Đak Đoa: Nông dân phấn khởi vì rau được giá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tết đến gần cũng là thời điểm người trồng rau ở huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tích cực chăm sóc, thu hoạch, xuất bán phục vụ nhu cầu người tiêu dùng và có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

2hoangcu.jpg
Bà con nông dân làm các loại rau, củ, quả ở cánh đồng Ia Kut, thuộc làng Piơm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa. Ảnh: Hoàng Cư

Gia đình ông Ngô Thanh Tùng (thôn 3, xã Tân Bình) canh tác 1,5 ha đất nông nghiệp, trong đó có 1,2 ha cà phê trồng xen với hồ tiêu và 3 sào su su. Cà phê và hồ tiêu năm nay trúng lớn, trong khi su su không được mùa như năm trước nhưng giá bán khá hơn với hơn 5 ngàn đồng/kg, cao hơn năm trước.

Ông Tùng cho hay: “Do sương muối nên quả su su kém phát triển hơn năm ngoái. Tuy vậy, 3 sào su su cũng mang lại cho gia đình nguồn thu nhập cả trăm triệu đồng”.

Nhiều hộ nông dân ở xã Tân Bình cũng vào vụ rau Tết với niềm phấn khởi. Ông Trương Minh Thắng-Bí thư Đảng ủy xã Tân Bình-cho biết: “Giá rau, củ, quả cao hơn so với năm trước. Nhờ thế, 787 hội viên nông dân trong xã mạnh dạn đầu tư cải tạo vườn tạp, đa dạng cây trồng góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển”.

Thời điểm này, bà con nông dân thị trấn Đak Đoa cũng đang tích cực thu hoạch các loại rau, củ, quả để cung cấp cho thị trường Tết. Ông Hồ Ngọc Anh (thôn 4) cho hay: Năm nay, giá cà rốt tại vườn dao động từ 8 đến 12 ngàn đồng/kg, cao hơn năm 2023. Với 2 ha, ông xuất bán hơn 100 tấn củ cà rốt, thu về khoảng 1 tỷ đồng. Gia đình ông đang đầu tư nâng cấp hệ thống tưới nước tiết kiệm với hy vọng vụ tới bội thu.

dak-doa-nong-dan-phan-khoi-vi-rau-duoc-gia.jpg
Ông Hồ Ngọc Anh (thôn 4, thị trấn Đak Đoa) chăm sóc vườn cà rốt của gia đình. Ảnh: H.C

Còn chị Y Nhung (làng Piơm) vui vẻ nói: “Dân làng mình sản xuất rau, củ, quả tại cánh đồng Ia Kut và Ia Kil. Năm nay, giá rau củ quả cao hơn năm trước. Thương lái vào tận vườn mua sỉ. Nhà mình tiêu thụ xong 2 vườn rau cải xanh và 1 vườn đậu cô ve, thu về hơn 30 triệu đồng. Làm rau nhiều năm nhưng đây là năm đầu tiên mình xuất bán tại vườn mà được giá cao”.

Huyện Đak Đoa hiện có 50.697 ha cây trồng, trong đó có 344 ha rau và 219 ha đậu đỗ các loại. Hầu hết diện tích rau củ quả đều được bà con nông dân chuyển đổi từ những chân đất gieo trồng cây lương thực xa nguồn nước, kém hiệu quả.

Ông Nguyễn Tiến Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: “Nhiều hộ dân thu nhập tốt từ trồng rau củ quả nên càng mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất an toàn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm gia tăng lợi nhuận, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động bà con sản xuất theo quy hoạch, phương pháp hữu cơ an toàn, bền vững, liên kết và tìm kiếm đối tác mở rộng tiêu thụ”.

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

(GLO)- Sau gần 6 năm chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng ổi Ruby, gia đình chị Nguyễn Thị Yến (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) đã có thu nhập ổn định. Với việc áp dụng kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, sản phẩm ổi của chị cũng đã được chứng nhận đạt OCOP 3 sao.

Các thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại nhiều điểm bán hàng OCOP. Ảnh: V.T

Xây dựng thương hiệu: Đòn bẩy để nông sản vươn xa

(GLO)- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là một bước quan trọng trong phát triển bền vững và là đòn bẩy để nông sản vươn xa. Sự thành công trong xây dựng thương hiệu không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong tương lai.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.