Công an huyện Phú Thiện: Điều tra nguyên nhân mía cháy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong 2 tuần trước và trong Tết Nguyên đán, hàng loạt vụ mía cháy mà nguyên nhân được phía chủ mía và chủ đầu tư là Công ty cổ phần Mía đường-Nhiệt điện Gia Lai xác định là do “có bàn tay kẻ xấu đốt mía”. Về vấn đề này, Thượng tá Yên Văn Hảo-Trưởng Công an huyện Phú Thiện cho biết:
Đó đang là một thực trạng gây nhiều bức xúc và tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định trật tự xã hội trong khu vực, nhất là địa bàn huyện Phú Thiện-địa phương có diện tích mía nhiều nhất trong vùng nguyên liệu mía Đông Nam tỉnh. Đã có gần chục vụ cháy mía xảy ra liên tiếp tại nhiều xã như: Ia Hiao, Ia Piar, Chroh Pơnan, Ia Peng, Ia Yeng với diện tích mía cháy gần 100 ha. Đáng chú ý, có một số đối tượng xấu đốt mía của dân với mục đích phá hoại.
Hàng chục xe mía cháy dồn ứ trước cổng Nhà máy Đường Ayun Pa (ảnh chụp lúc 13 giờ ngày 9-2-2011). Ảnh: Đ.P
Hàng chục xe mía cháy dồn ứ trước cổng Nhà máy Đường Ayun Pa (ảnh chụp lúc 13 giờ ngày 9-2-2011). Ảnh: Đ.P
Điển hình như: Đêm 24-1, khi huy động người dân ra chữa cháy ruộng mía thì ông Đỗ Hồng Sơn-Trưởng Công an xã Ia Peng phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe Honda chạy từ trong ruộng mía cháy ra, ông Sơn chạy theo để kiểm tra thì bị họ ném đá tấn công, chống trả quyết liệt. Mía cháy gây tâm lý hoang mang cho người dân trồng mía, vì toàn bộ thu nhập và gia sản của người dân trong một năm cật lực lao động đều trông đợi vào mùa thu hoạch này.
Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng Chạp (ngày 31-1), Công an xã Ia Peng phát hiện và tạm giữ cháu gái Hoàng Thị Út 7 tuổi là con chị Bùi Thị Tuyến trú ở thôn Yên Phú 1, xã Ia Hiao dùng hộp quẹt ga đốt ruộng mía tại địa bàn xã Chroh Pơnan giáp ranh xã Ia Peng, gây cháy hết 18 ha ruộng mía của 2 xã (xã Ia Peng có 1 ha). Sau khi lực lượng Công an tìm hiểu nguyên nhân dưới sự giám hộ của người nhà, cháu bé đã thú nhận là “do tự ý nghịch lửa gây cháy chứ không có ai xúi giục đốt”!
Còn các vụ cháy mía khác trong thời gian trước và trong Tết vừa qua, phía Nhà máy Đường Ayun Pa cho rằng có người đốt với mục đích phá hoại, nhưng chúng tôi đang tiếp tục điều tra, hiện chưa có kết luận cuối cùng.
Để ngăn chặn tình trạng trên, trước mắt, Công an huyện đang chỉ đạo lực lượng chuyên môn và đội ngũ Công an xã phối hợp với Nhà máy Đường Ayun Pa thành lập lực lượng thường trực phòng-chống và chữa cháy mía tại xã với nòng cốt là Công an xã và người dân. Chính quyền địa phương và Nhà máy Đường đã có sự phối hợp, hỗ trợ nhau để thành lập các tổ công tác chốt chặn ở đầu các bờ kênh và đường vào ruộng mía để ngăn chặn, xét hỏi các đối tượng ra vào khu vực ruộng mía suốt cả ngày, đêm.
Trong trường hợp phát hiện đối tượng đốt mía hoặc nghi ngờ đốt mía, Công an huyện sẽ hỗ trợ Công an xã trong việc điều tra, làm rõ vụ việc. Nhưng điều quan trọng nhất là tuyên truyền nâng cao ý thức cho chủ mía phải cảnh giác và tự bảo vệ lấy ruộng mía của mình.
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hoạt động du lịch

Gia Lai: Tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hoạt động du lịch

(GLO)- Ngày 1-4, Đội Giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Lý và Công an phường Quy Nhơn Đông tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm (từ ngày 15/12/2025 - 16/3/2026) bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Gia Lai: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, 3 bị cáo lãnh án

Gia Lai: Đánh người trong quán nhậu, 3 bị cáo ra tòa lãnh án

(GLO)- Ngày 30-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Duy Ngọc (SN 1990) 14 năm tù về tội “Giết người”, Lê Thành Nhân (SN 1997) 2 năm tù và Bùi Trọng Hữu (SN 1995, cùng xã Tuy Phước Tây) 2 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Từ ngày 25 đến 27-3, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

null