Đắt khách dịch vụ làm đẹp nhà cửa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, các cơ sở chuyên về dịch vụ nhà sạch trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) luôn trong tình trạng “quá tải” khách hàng đặt lịch.

1. Bà Đoàn Thị Phượng-Chủ dịch vụ nhà sạch 24h Pleiku-Gia Lai (55/6C Phan Đăng Lưu) cho hay: Hiện nay, nhu cầu dọn dẹp nhà cửa của người dân nhiều nên lượng khách đặt lịch làm nhà sạch tăng đáng kể, nhất là từ đầu tháng 12 âm lịch. Do nhu cầu tăng cao nên cơ sở của bà nhận làm nhà sạch đến ngày 30 Tết. Mỗi ngày, cơ sở nhận dọn vệ sinh 3-5 nhà.

“Đội ngũ làm nhà sạch của chúng tôi có 10 người. Để kịp dọn dẹp nhà cho khách hàng đón Tết, chúng tôi huy động tất cả nhân viên làm từ 8 giờ sáng tới 11 giờ đêm. Chúng tôi cũng luôn nhắc nhở nhân viên phải thật thà, kỹ càng trong công việc. Vì thế, nhiều chủ nhà hài lòng đã thưởng thêm cho nhân viên”-bà Phượng cho hay.

Chị Thu tranh thủ làm cả ban đêm để có thu nhập chi tiêu cho dịp Tết. Ảnh: N.H

Chị Thu tranh thủ làm cả ban đêm để có thu nhập chi tiêu cho dịp Tết. Ảnh: N.H

Chị Hà Thị Hoài Thu (làng Ia Nueng, xã Biển Hồ) cho hay: Tôi làm nhà sạch cho cơ sở của bà Phượng đã 3 năm nay. Vào dịp giáp Tết Nguyên đán, lượng khách đông nên tôi làm cả ngày và đêm. Riêng năm nay, từ đầu tháng 12 âm lịch, tôi làm luôn tay từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Tuy vất vả nhưng mỗi ngày kiếm được 500 ngàn đồng để trang trải cho dịp Tết.

2. Bên cạnh việc dọn vệ sinh, người dân cũng có nhu cầu sơn sửa, trang hoàng nhà cửa để tạo sự mới mẻ trong dịp Tết đến xuân về. Vì thế, từ đầu tháng 10 âm lịch, các công ty xây dựng, nhóm thợ nề trên địa bàn tỉnh nói chung, TP. Pleiku nói riêng đã bận rộn với công việc tân trang, sửa chữa nhà ở cho khách.

Anh Nguyễn Văn Tự (hẻm 89 Lương Định Của) cho hay: “Dịp giáp Tết, nhiều khách hàng có nhu cầu sơn lại tường nhà, làm lại trần nhà để tạo sự tươi mới. Tuy nhiên, nhóm thợ của chúng tôi chỉ có 6 người nên cũng rất cân nhắc trong việc nhận thi công công trình để đảm bảo kịp xong trước Tết cho tất cả khách hàng”.

Chị Nguyễn Thị Hoa (hẻm 338 Trường Chinh) chia sẻ: “Nhóm thợ nề của chúng tôi có gần 10 người. Từ tháng 10 âm lịch đến nay, chúng tôi tăng ca, làm thêm cả buổi trưa và tối. So với ngày thường, chúng tôi được trả công cao hơn nên cũng có khoản thu đáng kể”.

3. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, đội ngũ những người chuyên trang trí lại quán cà phê, văn phòng, nhà cửa cũng trở nên bận rộn. Anh Trần Văn Hoàn-Chủ quán Mây tre đan (14 Duy Tân) cho hay: So với năm ngoái, năm nay, nhiều cửa hàng kinh doanh cà phê, doanh nghiệp, cơ quan và người dân có nhu cầu trang trí nhà cửa.

Riêng tại quán Mây tre đan, ngay sau lễ Noel, lượng khách đến mua sắm các sản phẩm mây đan để trang trí tăng 60-70% so với ngày thường. Bên cạnh đó, cũng có nhiều khách hàng đặt quán thi công các tiểu cảnh tại quán cà phê hoặc ban công nhà, bếp ăn để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà.

Những ngày này, nhân viên của quán Mây tre đan (14 Duy Tân, TP. Pleiku) bận rộn hơn với việc trang trí nhà cửa, quán cà phê cho khách. Ảnh: N.H

Những ngày này, nhân viên của quán Mây tre đan (14 Duy Tân, TP. Pleiku) bận rộn hơn với việc trang trí nhà cửa, quán cà phê cho khách. Ảnh: N.H

“Khi việc nhiều, tôi huy động thêm người phụ giúp. Hiện nay, nhóm có 4 người, trong đó, 2 người phụ trách việc chuẩn bị phụ kiện, 2 người trực tiếp thi công. Trung bình 1 tuần, chúng tôi nhận trang trí nhà cho khoảng 2-5 khách hàng.

Đến thời điểm này, chúng tôi đã thi công xong các góc tiểu cảnh cho các cửa hàng cà phê, trụ sở doanh nghiệp. Còn từ nay đến ngày 30 Tết, chúng tôi sẽ tập trung trang trí ban công, nhà bếp cho các gia đình”-anh Hoàn nói.

Theo anh Trần Ngọc Hoàn-Quản lý quán King Coffee (02 Lê Lợi): “Để tạo sự mới lạ cho không gian quán, năm nào, quán chúng tôi cũng decor các góc tiểu cảnh. Riêng năm nay, chi phí decor lên đến 15 triệu đồng. Tuy doanh thu không bù lại chi phí trang trí quán nhưng đây lại là dịp để góp phần quảng bá hình ảnh của quán đến khách hàng gần xa”.

Còn chị Nguyễn Thị Huyền (tổ 4, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) tâm sự: “Tết cổ truyền của dân tộc là dịp gia đình sum vầy nên cũng muốn trang trí lại nhà cửa cho khang trang, sạch đẹp. Vì vậy, từ giữa tháng 11, gia đình tôi làm lại trần nhà”.

Có thể bạn quan tâm

Từ 1/1/2026: Người làm bán thời gian phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Từ 1/1/2026: Người làm bán thời gian phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Luật Việc làm (sửa đổi) năm 2025, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, người lao động làm việc theo hình thức bán thời gian sẽ thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp nếu có hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên và mức lương bằng hoặc cao hơn mức lương cơ sở.

Cán bộ, công chức cấp xã nhanh chóng thích ứng mô hình chính quyền mới

Cán bộ, công chức cấp xã thích ứng nhanh với mô hình chính quyền mới

(GLO) - Sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng thích ứng với mô hình chính quyền mới. Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy, họ góp phần đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Sử dụng kết quả KPI để sàng lọc cán bộ yếu kém ra khỏi bộ máy

Sử dụng kết quả KPI để sàng lọc cán bộ yếu kém ra khỏi bộ máy

Luật Cán bộ, công chức năm 2025 quy định, cơ quan quản lý sẽ sử dụng kết quả đánh giá để thực hiện khen thưởng, chế độ thu nhập tăng thêm, tiền thưởng hoặc xem xét bố trí vị trí việc làm thấp hơn hoặc cho thôi việc để sàng lọc người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ra khỏi bộ máy.

Giải bài toán nguồn nhân lực để tạo đột phá phát triển

Giải bài toán nguồn nhân lực để tạo đột phá phát triển

(GLO)- Phấn đấu đến năm 2030, trên 25% lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; hàng năm thu hút khoảng 3.000 lao động nông thôn tham gia học nghề ở các cấp trình độ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp là những mục tiêu quan trọng để giải “bài toán” nguồn nhân lực nhằm tạo đột phá phát triển.

Hút chất xám vào khu vực công

Hút chất xám vào khu vực công

Đầu những năm 1990, khi Việt Nam bắt đầu mở cửa phát triển kinh tế, đã có ý kiến của các Việt kiều kiến nghị Chính phủ cần có chính sách sử dụng các chuyên gia giỏi người Việt ở nước ngoài bổ trợ cho phát triển kinh tế đất nước.

null