Đặc sắc văn hóa và âm nhạc dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ của Festival Cồng chiêng, Triển lãm “Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam” với hoạt động trưng bày cùng diễn xướng đem lại một không gian rực rỡ sắc màu văn hóa và nghệ thuật trải dài từ Nam tới Bắc. Triển lãm trở thành một điểm nhấn rất riêng, thu hút đông đảo du khách.  

Không gian đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2013. Ảnh: Phương Linh
Không gian đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2013. Ảnh: Phương Linh



Từ 8 giờ sáng, tiếng đàn kìm, đàn tranh, đàn cò, đàn bầu, đàn tì bà… cùng lời ca tiếng hát trong trẻo, ngọt ngào của các nghệ nhân đờn ca tài tử đến từ TP. Hồ Chí Minh vang vọng khắp không gian triển lãm “Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam” tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai (TP. Pleiku). Khách lần theo lời ca tiếng nhạc đổ về thưởng thức ngày càng đông, nhất là trước gian trưng bày của TP. Hồ Chí Minh. Chương trình kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ với các ca khúc về quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa giai điệu mượt mà, đậm chất Nam bộ cuốn hút người xem loại hình nghệ thuật của  miền sông nước. Đờn ca tài tử Nam bộ có nguồn gốc từ Nhã nhạc cung đình Huế, là loại hình nghệ thuật được UNESCO vinh danh sớm nhất của Việt Nam. Chất hàn lâm của Nhã nhạc cung đình được cái chân chất, hồn hậu, giản dị, mộc mạc của Nam bộ hòa lẫn, làm thành nghệ thuật đờn ca tài tử hấp dẫn lòng người, nhất là cư dân miền sông nước. Anh Nguyễn Thanh Văn (huyện Đak Đoa, Gia Lai) không giấu được sự thích thú khi thưởng thức các tiết mục đờn ca tài tử tại triển lãm, đã chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp xem các nghệ sĩ biểu diễn. Rất ấn tượng và thu hút. Nghệ sĩ nào giọng ca cũng “ngọt”, cũng mê say. Nhạc công thì biểu diễn đầy hứng khởi và điều luyện”.

Mặc dù gắn bó với nghệ thuật đờn ca tài tử lâu năm, biểu diễn ở nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên nghệ nhân dân gian Nguyễn Tấn Khoa (TP. Hồ Chí Minh) có mặt ở Gia Lai. “Đưa đờn ca tài tử đến tham gia trình diễn tại Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, chúng tôi mong du khách có thêm một trải nghiệm thú vị với không gian nghệ thuật đặc trưng của vùng sông nước Nam bộ, được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, để nhân dân nơi đây thấy được sự phong phú, đặc sắc văn hóa của dân tộc ta”-ông Tấn Khoa bày tỏ.    

Du khách tấp nập đến tham quan tại Triển lãm Nhạc cụ. Ảnh: Phương Linh
Du khách tấp nập đến tham quan tại Triển lãm Nhạc cụ. Ảnh: Phương Linh



Trong những ngày diễn ra Festival,  không gian triển  lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam còn có nhiều chương trình nghệ thuật của các tỉnh: Tiền Giang, An Giang, Bắc Giang, Điện Biên, Đak Nông, Tuyên Quang, Hải Phòng… Triển lãm chia thành nhiều khu vực trên một không gian khá rộng. Khu vực trưng bày chung có Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và nhạc cụ của các loại hình nghệ thuật khác được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới như Nhã nhạc cung đình Huế, Ca Trù, Đờn ca tài tử Nam Bộ, Hát Xoan, Dân ca bài Chòi. Ngoài ra thông qua tranh, ảnh, tư liệu, khu vực này cũng giới thiệu các loại nhạc cụ truyền thống đặc trưng của từng vùng miền. Người Kinh ở vùng đồng bằng Trung du Bắc bộ có đàn nhị, sáo, mõ, phách, trống, kèn, đàn bầu, đàn nguyệt, sinh tiền… Người Hmông, Dao, Thái, Tày, Nùng, Pà Thẻn, Cờ Lao, La Chí… ở khu vực miền núi phía Bắc có đàn tính, khèn, nhạc sóc, thanh la, não bạt, chuông lắc, lềnh pài… Các dân tộc Trường Sơn Tây Nguyên có cồng chiêng, t’rưng, đàn đá, trống, sáo, kèn sừng trâu, lục lạc… Dân tộc Kinh, Hoa, Khơ Me, Chăm ở Nam Bộ có sáo, kèn, nhị, đàn tì bà, đàn tranh… Bên cạnh đó, các tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Gia Lai, Đak Lak, Đắk Nông, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, An Giang, TP. Đà Nẵng cũng có những gian trưng bày riêng để giới thiệu những nhạc cụ, trang phục truyền thống của các dân tộc đặc trưng của địa phương. Các tỉnh còn khéo léo kết hợp bài trí giới thiệu những sản vật, nét văn hóa và điểm đến hấp dẫn của mình cho du khách.



Sự đa dạng, phong phú trong thiết kế, nội dung trưng bày và âm vang lời ca, điệu nhạc, khu vực Triển lãm Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam luôn đông đúc, tấp nập người đến tham quan, thưởng thức. Bà Huỳnh Thị Ngọc Anh (TP. Pleiku, Gia Lai) vui vẻ cho biết: “Tôi rất thích không gian thể hiện nghệ thuật đờn ca tài tử. Những khu vực khác ngoài âm nhạc diễn xướng, hiện vật trưng bày cũng phong phú, đa dạng không kém. Có đến đây mới biết gia tài âm nhạc các dân tộc Việt Nam giàu có như thế nào, nhiều loại nhạc cụ tôi chưa từng biết thì nay được mắt thấy, tay sờ và tai nghe. Triển lãm kiểu này rất thú vị và ý nghĩa”.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Tây Nguyên phải là một biểu tượng nổi bật của du lịch Việt Nam

Tây Nguyên phải là một biểu tượng nổi bật của du lịch Việt Nam

(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, tối 30-11, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã đến dự và phát biểu khai mạc Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018. Báo Gia Lai Điện tử trích đăng bài phát biểu quan trọng này.
Những "sứ giả" đặc biệt tại Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

Những "sứ giả" đặc biệt tại Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

(GLO)- Trong hơn 1.000 nghệ nhân tụ hội về TP. Pleiku dịp này, có người đã từng tham gia 2 kỳ Festival Văn hóa Cồng chiêng. Có người đã ở tuổi bát thập nhưng cũng có những em nhỏ vừa bước vào lớp 1. Hơn hết, họ đều là những “sứ giả“ của văn hóa, đại diện cho dân tộc trình diễn những nét văn hóa truyền thống độc đáo, đặc sắc nhất.
Festival Công chiêng Tây Nguyên 2018 giới thiệu nhiều đặc sản đến du khách

Festival Công chiêng Tây Nguyên 2018 giới thiệu nhiều đặc sản đến du khách

(GLO)- Bên lề lễ hội Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là hơn 50 gian hàng giới thiệu đặc sản nổi tiếng của núi rừng Gia Lai. Đây không chỉ “điểm nhấn“ hấp dẫn du khách đến tham quan, mua sắm mà còn là cơ hội quảng bá, tìm đầu ra cho sản phẩm cho địa phương.
Tôn vinh, bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng

Tôn vinh, bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng

(GLO)- Lời Tòa soạn: Chỉ còn vài ngày nữa, Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên sẽ diễn ra tại TP. Pleiku. Festival lần này sẽ mang thông điệp đầy ý nghĩa về hành trình kết nối, tôn vinh di sản của “Không gian văn hóa cồng chiêng“. Trước thềm lễ hội, P.V Báo Gia Lai Điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch.
Học sinh nội trú "giữ lửa" cồng chiêng

Học sinh nội trú "giữ lửa" cồng chiêng

(GLO)- Nhằm bảo tồn và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Pa đã đưa cồng chiêng vào các giờ ngoại khóa hàng tuần. Đặc biệt, trước đó, nhà trường đã chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin huyện mời nghệ nhân để ươm mầm “hạt giống“ của nghệ thuật cồng chiêng.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc về công tác chuẩn bị Festival Cồng chiêng

Thường trực Tỉnh ủy làm việc về công tác chuẩn bị Festival Cồng chiêng

(GLO)- Ngày 21-11, tại TP. Pleiku, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác chuẩn bị cho Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Thành ủy, UBND TP. Pleiku; Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch.
Hoàn tất công tác chuẩn bị Festival Cồng chiêng Tây Nguyên

Hoàn tất công tác chuẩn bị Festival Cồng chiêng Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 20-11, Ban tổ chức Festival cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2018 tổ chức cuộc họp nghe lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo công tác tổ chức lễ hội này. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà, Kpă Thuyên chủ trì cuộc họp.