-2 ngày chuyển vào là bà con có thể buôn bán được. Cũng theo ông Mạnh, việc di dời chợ là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho các hộ kinh doanh bởi mới đây, chợ đã bị kẻ xấu đốt nhưng nhờ phát hiện kịp thời nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, huyện muốn giải tỏa khu vực chợ tạm để san ủi trước Tết và làm vệ sinh môi trường, sau đó sẽ đưa các hộ buôn bán hoa, cây cảnh Tết vào tập trung, đồng thời làm điểm vui chơi trong dịp Tết nơi đây.
Theo thông báo của Ban quản lý chợ Phú Túc ngày 12-1-2011, các hộ kinh doanh tại chợ tạm sẽ phải di dời hết trong 2 ngày (20 và 21-1). Ngày 22-1, Ban chỉ đạo của huyện sẽ tiến hành kiểm tra lập biên bản với những hộ chưa di dời và ngày 23-1 sẽ thực hiện cưỡng chế với những hộ không chấp hành việc di dời.
Những lý do mà ông Trần Văn Mạnh đưa ra để giải thích cho quyết định di dời các hộ kinh doanh từ chợ tạm vào chợ mới không phải không có sức thuyết phục. Song khi mà chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến Tết và việc buôn bán của các tiểu thương chợ tạm đang bước vào giai đoạn sôi động nhất thì không ít người cho rằng UBND huyện Krông Pa đã cố tình làm khó cho tiểu thương.
Bởi theo họ, nếu thực sự lo lắng cho vấn đề môi trường, an toàn cháy nổ của chợ tạm thì lẽ ra UBND huyện phải cố gắng đẩy nhanh tốc độ thi công chợ mới như đã hứa khi di dời các hộ kinh doanh ra chợ tạm năm 2007 (thời điểm đó theo một số người, ông Trần Văn Mạnh đã tuyên bố sẽ hoàn thành chợ mới trong thời gian từ 6 tháng đến 1 năm) chứ không phải đợi đến giáp Tết mới hoàn thành rồi “ép buộc” bà con như vậy.
Tiến Dũng


Có thể bạn quan tâm

Gạo chất lượng cao của các hợp tác xã khu vực phía Tây tỉnh hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu đặc trưng và mở rộng thị trường.

Gia Lai xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng để mở rộng thị trường tiêu thụ

(GLO)- Không chỉ đầu tư nâng cao năng suất, nhiều hợp tác xã (HTX), hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng của địa phương. Ðây được xem là hướng đi bền vững nhằm nâng cao giá trị hạt gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Giám đốc PJICO Bình Định Nguyễn Hướng Nam (đầu tiên bên trái) báo cáo với Thủ tướng về việc tham gia công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng tham gia bảo hiểm. Ảnh: T.SỸ

PJICO Bình Định đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

(GLO)- Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với khách hàng bị thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra, Công ty Bảo hiểm PJICO Bình Định (PJICO Bình Định) đã triển khai nhanh công tác giám định mức độ thiệt hại tại hiện trường, làm cơ sở để chi trả tiền bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Giao diện nền tảng trực tuyến Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam.

Ra mắt Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam

(GLO)- Bộ Công Thương vừa ra mắt Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam. Đây là nền tảng trực tuyến chuyên biệt được thiết kế để kết nối cộng đồng các cá nhân, tổ chức, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và lan tỏa các công nghệ, giải pháp, mô hình sáng tạo trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

Người dân khẩn trương dựng lại chuồng trại chăn nuôi bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 13, nỗ lực khôi phục sản xuất.

Nỗ lực khôi phục chăn nuôi sau bão

(GLO)- Bão số 13 khiến hàng nghìn chuồng trại và đàn gia súc, gia cầm của người dân ở các xã, phường khu vực phía Ðông tỉnh bị thiệt hại nặng nề. Người dân đang khẩn trương dựng lại chuồng trại, chăm sóc đàn vật nuôi còn lại và mong mỏi chính sách hỗ trợ để tái sản xuất.

Hội nghị “Nâng cao kỹ năng phân loại mã số hàng hóa xuất nhập khẩu (mã HS) và tận dụng ưu đãi thuế quan trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA)”

Gia Lai: Nâng cao kỹ năng phân loại mã hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 18-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức hội nghị “Nâng cao kỹ năng phân loại mã số hàng hóa xuất nhập khẩu (mã HS) và tận dụng ưu đãi thuế quan trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA)”. 

null