Dân làng Ring Răng thu nhập cao từ rau xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ chuyển đổi diện tích cà phê, hồ tiêu già cỗi sang trồng rau xanh, nhiều hộ dân ở làng Ring Răng (xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) từng bước cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống.
Những ngày cuối năm, các thành viên trong gia đình ông Phan Hoàng Hải tập trung thu hái đậu cô ve, dưa leo và làm đất cho vụ rau mới. Ông cho biết: Năm 2017, gia đình chuyển 1,5 ha cà phê, chuối và mì sang trồng rau xanh. Các loại rau như: đậu cô ve, dưa leo, bắp cải, su hào, mướp đắng… được ông canh tác hợp lý, tùy theo nhu cầu của thị trường mà trồng nhiều hay ít. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu về trên 400 triệu đồng từ vườn rau xanh. “Trồng rau xanh bắt buộc mình phải nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm cũng như thị trường. Hiện nay, giá rau đang tăng cao nên chúng tôi rất phấn khởi. Mỗi ngày, tôi bán ra thị trường khoảng 1,5 tạ dưa leo, 1 tạ đậu cô ve với giá 12-20 ngàn đồng/kg. Vào vụ rau Tết, gia đình tôi đã trồng thêm ớt và mướp đắng”-ông Hải cho hay.
Cách đó không xa, vườn rau của ông Nguyễn Văn Nhật cũng đang chuẩn bị vào vụ Tết. Là người ham học hỏi và nhạy bén, ông Nhật đã đưa hệ thống tưới nước phun sương vào vườn rau. Nhờ đó, ông không chỉ tiết kiệm được nguồn nước tưới và nhân công lao động mà còn hạn chế được số cây bị dập, hao hụt khi tưới nước theo cách truyền thống, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng lợi nhuận cho gia đình. Ông Nhật chia sẻ: “Tôi có trên 3 sào rau xanh được chuyển đổi trên diện tích trồng hồ tiêu bị chết. Từ khi trồng rau xanh, gia đình tôi thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm, sau khi trừ chi phí”.
Vườn rau của hộ ông Nguyễn Văn Nhật (làng Ring Răng) đang chuẩn bị vào vụ Tết. Ảnh: Trần Dung
Vườn rau của hộ ông Nguyễn Văn Nhật (làng Ring Răng) chuẩn bị vào vụ Tết. Ảnh: Trần Dung
Ông Nhật hiện là Tổ trưởng Tổ sản xuất rau xanh làng Ring Răng. Tổ được thành lập từ đầu năm 2022 với 12 thành viên. Với tổng diện tích hơn 4 ha, các thành viên luân phiên trồng các loại rau như: mồng tơi, rau cải, rau ngót, dưa leo, đậu cô ve, khổ qua, bắp sú… Các hộ nông dân được chia sẻ kinh nghiệm, trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật trong việc trồng, chăm sóc rau xanh an toàn, dùng lượng phân, thuốc đúng quy định để có thể hạn chế được sâu bệnh và đem lại năng suất cao. Cùng với đó, các thành viên trong tổ còn lắp đặt hệ thống nước tưới tự động nhằm giảm sức lao động, chi phí đầu tư, tăng thu nhập.
Ông Nguyễn Đức Thịnh-Trưởng thôn Ring Răng-thông tin: Hơn 5 năm trở lại đây, nhiều hộ trong làng đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng rau xanh. Hầu hết các vườn rau đều sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao.
Người dân làng Ring Răng thu hoạch đậu cô ve. Ảnh: Trần Dung
Người dân làng Ring Răng thu hoạch đậu cô ve. Ảnh: Trần Dung
Trao đổi với P.V, ông Lê Đình Tuyền-Chủ tịch UBND xã Dun-cho biết: Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, nhiều hộ dân ở làng Ring Răng đã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu. Riêng từ tháng 11-2022 đến nay, giá nhiều loại rau quả tăng cao nên người dân rất phấn khởi. Hiện nay, cùng với việc tích cực thu hoạch rau cung ứng cho thị trường, các hộ dân ở làng Ring Răng cũng đang tập trung chăm sóc vụ rau mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

null