
Trước đó, công tố viên đặc biệt Hàn Quốc Cho Eun-suk đề nghị tòa phát lệnh bắt cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol với cáo buộc ông phớt lờ lệnh triệu tập của cảnh sát. Nhóm công tố cho biết, việc ông Yoon không chấp hành lệnh triệu tập, cũng như từ chối tuân thủ một lệnh khác ngày 12-6 đã “phản ánh rõ ràng rằng ông không có ý định hồi đáp bất kỳ lệnh triệu tập nào trong tương lai”. Sau khi tiếp nhận vụ án từ cảnh sát vào ngày 23-6, nhóm công tố đã đề nghị phát lệnh bắt để “duy trì tính liên tục của cuộc điều tra”.
Tuy nhiên, phía luật sư của ông Yoon lại cho rằng, lập luận này không có giá trị pháp lý vì cảnh sát và công tố viên, đặc biệt là 2 cơ quan điều tra hoàn toàn độc lập. Họ kết luận việc bỏ qua các thủ tục cơ bản và nỗ lực xin lệnh bắt giữ như hiện nay là hành động “lạm quyền”.