Đại hội Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai lần thứ XVIII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 17-3, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh cùng 72 đoàn viên Công đoàn.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Anh Huy

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Anh Huy

Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có 87 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 4 tổ Công đoàn. Nhiệm kỳ 2017-2023, Ban Chấp hành Công đoàn đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp với thủ trưởng cơ quan triển khai các nội dung trong quy chế phối hợp; thực hiện đầy đủ các nội dung đảm bảo quyền lợi, chế độ, chính sách của người lao động; chăm lo lợi ích đoàn viên. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017-2023 đề ra đều đạt và vượt. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn đã giới thiệu 17 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp và nhận xét chuyển Đảng chính thức.

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng, Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức cho cán bộ, đoàn viên học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Đồng thời, thông tin kịp thời các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên, qua đó giúp đoàn viên có thêm thông tin, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ của cơ quan.

Bên cạnh đó, Công đoàn đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong nhiệm kỳ, đoàn viên Công đoàn đã tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ từ thiện với số tiền trên 330 triệu đồng; ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 với số tiền gần 64 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn viên Công đoàn còn tích cực tham gia các cuộc thi, hội thi và đạt được nhiều kết quả cao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và đại biểu dự Đại hội cấp trên. Ảnh: Anh Huy

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và đại biểu dự Đại hội cấp trên. Ảnh: Anh Huy

Tại Đại hội, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới và thảo luận về các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Đại hội đã quyết nghị thông qua 8 chỉ tiêu chính gồm: 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Công đoàn; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, kỷ luật lao động; trên 95% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc và các tổ Công đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Công đoàn Văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ giới thiệu từ 2 đoàn viên ưu tú trở lên để kết nạp vào Đảng...

Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới ra mắt, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Anh Huy

Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới ra mắt, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Anh Huy

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Trương Công Hoài-Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh; bầu 3 đại biểu (trong đó 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

(GLO)- Nói và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luôn hết lòng vì việc chung của làng là một trong những yếu tố giúp ông Siu An được người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tin tưởng bầu làm trưởng thôn, người tuy tín.

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.