Đak Đoa khẩn trương hoàn thiện khu trung tâm hành chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mục tiêu đưa thị trấn Đak Đoa lên đô thị loại IV, sau khi quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm hành chính kết hợp với khu dân cư được phê duyệt, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đang tập trung mọi nguồn lực phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, trước mắt là hạ tầng khu trung tâm hành chính.

Trụ sở Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện Đak Đoa đã được đầu tư xây dựng với tổng vốn 33,3 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh 20 tỷ đồng, ngân sách huyện 13,3 tỷ đồng.

Theo đó, trụ sở Huyện ủy là công trình cấp II gồm 3 tầng, diện tích sàn 1.200 m2; trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể là công trình cấp II gồm 3 tầng, diện tích sàn 750 m2. Bên cạnh đó, dự án còn có một số hạng mục phụ cần thiết khác.

Đây là dự án quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức, góp phần hình thành trung tâm hành chính huyện cũng như xây dựng thị trấn Đak Đoa thành đô thị loại IV.

Công trình trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Đoa đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Ảnh: H.D

Công trình trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Đoa đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Ảnh: H.D

Một dự án tiêu biểu khác là xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện, dự kiến hoàn thành thô trong tháng 6-2024. Dự án gồm các hạng mục: xây dựng nhà làm việc, nhà lưu trú công vụ, phòng tiếp dân và các công trình phụ cần thiết khác. Khu nhà làm việc gồm 3 tầng với tổng diện tích sàn 951 m2.

Ông Lê Bá Thuận-Quản lý thi công dự án-cho biết: “Hiện chúng tôi đang xây dựng phần thô của công trình. Đơn vị đang tập trung nhân công để đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo thời gian hoàn thành theo kế hoạch đề ra”.

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm hành chính huyện kết hợp khu dân cư thị trấn Đak Đoa có quy mô 128,24 ha. Các dự án đã và đang triển khai theo quy hoạch gồm: Trường THCS Võ Thị Sáu (cơ sở 2); Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện; trụ sở Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện; trụ sở Bảo hiểm Xã hội huyện; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Trần Hưng Đạo; trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện; trụ sở HĐND và UBND huyện; dự án khu dân cư mới 18 ha hiện đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật...

Ông Trần Hưng Nghiệp-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện-cho hay: Trong 2 năm (2024-2025), huyện tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các dự án đã có chủ trương đầu tư. Cụ thể, huyện sẽ phối hợp với các sở, ngành và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong công tác chuẩn bị đầu tư tuyến đường từ TP. Pleiku đi trung tâm huyện Đak Đoa, khu liên cơ quan 1, quảng trường, hoàn thiện khu dân cư mới, Trung tâm Văn hóa huyện, Hạt Kiểm lâm huyện.

Riêng trụ sở Công an huyện và trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện đang hoàn thiện hồ sơ đầu tư. Cùng với đó, huyện xem xét điều chỉnh vị trí xây dựng đối với một số hạng mục cho phù hợp với tình hình thực tế về không gian và điều kiện hạ tầng.

Một góc thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa). Ảnh: Hà Duy

Một góc thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa). Ảnh: Hà Duy

Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện cho biết thêm: Để đảm bảo tiến độ, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2888/UBND-NL và Kế hoạch số 01/KH-UBND yêu cầu các phòng, ban chuyên môn cùng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quy hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng và công tác đầu tư trên địa bàn huyện.

Theo đó, yêu cầu các phòng, ban và các đơn vị liên quan chủ động trong công tác quy hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để xây dựng các công trình, dự án, tạo cơ sở phục vụ công tác chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

Đồng thời, mở rộng các khu dân cư nông thôn, khu đô thị, đầu tư sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp, các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội, dịch vụ, các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

“Huyện phát huy mọi nguồn lực để phục vụ công tác quy hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một trong những khâu có ý nghĩa then chốt trong quá trình triển khai các dự án đầu tư.

Theo chỉ đạo của UBND huyện, chúng tôi tích cực hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến bồi thường các công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc di chuyển các công trình đường điện khi thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn”-ông Nghiệp thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

(GLO)- Ngày 25-5, UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường và Ngày Đại dương thế giới (8-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

(GLO)- Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn vừa phối hợp với Công an phường, Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Công ty CP Môi trường Bình Định ra quân xử lý lồng bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định trên sông Hà Thanh.

“Điểm đen” ô nhiễm giữa phường Bình Định

"Điểm đen" ô nhiễm giữa phường Bình Định

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết: Nhiều năm qua, đoạn kênh S4 qua phường Bình Định bị rác thải bủa vây, nước đen đặc và mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống người dân. 

Vỉa hè ven biển Quy Nhơn xuống cấp, cần sớm sửa chữa

Vỉa hè ven biển Quy Nhơn bị xuống cấp

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân khu vực Quy Nhơn cho biết: Vỉa hè và khu vực công cộng dọc các tuyến đường Xuân Diệu, Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn), An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp, hư hỏng.

Áp lực rác thải đè nặng đô thị Pleiku

Áp lực rác thải đè nặng đô thị Pleiku

(GLO)- Khối lượng rác thải sinh hoạt tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai) tăng nhanh trong khi hạ tầng xử lý quá tải, cơ chế chưa đồng bộ và ý thức một bộ phận người dân còn hạn chế. Thực trạng này khiến công tác thu gom, xử lý gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi giải pháp căn cơ và sự chung tay từ cộng đồng.

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Căn nhà được xây dựng trên diện tích đất 280 m2, diện tích xây dựng 110m2, ưu điểm lớn nhất là xung quanh khu đất đều nhà thấp, cây cối nhiều và ảnh hưởng nắng hướng Tây không đáng kể, giao thông thuận lợi...

Lãng phí “đất vàng”

Lãng phí “đất vàng”

(GLO)- Nhiều năm qua, khu đất nằm ở vị trí trung tâm đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai) gồm khách sạn Sê San cũ tại số 89 Hùng Vương và thửa đất liền kề số 02 Trần Hưng Ðạo vẫn trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

null