Công ty Điện lực Gia Lai ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng điện nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ năm 2018 đến nay, Công ty Điện lực Gia Lai đã đầu tư gần 650 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, góp phần đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Để phục vụ Dự án hồ thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông), năm 2009, người dân làng Khôi và làng Hnap phải di dời tới nơi ở mới. Ông Nguyễn Thanh Liễu-Phó Giám đốc Điện lực Chư Prông-cho hay: “Khu tái định cư rộng hơn 20 ha với hơn 150 hộ dân. Ngày đó, lưới điện ở đây xuống cấp, đường dây có tiết diện bé, trạm biến áp công suất nhỏ không đủ cung cấp cho nhu cầu sử dụng của người dân. Do đó, Công ty Điện lực Gia Lai đã đầu tư hơn 800 m đường dây 22 kV, 1 trạm biến áp 100 kVA và 3.200 m đường dây 0,4 kV”. 
Đến nay, 2 làng này có gần 200 hộ với mức tiêu thụ sản lượng điện bình quân hàng năm vào khoảng 140.000 kWh. Dự kiến trong quý III-2021, Điện lực Chư Prông sẽ tiến hành lắp đặt công tơ điện tử và triển khai 100% RF-Spider cho các hộ sử dụng điện trong vùng. Ông Siu Brum-Phó Trưởng thôn Hnap-phấn khởi nói: “Cuộc sống của người dân trong làng dần ổn định nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, trong đó có ngành điện”.
Công ty Điện lực Gia Lai hoàn thiện lưới điện tại huyện Chư Prông. Ảnh: Hà Duy
Công ty Điện lực Gia Lai hoàn thiện lưới điện tại huyện Chư Prông. Ảnh: Hà Duy
Kon Pne (huyện Kbang) là xã duy nhất trong tỉnh đến năm 2005 vẫn chưa có điện. Đời sống người dân theo đó cũng vô cùng khó khăn, thiếu thốn.
Ông Lê Hồng Công-Phó Giám đốc Điện lực Kbang-cho biết: “Bằng nguồn vốn đầu tư mở rộng thuộc Dự án năng lượng nông thôn miền Trung, cuối năm 2005, chúng tôi đã kéo điện đến tận nhà dân. Đến nay, toàn bộ 262 hộ đã có điện sử dụng với 17 km đường dây trung áp, 26 km đường dây hạ áp, 3 trạm biến áp. Mặc dù việc quản lý lưới điện, cấp điện cho xã Kon Pne gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vui lắm”.
Hiện xã Kon Pne mới chỉ đạt 13/19 tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới, song tiêu chí số 4 về điện đã hoàn thành và trở thành đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Ông Lê Quang Trường-Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai-cho hay: Để hoàn thành tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới, ngành điện đã nỗ lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Toàn tỉnh có 220/220 phường, xã, thị trấn với 2.508/2.508 tổ, thôn, làng có điện, đạt 100%.
“Từ năm 2018 đến nay, Công ty Điện lực Gia Lai đã đầu tư gần 650 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, ngành điện Gia Lai cũng đã triển khai Dự án KfW 3.1 với tổng số vốn 150 tỷ đồng gồm: 192 km đường dây trung áp; 213 km đường dây hạ áp; 86 trạm biến áp với tổng dung lượng 15.740 KVA; 864 công tơ; 47 thiết bị đóng cắt, đưa điện đến những thôn, làng cuối cùng của tỉnh, đặc biệt tại các thôn, làng ở xã vùng biên”-ông Trường cho biết thêm.
PC Gia Lai hoàn thiện lưới điện, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
Công ty Điện lực Gia Lai hoàn thiện lưới điện, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Ảnh: Hà Duy
Trong năm 2021, Công ty Điện lực Gia Lai quản lý đầu tư 42 công trình, dự án gồm 6 công trình lưới điện 110 kV, 29 công trình lưới điện trung áp, 7 công trình phục vụ sản xuất với tổng kế hoạch vốn thực hiện trên 160 tỷ đồng.
Giai đoạn 2022-2025, Công ty sẽ triển khai các hạng mục công trình nhằm giảm bán kính cung cấp điện, chống quá tải đường dây hạ áp, nâng tiết diện dây dẫn trung áp, xây dựng các mạch liên lạc khép vòng, lắp các thiết bị thông minh trên lưới điện và lưới điện đầu tư vận hành thông minh, áp dụng khoa học tiên tiến trong vận hành đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của tỉnh. Để đáp ứng các mục tiêu này, Công ty sẽ tiếp tục tập trung đầu tư các công trình lưới điện với dự kiến kế hoạch vốn khoảng gần 1.000 tỷ đồng.
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null