Cộng đồng quốc tế gửi lời chia buồn, đồng thời lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ở Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Hãng tin TASS của Nga cho biết, theo báo cáo cập nhật mới của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga tối 23-3, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tại Nhà hát Crocus City Hall hiện là 133 người.

Nhà hát Crocus City Hall thuộc Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật và mua sắm Crocus City nằm trên đường vành đai MKAD giữa thủ đô Moskva và tỉnh Moskva. Thông tin trước đó, hãng tin RT thông báo có 143 người tử vong, TTXVN, vtv.vn và TPO đưa tin.

Theo đó, Hãng tin Amaq của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công bố hình ảnh 4 nghi phạm tiến hành vụ xả súng. “Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh cuộc xung đột khốc liệt giữa IS với các quốc gia chống Hồi giáo”, Amaq cho biết trong một bản tin. Đến thời điểm hiện tại, 11 nghi phạm-trong đó có 4 thủ phạm tham gia trực tiếp vụ xả súng đã bị bắt giữ, tất cả đều là người nước ngoài.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, những nghi phạm này đã bị bắt khi đang chạy trốn “về phía Ukraine, nơi mà theo dữ liệu sơ bộ, một ngách để vượt biên đã được chuẩn bị từ phía Ukraine”. Phát biểu trên truyền hình quốc gia sau vụ tấn công, Tổng thống Putin đã thông báo ngày 24-3 là ngày quốc tang.

Nhà hát Crocus City Hall bốc cháy sau vụ xả súng tối 22-3. Ảnh: Zumapress.com

Nhà hát Crocus City Hall bốc cháy sau vụ xả súng tối 22-3. Ảnh: Zumapress.com

Ngay sau vụ tấn công đẫm máu này, cộng đồng quốc tế cũng đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân, đồng thời lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố này.

Bà Maria Zakharova-người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các cơ quan đặc nhiệm và thực thi pháp luật của Nga đang điều tra vụ tấn công và những kẻ gây tội ác sẽ phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật. Ngoài ra, bà nhấn mạnh, Nga “ủng hộ mọi nỗ lực nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế và lên án hành vi này dưới mọi hình thức và biểu hiện cũng như ở bất cứ nơi nào các hành động khủng bố được thực hiện”.

Bên cạnh đó, trong một tuyên bố, ông Stephane Dujarric-người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết, ông Guterres đã lên án vụ tấn công khủng bố bằng “ngôn từ mạnh mẽ nhất”. Trước đó, đích thân ông Guterres cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, người dân và Chính phủ Nga. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án vụ tấn công khủng bố là “ghê tởm và hèn hạ”.

Về phía Cao ủy Nhân quyền của Liên hợp quốc, ông Volker Turk cũng cho hay, ông “bàng hoàng” trước vụ tấn công đẫm máu mới đây gần thủ đô Moskva của Nga. “Không có gì biện minh cho một cuộc tấn công như vậy. Thủ phạm phải chịu trách nhiệm theo luật nhân quyền. Chúng tôi xin chia sẻ với các nạn nhân của vụ bạo lực kinh hoàng này”, ông Volker Turk bình luận trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội X.

Trước đó, tối 22-3, nhiều tay súng đã thực hiện vụ tấn công tại Nhà hát Crocus City Hall gần Moskva khiến hàng trăm người thương vong. Các đối tượng đã xả súng, sau đó là một vụ nổ xảy ra trong tòa nhà và ngọn lửa bắt đầu lan rộng. Được biết, có thể có tới 6.200 người có mặt trong tòa nhà khi vụ nổ súng bắt đầu diễn ra do vé của buổi hòa nhạc đã được bán hết. Theo các nhân chứng cho hay, người dân đã dựng rào chắn tạm thời và cố gắng vượt qua cửa sổ để thoát ra khỏi hiện trường vụ nổ súng.

Có thể bạn quan tâm

Năng lực phát triển không gian của Trung Quốc là thách thức hàng đầu của Mỹ

Năng lực phát triển không gian của Trung Quốc là thách thức hàng đầu của Mỹ

(GLO)- Gặp gỡ phóng viên ngày 24/4, tướng Stephen Whiting, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Vũ trụ Mỹ Stephen Whiting cho biết Trung Quốc đã "tăng gấp ba số lượng vệ tinh giám sát và trinh sát tình báo trên quỹ đạo" chỉ trong vòng 6 năm, tạo ra tác động trên khắp các lĩnh vực quân sự, theo AFP.