Công ty Việt Phú An: Đặt chất lượng công trình lên hàng đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Muốn tồn tại lâu dài trong ngành xây dựng, nhà thầu phải luôn đặt chất lượng công trình lên hàng đầu. Đây chính là điều mà Công ty TNHH Việt Phú An (139 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa) xác định rất rõ khi đảm nhiệm thi công bất cứ công trình nào cho dù quy mô lớn hay nhỏ.



Ngay sau khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020 khép lại, Công ty Việt Phú An đã nhanh chóng bắt tay vào công việc, tập kết vật liệu và máy móc, bố trí nhân lực để kịp thi công công trình đường ra khu sản xuất thuộc cánh đồng Kơ Dơ, xã Glar, huyện Đak Đoa. Chỉ trong vòng 1 tháng, tuyến đường giao thông nội đồng có chiều dài 487 m, bề mặt rộng 3 m, kết cấu bê tông dày 16 cm đã được hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ thời gian trước khi dân làng chuẩn bị thu hoạch lúa. Anh Chup (làng Dôr 2, xã Glar) vui mừng cho biết: “Từ ngày có đường giao thông nội đồng dẫn ra khu sản xuất lúa nước, bà con rất phấn khởi. Con đường đẹp, chắc chắn, xe cộ và người qua lại thoải mái hơn trước nhiều. Có đường mới, bà con thu hoạch lúa chở về bằng xe công nông rất thuận lợi”. Theo sát quá trình thi công tuyến đường này, anh Chup và bà con trong làng rất yên tâm khi thấy lãnh đạo Công ty Việt Phú An luôn có mặt ở hiện trường để chỉ đạo từng công đoạn thi công.  

 Công trình kênh dẫn nước làng Kon Sơ Nglok (xã Hà Đông, huyện Đak Đoa) do Công ty Việt Phú An thi công. Ảnh: ĐỨC THỤY
Công trình kênh dẫn nước làng Kon Sơ Nglok (xã Hà Đông, huyện Đak Đoa) do Công ty Việt Phú An thi công. Ảnh: ĐỨC THỤY



Công ty Việt Phú An được thành lập năm 2009. Với bề dày kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật..., Công ty đã đảm nhiệm thi công rất nhiều công trình lớn nhỏ trên địa bàn huyện Đak Đoa như: Nhà lưu niệm Anh hùng Wừu (xã Đak Sơ Mei), công trình đường từ thị trấn Đak Đoa đi xã Hneng, trụ sở UBND xã Hà Đông, đường nội thôn, đường ra khu sản xuất, đập dâng và kênh dẫn nước làng Kon Sơ Nglok (xã Hà Đông), đường liên xã Đak Sơ Mei-Hà Đông... Trong quá trình thi công, Công ty luôn tuân thủ bản vẽ thiết kế và biên bản đàm phán hợp đồng, đảm bảo chất lượng, tiến độ cũng như quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Những công trình do Công ty thi công đã góp phần thay đổi diện mạo của địa phương, thúc đẩy kinh tế-xã hội ở những địa bàn khó khăn phát triển.

Ông Nguyễn Thanh Cường-Giám đốc Công ty Việt Phú An-khẳng định: “Trong lĩnh vực xây dựng, áp lực về nguồn vốn, trở ngại về thời tiết luôn hiện hữu. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để vượt qua những trở ngại đó, xây dựng uy tín bằng chất lượng, tiến độ thi công từng công trình”.

Là người hiểu khá rõ về hoạt động của Công ty Việt Phú An, bà Hà Thị Gái-Hội phó Hội Doanh nghiệp huyện Đak Đoa-đánh giá: Công ty Việt Phú An là một trong 30 doanh nghiệp thành viên của Hội. Nhiều năm qua, những công trình đường giao thông, trụ sở cơ quan, công trình thủy lợi trên địa bàn huyện do Công ty thi công được chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng.

Không chỉ khẳng định uy tín bằng chất lượng các công trình, trong suốt quá trình hoạt động, Công ty Việt Phú An còn luôn thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Điều này được ông Hoàng Phi Dũng-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang khẳng định: “Trong những năm qua, Công ty Việt Phú An luôn thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn ổn định với số thuế nộp hàng năm từ vài tr ăm triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh của huyện, Công ty đóng góp khoảng 6,7-8,2%/tổng thu.

 

SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null