Đâm chết bạn tình rồi nhảy xuống núi Sập tự tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ghen tuông, trên đường lên Hang Dơi (núi Sập, An Giang), Trần Văn Toàn dùng dao đâm bạn tình tử vong tại chỗ rồi nhảy xuống núi tự tử nhưng bất thành.
Hiện trường vụ án nằm bên trong lòng hồ số 1, huyện Thoại Sơn - khu du lịch lớn tại An Giang
Hiện trường vụ án nằm bên trong lòng hồ số 1, huyện Thoại Sơn - khu du lịch lớn tại An Giang
Lãnh đạo Công an huyện Thoại Sơn cho biết vụ việc xảy ra khoảng 17 giờ chiều 15-12 tại khu vực lòng hồ số 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang. 
Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hoàng, 20 tuổi, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn.
Thông tin ban đầu, trên đường lên Hang Dơi, núi Sập, do ghen tuông, Trần Văn Toàn (30 tuổi, ngụ Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) đã xảy ra cự cãi với bạn tình đồng tính là Nguyễn Văn Hoàng. 
Toàn dùng dao Thái Lan đâm Hoàng tử vong tại chỗ rồi nhảy xuống một hẻm vực trên núi tự tử nhưng bất thành.
Ngay sau khi nhận tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường đưa Toàn đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang.
Theo cơ quan chức năng, Toàn và Hoàng không có nghề nghiệp ổn định, thường đi bán quán nhậu và làm quán karaoke ở khu vực lòng hồ số 1. 
"Đến chiều 16-12, đội pháp y và Công an huyện Thoại Sơn đã khám nghiệm xong hiện trường, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc về Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý, tiếp tục điều tra" - vị lãnh đạo này nói.
Bửu Đấu (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null