Công an thị xã An Khê tạm giữ hình sự đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa thực hiện việc tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Lê Anh Tuấn (SN 1996, trú tại tổ 5, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 19-4-2023, tại đường Quang Trung (thuộc tổ 3, phường Tây Sơn), Công an thị xã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Lê Anh Tuấn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ trên người đối tượng là 1 gói nilon nhỏ bên trong chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng (đối tượng Tuấn khai nhận là ma túy đá, mua của đối tượng T.T.N. để sử dụng).

Đối tượng Nguyễn Lê Anh Tuấn và tang vật thu giữ. Ảnh: Công an thị xã An Khê

Đối tượng Nguyễn Lê Anh Tuấn và tang vật thu giữ. Ảnh: Công an thị xã An Khê

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của T.T.N. (SN 1999, tại tổ 5, phường An Bình, thị xã An Khê), Cơ quan Công an phát hiện và thu giữ 1 gói nilon, bên trong chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng và 6 gói nilon đã được mở, bên trong còn bám dính chất bột màu trắng (nghi là ma túy) và một số tang vật khác có liên quan. Tại thời điểm khám xét, đối tượng T.T.N. không có mặt ở nhà, có sự chứng kiến của vợ của đối tượng T.T.N, Tổ trưởng tổ dân phố 5 và các ngành chức năng liên quan.

Công an thị xã An Khê đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Lê Anh Tuấn và truy tìm đối tượng T.T.N. để điều tra, làm rõ vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null