Cưỡng chế công trình sai phép trong khuôn viên biệt thự cổ Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ đầu tư xây dựng công trình nhà tiền chế trên khuôn viên biệt thự số 32-34 Hùng Vương, hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng thời điểm năm 2018.

Cưỡng chế một công trình vi phạm tại Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Cưỡng chế một công trình vi phạm tại Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã có Quyết định số 3102/QĐ-CCXP cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Green Park Đà Lạt (đường Hùng Vương, thành phố Đà Lạt) về hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, Điều 5 và điểm b, khoản 7, Điều 16, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.
Công ty này đã có hành vi vi phạm hành chính xây dựng công trình tiền chế không phép tại thửa đất số 132, 330, 331, tờ bản đồ số 25, phường 9 (thành phố Đà Lạt).
Cụ thể, chủ đầu tư xây dựng công trình nhà tiền chế trên khuôn viên biệt thự số 32-34 Hùng Vương, hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng thời điểm năm 2018.
Công trình không phép có quy mô, kết cấu khung sắt, sàn lót ceamboard, vách tôn và kính, mái lợp tôn.
Công trình có tầng hầm cao 3,4m, tầng trệt cao 3,65m, tổng diện tích xây dựng 422,1m2 (tổng diện tích sàn 844,32m2).
Với hành vi vi phạm trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt yêu cầu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Green Park Đà Lạt thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị nêu trên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cưỡng chế. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty chi trả.
Khu biệt thự 32-34 Hùng Vương có kiến trúc biệt thự Pháp với khuôn viên rất rộng đang được kinh doanh nhà hàng ăn uống, dịch vụ các loại.
Theo Nguyễn Dũng (TTXVN/Vietnam+)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null