Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai dẫn đầu khu vực về xổ số truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Doanh thu từ vé xổ số của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai ghi nhận đà tăng trưởng đột phá, hoạt động xổ số truyền thống đã nộp ngân sách nhà nước 156,6 tỷ đồng, vượt dự toán Bộ Tài chính giao.

0-ong-truong-van-thieng-thu-3-tu-phai-qua-duoc-tang-bang-khen-cua-chu-tich-ubnd-tinh-gia-lai-9651.jpg
Ông Trương Văn Thiêng (thứ 3 từ phải qua) được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: S.C

Trong 9 tháng qua, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai tăng trưởng ổn định ở hầu hết các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Ông Trần Trúc Đại Hiếu-Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Song Lộc (phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: “Thương hiệu vé số truyền thống Gia Lai ngày càng được khách hàng ưa chuộng. Hiện nay, tỷ lệ tiêu thụ vé của đại lý đạt 57%. Việc chi trả thưởng được thực hiện kịp thời, chu đáo, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Nắm bắt tâm lý thị hiếu khách hàng, chúng tôi tích cực phát hành vé cho người bán lẻ để tăng tỷ lệ tiêu thụ vé số truyền thống”.

Kể từ ngày 1-7-2024, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai phát hành vé cặp 3, tăng thêm 1 triệu vé/kỳ để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng cũng như tạo đà tăng trưởng doanh thu ở hầu hết các thị trường lớn, giàu tiềm năng.

Ông Võ Tấn Dũng-Trưởng Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai tại Đắk Lắk-chia sẻ: “Chúng tôi giữ mối quan hệ tốt với các đại lý, theo sát tình hình thị trường, đánh giá nhu cầu và khả năng tiêu thụ vé để chủ động tham mưu, đề xuất Công ty trong công tác phát hành, điều tiết vé. Hiện nay, tỷ lệ tiêu thụ vé toàn thị trường Đắk Lắk đạt 47%”.

cong-ty-tnhh-xo-so-kien-thiet-gia-lai-dan-dau-khu-vuc-ve-xo-so-truyen-thong-bg-52.jpg
Cán bộ, người lao động Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai tích cực tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: S.C

Cũng trong 9 tháng qua, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai đạt tổng doanh thu là 450,9 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2023. Theo ông Trương Văn Thiêng-Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai: “Tình hình kinh tế-xã hội các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên tương đối ổn định, thu nhập của người dân được cải thiện là những yếu tố tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống.

Doanh thu bình quân 1 kỳ phát hành đạt 11,5 tỷ đồng, tăng 784 triệu đồng/kỳ so với cùng kỳ năm 2023. Hiện Công ty thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung-Tây Nguyên về hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống”.

Đánh giá về những đóng góp vào ngân sách của hoạt động xổ số kiến thiết, ông Trần Quang Thành-Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-cho rằng: “Trong cơ cấu thu nội địa, nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết vừa mang tính ổn định, vừa có yếu tố đặc thù. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai thuộc nhóm doanh nghiệp nhà nước có mức đóng góp từ 100 tỷ đồng trở lên hàng năm”.

9 tháng qua, hoạt động xổ số truyền thống nộp ngân sách đạt 156,6 tỷ đồng, bằng 106,4% dự toán Bộ Tài chính, bằng 94,9% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 106,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả kinh doanh của 3 quý vừa qua là động lực để Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao năm 2024. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh nhấn mạnh: “Để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh được giao, chúng tôi tiếp tục theo sát diễn biến thị trường, tình hình kinh doanh của hệ thống đại lý.

Thông qua đó, Công ty có giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả nhằm giữ vững thị trường-thị phần, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị hiếu khách hàng. Phấn đấu đạt mục tiêu tổng doanh thu tiêu thụ vé 3 tháng cuối năm khoảng 148 tỷ đồng, lũy kế cả năm khoảng 600 tỷ đồng. Số thuế nộp ngân sách 3 tháng cuối năm khoảng 35 tỷ đồng, lũy kế cả năm hơn 168 tỷ đồng”.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

Kiên quyết xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ tại Gia Lai

Gia Lai kiên quyết xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ

(GLO)- Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư phát triển bền vững, tỉnh Gia Lai cũng đang siết chặt quản lý, kiên quyết xử lý và thu hồi những dự án không thực hiện đúng cam kết, dành quỹ đất cho những nhà đầu tư có năng lực và tâm huyết thực sự.

Từng là dự án gặp không ít vướng mắc, giờ đây Khu công nghiệp Nam Pleiku đang chuyển mình rõ nét khi hạ tầng kỹ thuật được đẩy nhanh, dòng vốn đầu tư bắt đầu hội tụ

Hạ tầng bứt tốc, nhà đầu tư nối dài

(GLO)-  Cùng với việc khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, Khu công nghiệp (KCN) Nam Pleiku đang đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi các nhà đầu tư chiến lược liên tiếp đăng ký dự án, triển khai xây dựng nhà xưởng.

null