Bên cạnh rất nhiều lợi ích thiết thực đáp ứng nhu cầu kết nối, giao lưu, học hỏi và tiếp cận thông tin, sự gia tăng tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội đang gây ra không ít hệ lụy nghiêm trọng đối với cộng đồng.
(GLO)- Sáng 9-7, theo nguồn tin của P.V, Công an xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã bác bỏ thông tin một bé gái 5 tuổi bị bắt cóc đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook.
(GLO)- Chiều 14-4, Công an xã Ia Hrung (huyện Ia Grai) cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh xác minh làm rõ một vụ báo tin cướp giả xảy ra trên địa bàn.
(GLO)- Chiều 31-3, Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết thông tin bé trai bị bắt cóc ở TP. Pleiku đang được lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.
'Mạng xã hội đang trở thành quyền lực tiềm ẩn với tư tưởng hàng triệu người Việt'. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã nhấn mạnh điều này tại một hội thảo vừa diễn ra.
(GLO)- Trước sự bùng nổ của các trang mạng xã hội, tin giả là một trong những công cụ để các đối tượng lợi dụng nhằm thực hiện mục đích xấu. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần cảnh giác với “ma trận” tin giả, tránh bị lợi dụng lòng tin.
Trong khi cả nước đang tập trung cao độ thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy nhà nước, thì nhiều người dùng mạng xã hội vì muốn tăng tương tác, “bắt trend” (xu hướng đang nổi) đã sẵn sàng đăng hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, không chính xác hoặc thậm chí là tin giả.
Trước thềm ngày bầu cử tổng thống 5-11, các quan chức Mỹ đang nỗ lực chuẩn bị để ứng phó với tin giả, thuyết âm mưu, các mối đe dọa và bạo lực tiềm ẩn.
(GLO)- Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 21/10 đã kêu gọi cảnh sát nước này tăng cường trấn áp các loại tội phạm mới sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có deepfake (sử dụng dụng AI để tạo các video và hình ảnh giả mạo) và tin tức giả.
Trong lúc mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và của tại các tỉnh, thành phía Bắc thì nhiều đối tượng đã tung, lan truyền các tin giả trên mạng xã hội để “câu like, câu view”, thậm chí để lừa đảo.
Rồi chúng ta sẽ phải quen với một thực tế đáng buồn là vào những lúc cộng đồng đang phải đối mặt với một khủng hoảng nào đó thì cũng chính là lúc mà tin giả nguy hại lộng hành.
Những ngày qua, công an các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh và một số địa phương khác đã làm việc, xử phạt nhiều người vì dùng tài khoản mạng xã hội đăng tin sai sự thật về tình hình mưa lũ và những thiệt hại gây ra.
(GLO)- Chính phủ Hoàng gia Campuchia vừa ra cảnh báo về tình trạng tin giả có xu hướng gia tăng tại nước này, với việc cơ quan chức năng đã phát hiện trên 1.700 tin giả trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
Không cần phải bàn thêm điều gì về ý nghĩa của những nỗ lực đấu tranh phòng chống tin giả, ứng phó tình trạng rối loạn thông tin (information disorder) trên môi trường internet hiện nay. Nhưng cuộc chiến dài hơi và đầy khó khăn này rất cần những giải pháp tổng hợp, đồng bộ và nhất quán.
Không chỉ tin đồn, tin sai sự thật khiến doanh nghiệp bị thiệt hại mà ngay cả cách đưa tin đưa phiến diện, chủ quan của một số tờ báo cũng đang khiến các doanh nghiệp "thu mình" trước báo chí.
Không chỉ góp phần tạo ra “cơn mưa” tin giả, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nội dung báo chí còn đặt ra những vấn đề khác về đạo đức nghề nghiệp.
Ngày 11-7, chủ tài khoản mạng Zalo “Hoàn Tô“ là Tô Vĩ Hoàn đã bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật, do đăng tải thông tin sai sự thật về ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch của Tập đoàn Vingroup.
Bà N. được chồng đưa khoảng 1 tỉ đồng để mở số tiết kiệm gửi ngân hàng. Bà N. sau đó rút một phần số tiền về tiêu xài, sợ gia đình phát hiện, người phụ nữ tạo hiện trường giả, báo công an bị mất trộm.