Dập dịch tin giả - Kỳ 2: Chặn đứng tin giả 'TP. Hồ Chí Minh thiết quân luật'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi TP.HCM thông tin bước đầu về giải pháp siết chặt giãn cách xã hội từ 23.8, thì liền sau đó trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh gán ghép, tung tin giả cho rằng TP.HCM 'thiết quân luật', 'giới nghiêm' dẫn đến gây xôn xao, hoang mang.

Cơ quan chức năng TP.HCM khẳng định thông tin 'TP.HCM sẽ sử dụng thiết quân luật, lệnh giới nghiêm' là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Ảnh: T.L
Cơ quan chức năng TP.HCM khẳng định thông tin 'TP.HCM sẽ sử dụng thiết quân luật, lệnh giới nghiêm' là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Ảnh: T.L
Khoảng từ trưa 20.8, một số hình ảnh người lính mặc đồ bảo hộ ôm súng, xe bọc thép… lan truyền trên mạng xã hội với những dòng tít giật gân cho rằng TP.HCM sẽ sử dụng "thiết quân luật”, “lệnh giới nghiêm”.
Theo xác minh của cơ quan chức năng TP.HCM, các hình ảnh này hoàn toàn sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, lan truyền gây hoang mang dư luận sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM thông tin từ 0 giờ ngày 23.8, người dân thực hiện “ai ở đâu, ở yên đó”.
Cụ thể, người lính mặc đồ bảo hộ ôm súng là không rõ nguồn gốc. Riêng hình ảnh các xe thiết giáp BTR-152, BTR-60PB trong hình là nằm trong buổi diễn tập khu vực phòng thủ ở Hải Phòng trước đó, chứ không phải ở TP.HCM.

Hình ảnh những người lính mặc đồ bảo hộ ôm súng là không rõ nguồn gốc
Hình ảnh những người lính mặc đồ bảo hộ ôm súng là không rõ nguồn gốc
Theo khẳng định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, vào thời điểm trước 23.8, TP.HCM xác định tiếp tục tăng cường nâng cao các biện pháp tương xứng với tính chất lây lan dịch bệnh Covid-19. Đây không phải là chuyện “thiết quân luật”, mà chỉ là biện pháp giãn cách tăng cường. TP.HCM hoàn toàn không thực hiện phong tỏa từ 23.8, đặc biệt cũng như không thực hiện tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh.
Để đảm bảo hiệu quả biện pháp giãn cách tăng cường, TP.HCM sẽ tăng cường thêm lực lượng gồm: y tế, công an, quân đội, công chức, tình nguyện viên; bổ sung phương tiện máy móc thiết bị, xe xét nghiệm, dụng cụ xét nghiệm và thuốc…
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM khẳng định những ngày qua, lực lượng vũ trang tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch trên các mặt công tác từ kiểm soát đi lại, hỗ trợ người dân khó khăn, điều trị bệnh nhân Covid-19…
Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM khẳng định TP.HCM thực hiện nghiêm các giải pháp tăng cường, là một bước nâng cao, có sự tập trung hơn, đẩy mạnh hơn để đạt hiểu quả cao nhất, để đến ngày 15.9 TP.HCM cơ bản kiểm soát được dịch bệnh để tiến tới sớm đưa cuộc sống trở về bình thường.
Giả danh công an, đăng tin sai sự thật
Ngày 11.8, Phan Phi Toàn (33 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM; hành nghề tài xế) sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân để đăng tải trên fanpage “Chợ Tăng Nhơn Phú A” với nội dung: “Cho tôi hỏi đồng chí nào tổ trưởng khu phố 4, Tăng Nhơn Phú A, Q.9, Thủ Đức đã die (chết - PV) vì dịch chưa vậy, tiền ở trên đưa xuống đâu? Danh sách hộ nghèo gửi lên đâu? Lương tâm của đồng chí ở đâu? Cầu cho Covid sớm ghé thăm đồng chí”.

Phan Phi Toàn tại cơ quan công an
Phan Phi Toàn tại cơ quan công an
Sau đó, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã vào cuộc điều tra, đưa Toàn về trụ sở làm việc. Qua điều tra, công an xác định Toàn sử dụng trang phục CAND, đeo bảng tên Phan Phi Toàn, chức vụ Phó đội trưởng và một bảng tên khác với chức vụ Phó phòng Tổng hợp thuộc Công an Q.3. Toàn khai nhận mua trang phục CAND trên mạng với giá 1 triệu đồng để qua chốt chống dịch. Công an còn thu giữ một roi điện, một gậy 3 khúc.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức tiếp tục điều tra Phan Phi Toàn về hành vi giả danh lực lượng Công an nhân dân (CAND), sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng bài viết với nội dung sai sự thật.
Trần Tiến
“Gỡ bài viết trước rồi làm việc sau”
Về quy trình xử lý tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc, Chánh thanh tra Sở TT - TT TP.HCM Nguyễn Đức Thọ cho biết khi phát hiện nội dung bài biết, video sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận, xúc phạm tổ chức và cá nhân, thì việc đầu tiên là Sở đề nghị chủ tài khoản liên quan gỡ liền khỏi mạng xã hội.
Theo ông Thọ, bên cạnh các bài viết, nhiều video được người dân quay lại một sự việc tại địa phương này, nhưng xuyên tạc thành sự việc phổ biến trên phạm vi rộng, các video này tiếp tục được các tài khoản khác chia sẻ. Những video không đúng sự thật như vậy cũng được cơ quan chức năng đề nghị xóa ngay, hạn chế tốc độ lan truyền tin thất thiệt, xuyên tạc trên không gian mạng.
Lãnh đạo Thanh tra Sở TT - TT TP.HCM cho biết các bài viết vi phạm đều bị xử lý, không phân biệt chủ tài khoản là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng rộng... Trong đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung xem xét các tài khoản có độ lan tỏa lớn, nhiều người theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời. Trên thực tế, có nhiều bài viết không phải của người không nổi tiếng nhưng được lan tỏa rộng rãi, nếu nội dung vi phạm thì sẽ tập trung xử lý, ngăn chặn thông tin xấu, độc lan truyền trên mạng xã hội. Trong một số tình huống khẩn cấp, các cơ quan chức năng sẽ áp dụng biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn kịp thời, tránh thông tin xấu tiếp tục phát tán.
Ông Thọ cho biết sau khi xác minh, nếu chủ tài khoản đang sinh sống ở TP.HCM thì Thanh tra Sở TT - TT sẽ mời lên làm việc và xử lý vi phạm hành chính (nếu có); trong trường hợp chủ tài khoản ở các địa phương khác thì chuyển cơ quan thẩm quyền các địa phương và Bộ TT - TT để phối hợp xử lý nhanh, kịp thời, có kết quả.
Vẫn đang điều tra vụ “bác sĩ Trần Khoa”
Ngày 30.8, Chánh thanh tra Sở TT - TT TP.HCM Nguyễn Đức Thọ cho biết, liên quan vụ “bác sĩ Trần Khoa” (hư cấu về việc nhường ống thở của mẹ ruột để cứu sản phụ song sinh trong bệnh viện), cơ quan công an đang tiếp tục xác minh có hay không các tài khoản Facebook có hành vi giả mạo thông tin để trục lợi trong việc hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại TP.HCM.

Tin giả vụ “bác sĩ Trần Khoa”. Ảnh: Chụp màn hình
Tin giả vụ “bác sĩ Trần Khoa”. Ảnh: Chụp màn hình
Giữa tháng 8.2021, Sở TT - TT TP.HCM đã xác định được 3 chủ thể đăng ký tài khoản mạng xã hội Facebook liên quan đến vụ việc “bác sĩ Trần Khoa”, gồm: “JK”, “HMAĐ” và “NHT”. Theo đó, Thanh tra Sở đã gửi thư mời đến để làm việc, nhưng cả 3 chủ tài khoản này kiến nghị dời buổi làm việc “sang thời điểm phù hợp” khi TP.HCM kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Hiện 3 chủ tài khoản cũng đã gửi bản giải trình tới Sở TT - TT TP.HCM.
Sỹ Đông
Theo Phan Thương-Sỹ Đông (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Anh hùng không đợi tuổi

Anh hùng không đợi tuổi

Những ngày đầu xuân năm mới, tôi gặp anh hùng LLVTND Ngô Tùng Chinh trong ngôi nhà vườn rợp bóng cây xanh của ông tại phường Long Phước (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Ông đang sống một cuộc đời hiền hòa, giản dị bên cạnh không gian trưng bày hiện vật chiến tranh của riêng mình.

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt mấy mươi năm giữ lấy vốn liếng Mơ Nâm trên chốn chênh vênh này, lão nghệ nhân đã có thể yên tâm khi văn hóa của làng mình được mọi người biết đến, nhớ đến, và đổi thay cuộc sống nhờ những điều nho nhỏ.

Những người mẹ đặc biệt

Những người mẹ đặc biệt

Lặng lẽ tồn tại suốt gần 60 năm qua, cô nhi viện Phú Hòa (xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) được nhiều người gọi với cái tên “ngôi nhà đặc biệt”, bởi nơi đây có những phụ nữ hy sinh cả đời để trở thành mẹ của hàng trăm đứa trẻ mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi...

Pháo đài Đồng Đăng được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia - Kỳ 4: Ba ngày đêm máu lửa

Pháo đài Đồng Đăng được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia - Kỳ 4: Ba ngày đêm máu lửa

Cùng với mục tiêu đánh chiếm pháo đài Đồng Đăng, quân địch dồn lực lượng để bao vây, đánh chiếm cứ điểm hang Đền Mẫu án ngữ con đường dẫn đến thị trấn Đồng Đăng. Tại đây, quân và dân địa phương đã kiên cường bám trụ 3 ngày đêm chống lại quân xâm lược.

Nhân sự kiện pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích lịch sử quốc gia - Kỳ 3: Chứng tích bi hùng

Nhân sự kiện pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích lịch sử quốc gia - Kỳ 3: Chứng tích bi hùng

Đối với cư dân sống ở thị trấn miền biên viễn Đồng Đăng, những ngày tháng đối đầu với quân xâm lược tháng 2/1979 giống như những thước phim quay chậm bi thương mà hào hùng. Họ đã sống, chiến đấu cùng bộ đội hiên ngang như thành đồng lũy thép ngay tuyến đầu Tổ quốc.

Cán bộ Công an phường Phù Đổng (TP. Pleiku) hướng dẫn nhân viên Khách sạn Khánh Linh đăng ký lưu trú qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: T.T

Đề án 06: Động lực xây dựng Gia Lai hiện đại, văn minh - Kỳ 1: Khi hệ thống chính trị cùng vào cuộc

(GLO)- Ngày 6-1-2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Rừng dừa Kinh Giang

Rừng dừa Kinh Giang

Rừng dừa nước bên bờ dòng Kinh Giang, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) gắn liền với lịch sử kháng chiến thống nhất đất nước. Hiện đây là nơi mưu sinh của người dân và là điểm du lịch hấp dẫn.

"Đã có thầy ở đây..."

"Đã có thầy ở đây..."

Có thầy ở đây, trái tim trẻ thơ được sưởi ấm giữa những giông gió cuộc đời. Có cô ở đây, trẻ thơ vững bước trên hành trình gom nhặt kiến thức. Có thầy, cô ở đây, các em không chỉ học cách viết những con chữ mà còn học cách sống, cách yêu thương, cách đứng dậy sau vấp ngã…