Đak Đoa thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Đak Đoa đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 23-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Ông Y Đức Thành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-cho biết: Toàn huyện có 17 xã, thị trấn với 111 thôn, làng, tổ dân phố; trong đó có 74 thôn, làng đồng bào DTTS. Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công 50 cơ quan, đơn vị kết nghĩa với 53 thôn, làng đồng bào DTTS. Đồng thời, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn 41 trường học kết nghĩa với 41 thôn, làng đồng bào DTTS. Các cơ quan, đơn vị phân công cán bộ xuống các thôn, làng nắm bắt tình hình, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ tại địa phương, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất và đời sống.

Trao đổi về công tác thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” tại xã Hà Bầu. Ảnh: Thanh Nhật

Trao đổi về công tác thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” tại xã Hà Bầu. Ảnh: Thanh Nhật

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành và chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ trong việc ngăn chặn chuyển nhượng và cho thuê đất sản xuất trái pháp luật trong vùng đồng bào DTTS. Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về gìn giữ quỹ đất để đầu tư phát triển sản xuất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo, hạn chế tối đa tình trạng chuyển nhượng và cho thuê đất sản xuất trái pháp luật. Cùng với đó, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ trong việc giải quyết việc làm cho thanh niên người DTTS, giúp nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc học nghề, tìm cơ hội việc làm, tích cực lập thân, lập nghiệp.

Xã Ia Pết có tỷ lệ hộ nghèo DTTS còn cao. Thời gian qua, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, xã đã chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo bằng nhiều cách thiết thực về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm... Phối hợp mở lớp dạy nghề xây dựng cho lao động tại các làng DTTS, đồng thời chủ động liên hệ với doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại chỗ. Ông Luih-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng O Đeh-bộc bạch: “Nhờ tăng cường tuyên truyền, vận động và hỗ trợ về nhiều mặt nên nhận thức của bà con dân làng đã có nhiều chuyển biến. Bà con biết đưa cây-con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Làng duy trì nghề đan lát truyền thống và 3 nhóm thợ xây dựng nhà, tạo việc làm và thu nhập ổn định”.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-cho hay: Năm 2022, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 2.680 lượt thanh niên người DTTS. Đồng thời, phối hợp mở lớp đào tạo nghề cho gần 2.600 lao động DTTS trong độ tuổi thanh niên. Toàn huyện có hơn 4.000 lao động người DTTS trong độ tuổi thanh niên được giải quyết việc làm. Ngoài ra, huyện có hơn 20 thanh niên người DTTS tham gia đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội huyện lồng ghép nội dung cuộc vận động vào các chương trình công tác trọng tâm, các hoạt động, phong trào và công tác an sinh xã hội. Tổ chức cấp phát tờ rơi, xây dựng các cụm pa nô, phim tài liệu tuyên truyền bằng 3 thứ tiếng (Việt, Bahnar, Jrai) đến các xã, thị trấn có làng DTTS. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, kêu gọi đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ về nhà ở, cải thiện đời sống cho người dân.

Hỗ trợ bò giống cho hộ DTTS khó khăn tại xã Glar. Ảnh: T.N

Hỗ trợ bò giống cho hộ DTTS khó khăn tại xã Glar. Ảnh: T.N

Với việc đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc vận động, nhận thức của bà con người DTTS đã được nâng lên, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Bà con chủ động tiếp cận các mô hình hay, cách làm hiệu quả, đầu tư vốn trồng cây công nghiệp; góp kinh phí kéo đường điện phục vụ sản xuất, tự nguyện hiến gần 31.000 m2 đất để xây dựng nông thôn mới. “Nhiều hộ không còn thụ động mà tích cực học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai và năng lực tổ chức sản xuất của gia đình, chi tiêu hợp lý để thoát nghèo và có tích lũy”-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Võ Tiến Đông cho biết.

Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Ơng khẳng định: Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 10,2%, hộ cận nghèo còn 7,6%. Thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động người DTTS. Cùng với đó, phát huy hiệu quả các nguồn lực để triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của huyện cuối năm 2025 đạt dưới 7%.

Có thể bạn quan tâm

Chị Trần Diễm Trinh trong một buổi học vẽ để cân bằng cảm xúc

Cảnh giác với hội chứng trầm cảm cười

(GLO)- Với “lá chắn cảm xúc” dựng nên từ sự vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí hoàn thành tốt công việc, một số người đã khiến không ít người xung quanh bất ngờ khi biết họ rơi vào rối loạn trầm cảm kéo dài trước đó.

Con trăn gấm trong Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) đã được đưa về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

(GLO)- Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để các cơ quan chuyên môn chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đây là hành động chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn loài gắn với đa dạng sinh học.

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

(GLO)- Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, mùa khô 2024-2025, nắng nóng kéo dài gây nên các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Liên quan đến vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Đứng về phía người nghèo

Đứng về phía người nghèo

(GLO)- Trong nhiều nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi phải hoàn thành trong năm 2025, Trung ương tập trung tháo gỡ kịp thời điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc phát sinh và phát động các phong trào thi đua. 

Pleiku khẩn trương xóa nhà tạm, nhà dột nát

Pleiku khẩn trương xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Cùng với cả nước, TP. Pleiku đã và đang huy động nhiều nguồn lực tập trung triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn với tinh thần khẩn trương, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-4-2025.

Mang Yang phát huy vai trò đội ngũ hòa giải viên cơ sở

Mang Yang phát huy vai trò đội ngũ hòa giải viên cơ sở

(GLO)- Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, đội ngũ hòa giải viên ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã kịp thời giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong dân, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.