Công bố sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi phường Mỹ Hương và phường Tấn Tài sáp nhập vào phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có 13 đơn vị hành chính cấp xã gồm 12 phường và 1 xã.

Một góc của trung tâm thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. (Ảnh: TTXVN phát)
Một góc của trung tâm thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 1/11, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 1198/NQ-UBTVQH15 ngày 28/9/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Ninh Thuận, thuộc các phường của thành phố.

Theo Nghị quyết số 1198/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 0,45km2, quy mô dân số 5.200 người của phường Mỹ Hương và toàn bộ diện tích tự nhiên 2,64km2, quy mô dân số 11.356 người của phường Tấn Tài vào phường Kinh Dinh.

Sau khi nhập, phường Kinh Dinh có diện tích tự nhiên 3,50km2, quy mô dân số 24.656 người.

Đồng thời, toàn bộ diện tích tự nhiên 1,1 km2, quy mô dân số 10.660 người của phường Thanh Sơn nhập vào phường Phủ Hà.

Sau khi nhập, phường Phủ Hà có diện tích tự nhiên là 2,4km2, quy mô dân số 23.957 người.

Như vậy, sau khi sắp xếp, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có 13 đơn vị hành chính cấp xã gồm 12 phường và 1 xã.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận trao Nghị quyết số 1198 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cho phường Kinh Dinh và phường Phủ Hà. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận trao Nghị quyết số 1198 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cho phường Kinh Dinh và phường Phủ Hà. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền cho biết việc sắp xếp đơn vị hành chính là công việc khó, phức tạp, tác động lớn đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tư tưởng, tâm lý của nhân dân mỗi địa phương.

Trong bối cảnh đó, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, tiến hành bài bản, khoa học, chắc chắn từng bước theo trình tự, thủ tục, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Ông Lê Huyền nêu rõ quá trình vận hành bộ máy mới sáp nhập có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, vì vậy trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tiếp tục đoàn kết thống nhất, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ và đồng thuận cao, qua đó thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm chú ý các trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính để có phương án giải quyết, hỗ trợ thấu tình, đạt lý, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; có biện pháp huy động các nguồn lực, tăng cường đầu tư đối với các trụ sở đơn vị hành chính sau sắp xếp; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thay đổi con dấu, giấy tờ trong thực hiện các giao dịch với các cơ quan nhà nước, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Theo Công Thử (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

null