Đảng viên trẻ giàu lòng nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt huyết trong hoạt động Đoàn, anh Phạm Thành Vinh (SN 1998, thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê) còn tích cực hỗ trợ địa phương phòng-chống dịch Covid-19, giúp đỡ người già neo đơn, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hay tham gia hiến máu cứu người.

Anh Vinh sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông. Thời còn đi học, anh được biết đến là một trong những học sinh năng động, sôi nổi trong các hoạt động Đoàn-Hội. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh xung phong lên đường nhập ngũ. 2 năm học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, nhất là những lần tham gia công tác dân vận của đơn vị đã giúp anh ngày càng trưởng thành và có trách nhiệm hơn. Cũng vì vậy, anh vinh dự được đơn vị giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Anh Vinh chia sẻ: “Những lần tham gia công tác dân vận, tôi cảm nhận được sự khó khăn, vất vả trong cuộc sống của bà con ở những xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Từ đó, tôi càng quyết tâm, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao để khi ra quân sẽ đem sức trẻ cống hiến, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp”.

Anh Phạm Thành Vinh luôn năng nổ, nhiệt huyết với công tác Đoàn, hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Quang Tấn

Anh Phạm Thành Vinh luôn năng nổ, nhiệt huyết với công tác Đoàn, hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Quang Tấn

Anh Nguyễn Viết Hùng-Bí thư Đoàn thị trấn Chư Sê: Từ khi xuất ngũ trở về địa phương, anh Vinh luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, phong trào do Đoàn thị trấn phát động. Đặc biệt, anh đã kết nối nhiều nhóm thiện nguyện để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Ngoài ra, anh Vinh còn tham gia Đội sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông huyện Chư Sê, Câu lạc bộ Máu nóng huyện Chư Sê.

Năm 2019, anh Vinh xuất ngũ về địa phương và vinh dự được kết nạp vào Đảng. Sau đó, anh đăng ký học Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung ở Quảng Nam. Dù ở giảng đường hay khi về địa phương, anh đều rất năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng. Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh tích cực cùng với địa phương tham gia phòng-chống dịch. Đặc biệt, với kiến thức về điện, anh đã chế tạo thành công “Máy sát khuẩn tay cảm biến”, được đánh giá cao tại cuộc thi sản phẩm sáng tạo phòng-chống dịch Covid-19 cấp tỉnh. Cùng với đó, anh còn tham gia kết nối, kêu gọi các Mạnh Thường Quân, nhóm thiện nguyện trên mọi miền đất nước để hỗ trợ người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn nói riêng và huyện Chư Sê nói chung. Mới đây, anh đã kết nối với nhóm thiện nguyện FLOWERS (huyện Đak Đoa) tổ chức chương trình thiện nguyện “Trao yêu thương nhận nụ cười”. Chương trình đã trao tặng 50 suất quà (mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng) cho trẻ mồ côi, người già neo đơn trên địa bàn thị trấn Chư Sê và xã Ia Glai. Đồng thời, chương trình đã tổ chức “Gian hàng 0 đồng” trao tặng 100 đôi dép, 250 áo thun cho trẻ em, 5 bao quần áo ấm cho người lớn và 3 triệu đồng tiền bánh kẹo cho thiếu nhi trong làng Ngo Ser-Glan (thị trấn Chư Sê).

Vinh (bìa phải) đã kết nối với nhóm thiện nguyện FLOWERS tổ chức Chương trình thiện nguyện “Trao yêu thương nhận nụ cười”. Ảnh: Quang Tấn

Vinh (bìa phải) đã kết nối với nhóm thiện nguyện FLOWERS tổ chức Chương trình thiện nguyện “Trao yêu thương nhận nụ cười”. Ảnh: Quang Tấn

Ngoài ra, anh Vinh còn được biết đến là một trong những đoàn viên đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện ở địa phương. Đến nay, anh đã 7 lần tham gia hiến máu cứu người. Đặc biệt, anh cũng đã 3 lần tham gia hiến tiểu cầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. “Tôi hạnh phúc khi những giọt máu của mình có thể cứu sống được nhiều người khác. Qua những lần đi thiện nguyện, tôi thấy vẫn còn nhiều hoàn cảnh, mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Đây chính là động lực để tôi tiếp tục cố gắng giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đem sức trẻ của mình để cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”-anh Vinh chia sẻ.

Với sự nhiệt huyết, năng nổ trong phong trào Đoàn của thị trấn Chư Sê cũng như các hoạt động thiện nguyện, xung kích vì cộng đồng, anh Vinh được Tỉnh Đoàn tặng bằng khen và được Huyện Đoàn Chư Sê, Đoàn thị trấn Chư Sê tặng giấy khen.

Có thể bạn quan tâm

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

(GLO)- Nhằm bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu với Đội TNTP Hồ Chí Minh cho thiếu niên, nhi đồng, từ ngày 19 đến 21-4, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Thành Đoàn phối hợp với Phòng GD và ĐT TP. Pleiku tổ chức hội thi tuyên truyền ca khúc măng non với chủ đề “Giai điệu tự hào”.
Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.