Ngày 28-3 sẽ cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư Hội Phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 23-3, tại Trụ sở UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất họp triển khai phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 2 hộ ông Tưởng Tín và Tăng Văn Thuận (tổ 6, phường Hội Phú) để thực hiện Dự án Khu dân cư Hội Phú.
Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất họp triển khai phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Ảnh: Trần Dung

Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất họp triển khai phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Ảnh: Trần Dung

Dự án Khu dân cư Hội Phú, phường Hội Phú nằm trong quy hoạch phân khu xây dựng suối Hội Phú (TP. Pleiku). Khu vực lập quy hoạch có tính chất là khu đô thị được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, góp phần hoàn chỉnh cảnh quan đô thị của thành phố nói chung và khu vực dọc suối Hội Phú nói riêng.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng TP. Pleiku đã tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích chủ trương, chính sách cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, 2 hộ ông Tưởng Tín và Tăng Văn Thuận (tổ 6, phường Hội Phú) vẫn chưa thống nhất phương án đền bù, quyết định thu hồi đất của UBND TP. Pleiku để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Ngày 27-12-2022, UBND TP. Pleiku đã ra Quyết định số 3349/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của 2 hộ ông Tưởng Tín và Tăng Văn Thuận để triển khai dự án. Tổng diện tích đất thu hồi là 107.664,5 m2.

Tại cuộc họp, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất TP. Pleiku đã trình bày phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế. Để thực hiện tốt việc cưỡng chế đảm bảo đúng quy định hiện hành, đơn vị đã xây dựng phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, lực lượng tham gia cưỡng chế. Thời gian thực hiện cưỡng chế dự kiến vào ngày 28-3-2023 và tiếp tục cho đến khi hoàn thành việc cưỡng chế. Từ nay đến thời điểm cưỡng chế, UBND thành phố sẽ tiếp tục đối thoại cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đối với những hộ gia đình này.

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null