Đại diện Bộ TN-MT: Giá đất nông nghiệp tăng là cơ hội để đất không lãng phí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, khi đất nông nghiệp tăng giá, người dân có thể chăm lo vun vén cho thửa ruộng của mình một cách tốt hơn, để đất nông nghiệp không lãng phí hay bỏ hoang.

gia-dattt.jpg
(Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/8/2024 đang dần "thấm sâu" vào cuộc sống, được kỳ vọng sẽ giúp thị trường đất nông nghiệp phát triển. Thế nhưng, khi giá trị đất nông nghiệp tăng lên cũng có những lo ngại về tình trạng đầu cơ đất, nhất là trong các giai đoạn “sốt đất”.

Tuy vậy, theo Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Lê Văn Bình, khi đất nông nghiệp tăng giá, người dân có thể sử dụng lợi thế đất đai, chăm lo vun vén cho thửa ruộng của mình một cách tốt hơn. Đây cũng là tín hiệu tốt để đất nông nghiệp không lãng phí, không bỏ hoang.

Chia sẻ với phóng viên, ông Bình cho rằng khái niệm đầu cơ đất đai cần thay đổi, nhìn nhận là đầu tư. “Như đối với đất nông nghiệp, giá tăng lên, tôi cho rằng đây là nhìn nhận đúng về giá trị vốn có của nó”, ông Bình nói.

Phân tích thêm, ông Bình cho hay đất nông nghiệp tăng, 1 phần là do bảng giá đất, nhưng phần lớn là do người dân thấy giá trị giá đất tăng lên.

“Tôi cho rằng giá đất nông nghiệp tăng lên, người dân sử dụng đất sẽ quý trọng đất hơn đồng thời ý thức đầu tư vốn và bỏ ra công bồi bổ đất để làm tăng sinh lời từ đất, kích thích sự chuyển dịch đất nông nghiệp. Khi đó, người có nhu cầu mua cũng dễ tiếp cận hơn”, ông Bình nhìn nhận.

Ông Bình cũng lưu ý, trước đây đất lúa chỉ cho người trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp mới được nhận quyền sử dụng đất lúa. Thế nhưng, quy định mới của Luật Đất đai 2024 đã “mở rộng” cho phép cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có điều kiện, khả năng trồng lúa, cũng được nhận quyền chuyển nhượng, đầu tư sản xuất lúa. Tuy nhiên, việc nhận quyền này cũng còn tùy vào hạn mức giao đất của địa phương, nếu vượt quá thì chuyển cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp nhận.

Cũng theo ông Bình, trước đây, Luật Đất đai 2013 không cho người không làm nông nghiệp được sở hữu, sử dụng đất nông nghiệp, sở hữu đất trồng lúa, nhưng nay đã có thể được nhận chuyển nhượng. Điều này có thể giúp người dân làm việc ở lĩnh vực khác như công chức, viên chức đam mê lĩnh vực nông nghiệp có thể nhận chuyển nhượng để trồng lúa, điều này mang lại quyền lợi cho người sở hữu.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai 2024 cũng quy định doanh nghiệp, tổ chức được nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp với điều kiện có phương án sử dụng đất và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, sẽ được gom đất từ các hộ gia đình cá nhân để làm các dự án sản xuất nông nghiệp. Đây là một trong những quy định sẽ tăng giá trị cho đất nông nghiệp.

“Vì vậy, tôi không lo đầu cơ khi giá đất nông nghiệp tăng lên, nỗi lo cần quan tâm là làm sao để đất nông nghiệp không lãng phí, không bỏ hoang. Vì thế, khi đất nông nghiệp tăng giá, người ta có thể sử dụng lợi thế đất đai, chăm lo vun vén cho thửa ruộng của mình một cách tốt hơn,” ông Bình cho hay.

Về lo ngại nhà đầu tư gom đất nông nghiệp để đầu cơ, ông Bình cho rằng sẽ không đơn giản bởi khi gom đất thì phải được Nhà nước cho phép đúng quy hoạch; khi thỏa thuận đền bù, người dân, doanh nghiệp phải xin nhà nước thỏa thuận, khi cơ quan Nhà nước cho phép, họ mới được quyền thỏa thuận với người dân.

Theo Hùng Võ (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

null