(GLO)- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đang tiến hành các bước chuẩn bị cho việc cưỡng chế Công ty cổ phần Cấp nước Chư Sê, đồng thời tính toán phương án duy trì việc cấp nước cho người dân trong quá trình kê biên tài sản thi hành án.
Ngày 19/7, UBND huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) cho biết đã thành lập Đoàn cưỡng chế các trường hợp lấn, chiếm đất trái phép tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm (xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).
Cơ quan chức năng tạm hoãn việc cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trong sân golf Đồi Cù Đà Lạt vì bất ngờ có quyết định của Tòa án nhân dân TP.Thủ Đức (TP.HCM).
(GLO)- Sáng 16-4, Ban thực hiện cưỡng chế do Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đặng Toàn Thắng làm Trưởng ban thực hiện cưỡng chế, kiểm đếm bắt buộc đối với hộ bà Kiều Thị Uyên (144/10 Ngô Gia Khảm, tổ 4, phường Trà Bá).
(GLO)- Ủy ban nhân dân TP. Pleiku vừa có Thông báo số 38/TB-BTHCC về việc tổ chức cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc đối với bà Kiều Thị Uyên đang sử dụng nhà và đất tại tổ 4, phường Trà Bá theo Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 8-3-2024 của Chủ tịch UBND TP. Pleiku.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tiếp công dân định kỳ vào ngày 15-4; Ia Grai: Tạm giữ 3 đối tượng đưa, nhận hối lộ liên quan đến làm hồ sơ đất đai; Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với hộ sử dụng đất Kiều Thị Uyên…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức bị cưỡng chế số tiền trên do người nộp thuế nợ tiền thuế, nợ tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Phụ nữ Gia Lai hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” từ ngày 1 đến 8-3; Gia Lai có đội bóng tham dự Giải hạng Nhì quốc gia 2024; Pleiku: Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông Lê Tuấn Quang; Công an TP. Pleiku tìm người bị hại Phạm La Chí Thành...
(GLO)- Sáng 27-2, Ban thực hiện cưỡng chế do Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đặng Toàn Thắng làm Trưởng ban thực hiện cưỡng chế, kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông, bà Lê Tuấn Quang-Dương Thị Hường (hẻm 144 Ngô Gia Khảm, tổ 7, phường Trà Bá).
(GLO)- Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND về quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn.
(GLO)- Ngày 23-3, tại Trụ sở UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất họp triển khai phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 2 hộ ông Tưởng Tín và Tăng Văn Thuận (tổ 6, phường Hội Phú) để thực hiện Dự án Khu dân cư Hội Phú.
(GLO)- Mới đây, ông Võ Phúc Ánh-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã ký Văn bản số 710/UBND-TNMT yêu cầu UBND xã Chư Á chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức cưỡng chế, phá dỡ “biệt phủ” xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại địa bàn.
Ngày 4/1, các cơ quan chức năng của huyện Đức Trọng đã phối hợp với UBND xã Hiệp An tổ chức lực lượng cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Bùi Hải Đảo (trú tại thôn Trường Sơn, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt).
(GLO)- Chủ tịch UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) ra Quyết định số 3174/QĐ-CCXP ngày 5-12-2022 về việc cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với “biệt phủ“ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của của ông Nguyễn Tuấn Khanh (SN 1979, trú tổ 7, phường Thắng Lợi), thuộc làng Do-Guăh, xã Chư Á.
(GLO)- Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã ban hành 2 quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về việc quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong toả tài khoản của FLC mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Gia Lai.
(GLO)- Ngày 17-8, thông tin từ UBND huyện Đak Glong (tỉnh Đak Nông) cho biết, huyện vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Thanh Sang (SN 1978, ở xã Nâm N'Jang, huyện Đak Song) số tiền 40 triệu đồng vì có hành vi chiếm đất rừng.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị UBND huyện Đơn Dương quan tâm, tăng cường xử lý các hành vi vi phạm trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi công trình hồ Próh. Theo nhận định từ cơ quan chức năng, tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ hồ chứa nước Próh vẫn diễn ra hết sức nghiêm trọng.