Tường thuật trực tuyến Lễ khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối nay (30-11), Lễ khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2018 được tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku. 
Trước Lễ khai mạc chính thức diễn ra, đúng 15 giờ cùng ngày, Lễ hội đường phố sẽ diễn ra trên các tuyến đường chính của TP. Pleiku. Đây là một trong những hoạt động chính nằm trong chuỗi sự kiện của Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2018.
Đúng 20 giờ, Lễ khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018 chính thức bắt đầu. Sau phần lễ trang trọng là phần hội được thể hiện đậm nét “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” thông qua chương trình nghệ thuật hoành tráng, ấn tượng như: giới thiệu về sự hình thành và phát triển của cồng chiêng gắn với quá trình mở đất, con người, thiên nhiên, danh thắng của Gia Lai-Tây Nguyên; “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” là tiếng nói tinh thần của đồng bào dân tộc đang vang xa, lan tỏa và hòa nhập; giới thiệu về sự đổi mới, hội nhập và phát triển của vùng đất Tây Nguyên thông qua việc giao lưu hợp tác văn hóa cồng chiêng… 
Ảnh: Trần Dung
Ảnh: Trần Dung
Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2018 là sự kiện văn hóa quan trọng, nhằm tôn vinh, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên-di sản văn hóa phi vật thể. Thông qua lễ hội góp phần tạo môi trường thuận lợi để giao lưu văn hóa, tăng thêm sự đoàn kết, hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.
Chương trình Lễ hội đường phố và Lễ khai mạc sẽ được tường thuật trực tuyến trên Báo Gia Lai điện tử. Mời quý độc giả theo dõi. 
Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.