Công an Ia Pa: Nhanh chóng làm rõ nhiều vụ án hình sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Công an huyện Ia Pa đã liên tiếp điều tra làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự phức tạp, bắt giữ đối tượng gây án, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thiếu tá Mai Xuân Hà-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa, cho biết: Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua, Công an huyện đã liên tiếp điều tra làm rõ nhiều vụ cướp giật, trộm cắp tài sản, hiếp dâm… xảy ra trên địa bàn. Điển hình như vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 7-1, ông Nguyễn Luật (thôn Đoàn Kết, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) điều khiển xe máy chở vợ là bà Tôn Nữ Thị Lũy lưu thông trên tỉnh lộ 662 thì bị 2 thanh niên bịt mặt, chạy xe máy cùng chiều áp sát giật 1 chiếc ví bên trong có 740 ngàn đồng, 1 điện thoại di động, 1 dây chuyền vàng 18K và 1 đôi bông tai vàng 18K (tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng).

 

Cán bộ Công an huyện Ia Pa đang lấy lời khai đối tượng phạm tội. Ảnh: M.L

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án. Qua một thời gian khẩn trương điều tra, Công an huyện xác định Kpă Trơi (SN 1990, trú tại xã Chư Mố, huyện Ia Pa) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1993, trú tại xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) là thủ phạm gây ra vụ cướp giật nói trên. Công an huyện đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng này, đồng thời thu giữ tang vật để trả lại cho nạn nhân.

Tiếp đó, vào ngày 22-2, Công an huyện Ia Pa nhận được tin báo về việc gia đình bà Đào Thị Thơm (thôn Kliếc B, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 75 triệu đồng. Nhận thấy đây là vụ án phức tạp, phương thức hoạt động của đối tượng khá tinh vi, Thượng tá Dương Văn Long-Trưởng Công an huyện Ia Pa đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Điều tra và Công an xã tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng. Qua xác minh, củng cố chứng cứ, Công an huyện đã bắt giữ đối tượng Hồ Văn Sơn (SN 1999, trú tại thôn Kliếc B, xã Pờ Tó). Tại Cơ quan Điều tra, Sơn khai nhận, khoảng 14 giờ ngày 13-2, sau khi chơi game về ngang qua nhà bà Thơm, thấy cửa ngoài khóa nên đối tượng nảy sinh ý định phá khóa đột nhập để trộm cắp tài sản. Sau đó, Sơn về nhà lấy 2 chiếc cờ lê rồi quay lại nhà bà Thơm cạy cửa vào nhà lấy trộm tiền. Số tiền trộm được, Sơn dùng để mua 1 chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter và tiêu xài cá nhân.

Mới đây, vào lúc 7 giờ ngày 4-3, Công an huyện Ia Pa nhận được đơn trình báo của bà Siu H’Chel (thôn Blôm, xã Kim Tân, huyện Ia Pa) về việc: Khoảng 18 giờ ngày 3-3, khi bà H’Chel đang nấu ăn thì có một đối tượng xông vào bóp cổ, đánh ngã xuống đất rồi cướp đi 1 ví da bên trong có khoảng 20 triệu đồng. Chưa đầy 2 giờ sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện đã xác định Tăng Văn Cường (SN 1978, trú tại xã Kim Tân) chính là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản nói trên. Đồng thời, Công an huyện cũng xác định đối tượng này vừa lên xe khách để đi về quê ở tỉnh Hà Nam. Ngay lập tức, Công an huyện Ia Pa đã phối hợp với Công an huyện Chư Sê và Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) để bắt giữ đối tượng. Đến 9 giờ cùng ngày, khi đối tượng đang ở trên một chiếc xe khách lưu thông trên quốc lộ 14 (đoạn qua huyện Chư Sê) thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác ngăn ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn, Thượng tá Dương Văn Long cho biết: “Với phương châm bám chắc địa bàn, quản lý chặt đối tượng, đơn vị luôn đẩy mạnh công tác nắm tình hình, thường xuyên gọi hỏi, răn đe số đối tượng trong diện quản lý và làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Nhờ đó, khi có vụ việc xảy ra trên địa bàn, cán bộ phụ trách khu vực đều sớm tiếp cận được hiện trường, xác định người có liên quan để điều tra, phá án nhanh”.

Mai Linh

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null