Đak Pơ ra mắt “Tổ phụ nữ ứng dụng công nghệ 4.0”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 11-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai khai mạc hội nghị truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng xã hội an toàn trong hoạt động Hội năm 2024 cho 100 chi hội trưởng phụ nữ và cán bộ Hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đak Pơ.

Các học viên được tìm hiểu các chuyên đề như: hướng dẫn thực hiện chủ đề năm 2024 “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”; truyền thông kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong gia đình và xã hội, trong hoạt động Hội; kỹ năng cơ bản cho hội viên phụ nữ về an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Ngoài ra, các học viên được hướng dẫn thêm một số nội dung trong thể lệ dự thi, cách chuẩn bị bài viết, clip mô tả sản phẩm dự thi cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” năm 2024. Lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ ứng dụng công nghệ 4.0” tại huyện Đak Pơ. Ảnh: Minh Châu

Ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ ứng dụng công nghệ 4.0” tại huyện Đak Pơ. Ảnh: Minh Châu

Dịp này, Hội LHPN huyện Đak Pơ ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ ứng dụng công nghệ 4.0” với 25 thành viên. Mô hình nhằm tuyên truyền cho hội viên phụ nữ tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống như: sử dụng điện thoại thông minh tra cứu thông tin, truy cập mạng an toàn; cách sử dụng ứng dụng định danh điện tử-VNeID; tham gia các cuộc thi trực tuyến; sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử ứng dụng công nghệ số như ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt…

Theo kế hoạch, trong tháng 3-2024, Hội LHPN tỉnh Gia Lai tiếp tục tổ chức truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng xã hội an toàn trong hoạt động Hội cho 400 chi hội trưởng phụ nữ và cán bộ Hội LHPN các xã trên địa bàn huyện Ia Grai, huyện Kbang, thị xã An Khê và TP. Pleiku.

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

null