Đề nghị truy tố vợ chồng Đường Nhuệ cùng đồng bọn vụ ăn chặn tiền hỏa táng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố vợ chồng Đường Nhuệ cùng đồng bọn vụ ăn chặn tiền hỏa táng.

 Vợ chồng Đường Nhuệ bị đề nghị truy tố vụ ăn chặn tiền hỏa táng. Ảnh MD
Vợ chồng Đường Nhuệ bị đề nghị truy tố vụ ăn chặn tiền hỏa táng. Ảnh MD


Sáng 3.11, theo nguồn tin của PV Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và 4 bị can khác về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Nguyễn Xuân Đường (sinh năm 1971) và Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1980, cùng trú tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Ninh Đức Lợi (sinh năm 1974, trú tại tổ 56, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình); Nguyễn Khắc Nin (sinh năm 1979, trú tại xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, Thái Bình); Phạm Văn Úy (tên thường gọi Phạm Văn Trường, sinh năm 1989, trú tại tổ 36, phường Quang Trung, TP. Thái Bình); Quách Việt Cường (sinh năm 1974, trú tại tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình).

Trước đó, như Lao Động đưa tin, từ ngày 22.4-30.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", sinh năm 1971), Nguyễn Thị Dương (Sinh năm 1980, cùng phường Kỳ Bá, TP Thái Bình); Ninh Đức Lợi (sinh năm 1974, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình).

Theo đó, từ đầu tháng 12.2017, bằng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây rối, khống chế, Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn đã buộc Công ty Thành Phát - là công ty làm dịch vụ hỏa táng cho Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Nam Định) - phải ngừng hoạt động tại Thái Bình.

Tiếp đó, Đường "Nhuệ" cùng Ninh Đức Lợi (sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) đã tìm cách thâu tóm địa bàn bằng cách tự nguyện tuyên bố là Chủ tịch Hiệp hội tang lễ (đã được các công ty dịch vụ tang lễ thành lập từ trước, nhưng không xin phép chính quyền công nhận).

Đường "Nhuệ" đứng ra phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ và tự ý đặt ra quy định về các khoản nộp bắt buộc tính trên số ca hỏa táng. Tiền này được gọi là hội phí và quỹ từ thiện. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền đó do Đường thu và toàn quyền quyết định.

Đến ngày 31.8.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố thêm 2 bị can vụ án gồm: Phạm Văn Úy (tên thường gọi Phạm Văn Trường, sinh năm 1989, trú tại số nhà 509 - CT1- Khu đô thị 379, tổ 36, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, hiện bị can đang bị tạm giam để điều tra hành vi Giết người) và Nguyễn Khắc Nin (sinh năm 1979, trú tại thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Cuối tháng 9.2020, Công an tỉnh Thái Bình bắt thêm đối tượng Quách Việt Cường (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty Cổ phần BBI Thái Bình, trụ sở tại 459, đường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình), để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến vụ án này.

https://laodong.vn/phap-luat/de-nghi-truy-to-vo-chong-duong-nhue-cung-dong-bon-vu-an-chan-tien-hoa-tang-851212.ldo


Theo Mai Chi - Đặng Luân (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null