Đề nghị tử hình Văn Kính Dương và 4 đồng phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Được xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán ma túy, bị cáo Văn Kính Dương bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình.

 Bị cáo Văn Kính Dương (áo xám) và các đồng phạm - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Bị cáo Văn Kính Dương (áo xám) và các đồng phạm - Ảnh: QUANG ĐỊNH


Sáng 23-7, đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án đối với các bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán ma túy do Văn Kính Dương (40 tuổi) cầm đầu.

Không làm thay đổi bản chất hành vi

Theo đại diện VKSND TP.HCM tại phiên tòa, các bị cáo khai đối tượng tên Tom là Nguyễn Đức Kỳ Nam, đồng thời khai ra đối tượng tên Hoàng Hải Linh (tại Ba Đình, TP Hà Nội) là người đã tiêu thụ ma túy, và đối tượng tên Tú bán tinh dầu xá xị để các bị cáo sản xuất ma túy.

Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai của các bị cáo, ngoài ra không có chứng cứ nào khác. Việc các bị cáo khai ra các đối tượng kể trên không làm thay đổi bản chất hành vi các bị cáo đã thực hiện.

Từ đó, VKS cho rằng dựa vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội như đã nêu.

 

Đại diện VKSND TP.HCM luận tội đối với các bị cáo - Ảnh; QUANG ĐỊNH
Đại diện VKSND TP.HCM luận tội đối với các bị cáo - Ảnh; QUANG ĐỊNH


Cụ thể, sau khi bỏ trốn khỏi trại giam, Dương đã dùng giấy chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Cao Quý, Trần Ngọc Hiếu để rút tiền tại ngân hàng và thuê nhà tại TP.HCM làm nơi buôn bán ma túy.

Từ năm 2016 đến khi bị bắt, Dương thuê nhiều căn nhà tại TP.HCM, Nha Trang, Đồng Nai để làm xưởng nghiên cứu, sản xuất ma túy với sự trợ giúp của các đồng bọn Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân và Nguyễn Đức Kỳ Nam.

Sau đó, các bị cáo Nam và Mang đã giúp Dương đi phân phối ma túy tại TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng.

 

Ngọc Miu được đưa tới tòa sáng 23-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Ngọc Miu được đưa tới tòa sáng 23-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Đã bán hàng chục ký ma túy ra thị trường

Theo đại diện VKS, đây là vụ án sản xuất, mua bán ma túy lớn nhất cả nước thời điểm năm 2017. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo nhận thức được việc sản xuất, buôn bán ma túy là trái phép nhưng vẫn cố tình thực hiện để trục lợi. Từ việc sản xuất được 18kg thuốc lắc, các bị cáo đã bán ra thị trường hàng ngàn viên thuốc lắc.

Các bị cáo đã đặt xưởng, chia tách công đoạn sản xuất ma túy tại nhiều địa phương, hình thành đường dây sản xuất, buôn bán ma túy khép kín để che mắt cơ quan chức năng. Số ma túy các bị cáo bán ra thị trường (hơn 20kg ma túy) đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bị cáo Văn Kính Dương trong thời gian trốn truy nã đã lôi kéo các bị cáo khác vào đường dây sản xuất, mua bán ma túy.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, do đó cần có mức án nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ hành vi các bị cáo đã thực hiện.

Trong vụ án, bị cáo Văn Kính Dương được xem là chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán ma túy cùng với Nguyễn Đức Kỳ Nam. Do đó, VKS cho rằng cần áp dụng mức hình phạt cao nhất của khung hình phạt đối với các bị cáo Văn Kính Dương, Lê Văn Mang, Nguyễn Đức Kỳ Nam... để có tính răn đe.

Bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức hotgirl Ngọc Miu) tham gia với vai trò giúp sức, đem ma túy đi cất giữ để tránh cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bị cáo chưa có tiền án tiền sự, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, hành vi của bị cáo có phần hạn chế.

 


Mức án cụ thể VKS đề nghị đối với các bị cáo:

Văn Kính Dương: tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy; tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy; 8-9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3-4 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam, giữ; 1-2 năm về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Tổng hợp hình phạt bị đề nghị: tử hình và phạt 200 triệu đồng.

Nguyễn Đức Kỳ Nam (52 tuổi): tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy; phạt 100 triệu đồng.

Lê Văn Mang (33 tuổi): tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy; phạt 100 triệu đồng.

Phạm Bảo Quân (37 tuổi): tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy; phạt 100 triệu đồng.

Lê Hương Giang (32 tuổi): tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy; phạt 100 triệu đồng.

Nguyễn Đắc Huy (32 tuổi): chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy; phạt 50 triệu đồng.

Nguyễn Bá Thành (46 tuổi): chung thân về tội sản xuất trái phép chất ma túy; phạt 50 triệu đồng.

Nguyễn Thu Huyền (32 tuổi): chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Phạm Thu Huyền (32 tuổi): chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Vũ Hoàng Anh Ngọc (26 tuổi): từ 15 -16 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy



Theo TUYẾT MAI - TÂM LỤA

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null