Đề xuất V-League đá ở 9 sân cỏ miền Bắc, kết thúc ngay trong tháng 8

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị vòng loại thứ 3 World Cup, V-League nhiều khả năng sẽ được kết thúc ngay trong tháng 8

CLB Hoàng Anh Gia Lai tập luyện chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải
CLB Hoàng Anh Gia Lai tập luyện chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải
Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến việc phân bổ lịch thi đấu V-League và Giải Hạng nhất Quốc gia gặp rất nhiều khó khăn. Mới đây, VPF đã gửi đề xuất đến LĐBĐ Việt Nam về việc tổ chức giai đoạn 2 V-League 2021 theo hình thức tập trung trên 9 sân cỏ miền Bắc.
Trước mắt, vòng cuối giai đoạn lượt đi sẽ diễn ra cuối tháng 7. Sau khi xác định được 6 đội tranh chức vô địch và 8 đội đá trụ hạng, từ giai đoạn 2, các đội bóng sẽ thi đấu tập trung không khán giả cho từng nhóm CLB ở các cụm sân khu vực miền bắc. 
9 sân được xác định là Hàng Đẫy (Hà Nội), Cẩm Phả (Quảng Ninh), Lạch Tray (Hải Phòng), Thiên Trường (Nam Định), Thanh Hóa (Thanh Hóa), Việt Trì (Phú Thọ), Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (VFF), PVF và Thanh Trì. Thời gian diễn ra giai đoạn 2 bắt đầu từ 31-7 đến 21-8. Theo đó, nhóm 6 đội tranh chức vô địch sẽ đá từ ngày 5-8 đến 21-8.

Việc thi đấu ở ngoài Bắc khiến CLB HAGL gặp rất nhiều bất lợi trong cuộc đua vô địch
Việc thi đấu ở ngoài Bắc khiến CLB HAGL gặp rất nhiều bất lợi trong cuộc đua vô địch
Tất nhiên, điều này cũng khiến giới chuyên môn và nhất là người hâm mộ băn khoăn. Khi thông tin được phát đi, rất nhiều ý kiến lo ngại rằng điều này rất mạo hiểm. Thứ nhất, nhiều địa phương ở miền Bắc đang căng mình chống dịch, việc tổ chức bóng đá quá mạo hiểm, dù đá sân không khán giả.
Thứ hai, nhiều đội bóng tranh chức vô địch như HAGL, hay lo đá trụ hạng như CLB TP HCM, Sài Gòn FC, B.Bình Dương, Topenland Bình Định đều thất thế hơn rất nhiều nếu phải thi đấu xa nhà. Dù đây chỉ là đề xuất của VPF trong bối cảnh diễn biến dịch phức tạp, đồng thời chịu tác động rất lớn từ việc tuyển Quốc gia hội quân đá kéo dài từ tháng 9 đến tháng 3 năm 2022, nhưng vẫn khiến dư luận hoài nghi về dự định tổ chức của VPF.
Anh Dũng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null