Công ty Trường Sinh: Vươn ra thị trường thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau hơn 6 tháng thương thảo với nhiều chuyến công tác tìm hiểu thị trường, tháng 11-2018, Công ty cổ phần Khoa học quốc tế Trường Sinh (1335 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, TP. Pleiku) đã chính thức ký hợp đồng phân phối độc quyền các sản phẩm trong nuôi trồng thủy sản (thời gian 5 năm) với Công ty Fardin Hills Agro Care của Bangladesh với tổng trị giá hợp đồng hơn 20 triệu USD. Đây được coi là bước tiến mới của Công ty khi sản phẩm không chỉ đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước mà còn từng bước vươn ra thế giới.
Ông Phan Thanh Thiên-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoa học quốc tế Trường Sinh-cho biết: tháng 4-2018, ông may mắn được tham gia trong đoàn công tác Trung ương do cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu đến Bangladesh để tìm hiểu, trao đổi về nội dung kết nối giao thương giữa 2 quốc gia. Trong chuyến công tác này, ông đã có dịp gặp gỡ, làm việc với các doanh nghiệp của Bangladesh và đã kết nối thành công với Hiệp hội Sản xuất các sản phẩm hữu cơ Bangladesh. Đây là hiệp hội của những công ty chuyên sản xuất, phân phối các sản phẩm nông sản hữu cơ tại thị trường nước này. Tại buổi làm việc, ông đã giới thiệu một số sản phẩm hữu cơ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh như: cà phê, hồ tiêu... và những sản phẩm do Công ty Trường Sinh sản xuất. Trong đó, ông dành nhiều thời gian để giới thiệu với các doanh nghiệp của Bangladesh về sản phẩm chủ đạo của Công ty là thuốc thảo dược để điều trị các bệnh trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là sản phẩm dành cho tôm nuôi.
 Công ty Trường Sinh ký kết với Công ty của Banglasdel. Ảnh: H.Đ.T
Công ty Trường Sinh ký kết với Công ty của Banglasdel. Ảnh: H.Đ.T
Cũng theo ông Phan Thanh Thiên, để chuẩn bị cho các bước hợp tác ký kết hợp đồng, Công ty Trường Sinh đã có chuyến công tác, khảo sát tại thị trường Bangladesh nên hiểu được tính chất và nhu cầu sản phẩm tại thị trường này. Lãnh đạo hai bên cũng đã có nhiều cuộc gặp gỡ, thương thảo để đi đến thống nhất. Cùng với đó, Công ty Trường Sinh đã mời một đoàn gồm lãnh đạo và các chuyên gia về thủy sản của Công ty Fardin Hills Agro Care Bangladesh sang Việt Nam tham quan mô hình nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh miền Tây, miền Trung mà Công ty Trường Sinh cung cấp sản phẩm. Sau chuyến khảo sát thực tế, ông Abul KaLam-Chủ tịch Công ty Fardin Hills Agro Care Bangladesh-đã đánh giá rất cao về các sản phẩm thực phẩm bổ sung, sản phẩm điều trị và cải thiện môi trường trong nuôi trồng thủy sản của Công ty Trường Sinh, nhất là dòng sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, thân thiện với môi trường trong nuôi trồng, chăm sóc tôm.
Được thành lập từ năm 2004, Công ty cổ phần Khoa học quốc tế Trường Sinh đã chọn cho mình một lối đi riêng, đó là nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm thuốc thảo dược để điều trị các bệnh cho nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là sản phẩm dành cho tôm nuôi. Hiện nay, Công ty có hơn 200 hệ thống nhà phân phối, đại lý phủ rộng khắp cả nước từ địa đầu Móng Cái đến đất mũi Cà Mau. Sau gần 15 năm hoạt động, Công ty Trường Sinh đã vượt qua mọi khó khăn, chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động…, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm thuốc, mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng tới xuất khẩu, từng bước khẳng định vị trí trên thị trường trong nước và thế giới. Nhờ những hướng đi đúng đắn trong sản xuất kinh doanh cùng sự đầu tư hợp lý, trọng dụng nhân tài và sử dụng nguồn vốn hiệu quả nên hàng năm Công ty Trường Sinh luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, doanh thu năm sau cao hơn năm trước.
Hiện nay, Công ty đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm nhà máy chế biến dược liệu, thực phẩm như Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng phục vụ cộng đồng; sản xuất thực phẩm chức năng và thức ăn bổ sung từ thảo dược cho thủy sản; sản xuất nước uống từ thảo dược; sản xuất phân bón hữu cơ sinh học công nghệ cao; sản xuất chai lọ tại khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku) với quy mô hơn 7 ha. Tổng vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng, trong đó 200 tỷ đồng dành cho xây dựng khu trồng dược liệu. Với công nghệ hiện đại, khi cụm nhà máy đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu của khách hàng cả về số lượng, chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, Công ty Trường Sinh sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm dược liệu nhằm đáp ứng cho nhu cầu, mang lại lợi ích, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, thân thiện với môi trường.
 HÀ ĐỨC THÀNH

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null