Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai lần thứ IX

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 22-3, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028). Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Pleiku cùng 57/65 đoàn viên Công đoàn Công ty.
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Đinh Yến

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Đinh Yến

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc thông qua việc tổ chức hội nghị người lao động hàng năm, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể của đơn vị, nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động luôn được chú trọng. Ngoài thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, công ty còn quan tâm mua bảo hiểm “Lộc Tâm An” 300.000 đồng/người/năm có thời hạn 7 năm và bảo hiểm “An Gia Thịnh vượng-Bảo an gia đình Việt” bằng 1 tháng lương/người/năm có thời hạn 5 năm…Hàng năm, Công đoàn Công ty còn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động trong toàn Công ty. Vào dịp lễ, Tết, Công đoàn cùng với lãnh đạo Công ty đã thăm, tặng quà 1,5 triệu đồng/người. Môi trường làm việc trong Công ty luôn được cải thiện, tạo sự phấn khởi cho đoàn viên, người lao động trong công việc.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty cũng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng 11 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng số tiền 600 triệu đồng. Năm 2020, Công đoàn Công ty thực hiện hỗ trợ cho người bán vé số trong thời gian nghỉ bán vé số đề phòng-chống dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng…

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát biểu tham luận với nội dung đổi mới trong phương thức hoạt động Công đoàn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động và thảo luận về các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Đại hội đã quyết nghị thông qua 8 chỉ tiêu chính gồm: kết nạp 100% đoàn viên Công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028; 100% đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc; giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú trở lên cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp; 95% cán bộ, đoàn viên, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động và Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị người lao động, xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại tại doanh nghiệp và xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt. Ảnh: Đinh Yến

Ban chấp hành khóa mới ra mắt. Ảnh: Đinh Yến

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; đồng chí Lê Thành Chương giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai lần thứ IX. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội LĐLĐ TP.Pleiku gồm 2 đồng chí, trong đó 1 đại biểu dự khuyết.

Có thể bạn quan tâm

Chư Păh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Chư Păh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

(GLO)- Huyện ủy Chư Păh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách linh hoạt, sáng tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 16-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long-Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số (CĐS), Đề án 06, cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2024 về CĐS, Đề án 06 và CCHC.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng sơ kết 3 năm học tập và làm theo Bác

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng sơ kết 3 năm học tập và làm theo Bác

(GLO)- Ngày 16-4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển

Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển

(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển bao trùm trong đó nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế ứng phó với xu hướng mức sinh thấp và thích ứng tình trạng già hóa dân số.