Đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tận dụng mạng xã hội để lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân trên khu vực biên giới.
Hàng ngày, trang Facebook có tên “Biên cương xanh Gia Lai” đều đăng tải, chia sẻ thông tin liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều bài viết, hình ảnh đã kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Bên cạnh đó cũng có nhiều bài đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Chia sẻ về sự ra đời của trang mạng xã hội này, Đại úy Nguyễn Thành Nhơn-Trưởng ban tổ chức (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) cho rằng: Với khả năng kết nối, tương tác và lan tỏa thông tin nhanh chóng, mạng xã hội ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống. Tuy nhiên, mặt trái của nó cũng phải hết sức lưu ý. Trên cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng trang mạng xã hội này như một kênh thông tin mới hữu ích.
Đại úy Nhơn cho hay, nội dung đăng tải trên trang mạng xã hội này đều được kiểm duyệt chặt chẽ bởi các thành viên trong Ban Quản trị. Họ đều là những hạt nhân nòng cốt tại các cơ quan, đơn vị được Ban Chỉ đạo 35 Bộ đội Biên phòng tỉnh tin tưởng, giao nhiệm vụ. Do đó, kênh thông tin chính thống này rất bổ ích với cán bộ, chiến sĩ và người dân. Nhiều bài viết, hình ảnh đã thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận. Là thành viên tích cực của trang Facebook “Biên cương xanh Gia Lai”, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn (Đồn Biên phòng Ia Mơr, huyện Chư Prông) chia sẻ: “Tôi học hỏi được nhiều việc làm hay từ kênh thông tin này. Từ khi theo dõi trang “Biên cương xanh Gia Lai”, tôi cũng nhận diện được những trang mạng xã hội thiếu an toàn, chưa có sự kiểm duyệt, qua đó nêu cao ý thức cảnh giác trong việc tiếp cận thông tin trên mạng xã hội”.
Hình ảnh bộ đội Biên phòng tham gia trồng 5.000 cây keo lai được đăng tải trên trang Facebook “Biên cương xanh Gia Lai”. Ảnh: Anh Huy
Hình ảnh bộ đội Biên phòng tham gia trồng 5.000 cây keo lai được đăng tải trên trang Facebook “Biên cương xanh Gia Lai”. Ảnh: Anh Huy
Không chỉ thu hút sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ, trang Facebook “Biên cương xanh Gia Lai” còn được cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo người dân trên khu vực biên giới theo dõi, tương tác. Bà Bùi Thị Thanh-Chủ tịch UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) cho hay: “Những nội dung đăng tải trên trang này rất ý nghĩa, đề cập nhiều vấn đề, từ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các hoạt động của bộ đội Biên phòng trong việc quản lý, bảo vệ an ninh biên giới. Nhiều hình ảnh, hoạt động của các đồn Biên phòng giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, phòng-chống dịch Covid-19 cũng được đăng tải kịp thời”.
Theo Đại úy Nguyễn Thành Nhơn, hầu hết nội dung, hình ảnh đăng tải đều mang tính thời sự, được dư luận quan tâm. Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 17-5 đến 14-6 có 27.604 lượt người truy cập trang Facebook “Biên cương xanh Gia Lai” và có 372 lượt người chia sẻ, bình luận. Nhận thấy hiệu quả từ việc khai thác, sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, cuối năm 2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiếp tục ra mắt trang Facebook có tên “Tuổi trẻ bộ đội Biên phòng Gia Lai”. Hiện trang mạng này có khoảng 1.700 thành viên, trong đó có nhiều thành viên rất tích cực.  
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Ngầm tràn mùa lũ: Rình rập hiểm nguy

Ngầm tràn mùa lũ: Rình rập hiểm nguy

(GLO)- Mỗi mùa mưa, các ngầm tràn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi nước lũ dâng cao. Những vụ tai nạn thương tâm xảy ra đã cho thấy, cùng với tăng cường cảnh báo, việc đầu tư xây dựng các công trình vượt lũ là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Người y sĩ tâm huyết với đồng bào vùng khó

Người y sĩ tâm huyết với đồng bào vùng khó

(GLO)- Sinh ra và lớn lên tại xã An Toàn, y sĩ Đinh Văn Na sớm chứng kiến nhiều người đau ốm nhưng không đến cơ sở y tế mà chỉ trông cậy vào thầy cúng. Không ít trường hợp vì chậm chữa trị đã để lại hậu quả đáng tiếc.

Mưu sinh trên lòng hồ Định Bình

Mưu sinh trên lòng hồ Định Bình

(GLO)- Hồ Định Bình không chỉ là công trình thủy lợi quan trọng mà còn là nơi mưu sinh của nhiều hộ dân ở xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai. Giữa mênh mông sóng nước, ngày ngày, bằng nhiều nghề khác nhau, họ bền bỉ vun đắp cuộc sống.

Mua flycam về có được tự mang ra bay?

Mua flycam về có được tự mang ra bay?

(GLO)- Mua flycam về không đồng nghĩa có thể mang ra bay ở bất kỳ đâu. Người sử dụng cần đặc biệt lưu ý quy định về đăng ký phương tiện, giấy phép điều khiển, khu vực bay và trường hợp phải xin phép bay.

null