Cơ hội mới cho chanh dây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự nhập cuộc nhiệt tình của các doanh nghiệp lớn cùng với sự định hướng kịp thời, đúng đắn của chính quyền và ngành Nông nghiệp, cây chanh dây Gia Lai đang đứng trước nhiều cơ hội mới để phát triển bền vững, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tiềm năng lớn

Ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Với Việt Nam, chanh dây là một loại cây trồng mới nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mặc dù đi sau nhưng xuất khẩu chanh dây của Việt Nam đang nằm ở tốp đầu thế giới.

Riêng với Gia Lai, thiên nhiên đã biệt đãi cho điều kiện khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng rộng lớn và màu mỡ, phù hợp với việc phát triển những cánh đồng chanh dây lớn. Theo đó, những năm gần đây, cây chanh dây đã dần khẳng định được vị thế đối với nông dân trên địa bàn tỉnh. “Tuy nhiên, để cây chanh dây phát triển và đem lại giá trị kinh tế bền vững, trước tiên cần chú ý đến một số vấn đề như mã số vùng trồng, tiêu chuẩn cơ sở; phải tổ chức trồng rải vụ quanh năm để liên tục có sản phẩm phục vụ cho nhà máy chế biến. Gia Lai là một trong những vùng trọng điểm trồng chanh dây của cả nước. Với nhiều lợi thế sẵn có như đất đai màu mỡ và rộng lớn, nông dân đã làm quen với các kỹ thuật canh tác cây chanh dây, việc tổ chức trồng rải vụ là hoàn toàn có thể”-ông Nghĩa nhấn mạnh.

 Vườn ươm giống chanh dây của Công ty cổ phần Quốc tế Thông Đỏ. Ảnh: Lam Giang
Vườn ươm giống chanh dây của Công ty cổ phần Quốc tế Thông Đỏ. Ảnh: Lam Giang


Ý thức được lợi thế sẵn có đó, tại Diễn đàn “Kết nối chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản Tây Nguyên” do Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuối tháng 5 vừa qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã đưa ra một bức tranh nông sản nhiều màu sắc, trong đó phát triển cây ăn quả giữ vai trò quan trọng. Ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho hay: “Gia Lai chủ trương chuyển các diện tích trồng mì, mía, điều, cao su kém hiệu quả sang tập trung trồng cây ăn quả. Có 4 loại cây được tỉnh quy hoạch vào nhóm xuất khẩu chủ lực gồm: chanh dây, chuối, bơ và sầu riêng. Riêng chanh dây sẽ phát triển từ 4.500 ha hiện có lên 20.000 ha vào năm 2025, lớn nhất cả nước. Đây là loại cây trồng cho lợi nhuận cao, đạt 350-400 triệu đồng/ha, giúp đảm bảo đời sống và sinh kế cho bà con nông dân”.

Bên cạnh đó, tỉnh đã chủ trương áp dụng tiêu chuẩn GlobalGAP trong tổ chức sản xuất nông nghiệp với diện tích hiện tại khoảng 9.000 ha, tập trung vào 2 loại cây chủ lực là chanh dây và chuối. Hiện Gia Lai đã có 51 mã số vùng trồng, 21 cơ sở đóng gói. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng xây dựng các giải pháp tích cực như quy trình canh tác hữu cơ, tưới tiết kiệm để phát triển cây ăn quả một cách bền vững.

Các “ông lớn” vào cuộc

Với năng suất bình quân hiện tại khoảng 40 tấn/ha, mỗi năm, sản lượng chanh dây của Gia Lai đạt khoảng 160 ngàn tấn. Trong tương lai gần, sản lượng này sẽ còn tăng lên rất nhiều. Để đáp ứng việc tổ chức thu mua, chế biến và tiêu thụ số lượng chanh dây như trên, một số “ông lớn” trong ngành chế biến, xuất khẩu nông sản đã tìm đến mảnh đất giàu tiềm năng này.

 Dây chuyền sản xuất chanh dây của DOVECO Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy
Dây chuyền sản xuất chanh dây của DOVECO Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy


Trong đó, Tập đoàn DOVECO đã đến với Gia Lai tương đối sớm. Năm 2021, tuy dịch Covid-19 hoành hành nhưng DOVECO Gia Lai vẫn đảm bảo duy trì tốt hoạt động sản xuất và kinh doanh, ổn định đầu vào cũng như đầu ra của sản phẩm. Theo đó, năm 2021, đơn vị đạt 32.800 tấn sản phẩm, chủ lực là sản phẩm chanh dây các loại với sản lượng đạt 20.300 tấn, sản phẩm dứa các loại đạt 3.350 tấn…

Đến thời điểm hiện tại, chanh dây vẫn được xem là sản phẩm chủ lực của DOVECO Gia Lai với mức sản xuất bình quân đạt 150-170 tấn/ngày. Ông Đinh Gia Nghĩa-Giám đốc DOVECO Gia Lai-cho biết: Công ty rất chú trọng đến việc phát triển vùng nguyên liệu thông qua các hình thức liên doanh, liên kết, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các hợp tác xã, người dân. Đến nay, DOVECO đã liên kết với người dân, hợp tác trồng hơn 6.000 ha chanh dây và 10 ha dứa ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

 

Ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: “Với những điều kiện thuận lợi cũng như sự có mặt của các doanh nghiệp chuyên về sản xuất giống, thu mua, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm từ chanh dây, nông dân trồng chanh dây ở Gia Lai đang có niềm tin lớn về loại cây trồng này. Tuy nhiên, để cây chanh dây phát triển bền vững, có đầu ra ổn định, nhất thiết phải chú trọng khâu tổ chức kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với bà con nông dân từ khâu giống, phân bón, thu mua, chế biến và xuất khẩu”.

“Qua việc tổ chức xây dựng vùng nguyên liệu, DOVECO và các hợp tác xã, hộ nông dân đã tạo được mối quan hệ gắn kết, cộng sinh. Theo đó, DOVECO hỗ trợ hướng dẫn bà con áp dụng kỹ thuật công nghệ trong sản xuất và phòng-chống dịch bệnh, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định khắt khe tại các thị trường quốc tế. Đến nay, trình độ sản xuất của người dân đã được nâng cao, giúp cây trồng tăng năng suất và đảm bảo được các tiêu chuẩn chất lượng”-ông Nghĩa chia sẻ.

Bên cạnh DOVECO Gia Lai thì mới đây, Công ty Quicornac S.A cũng đã đặt nhà máy chế biến tại Khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku). Đây là công ty đa quốc gia với hơn 30 năm trên thị trường chuyên sản xuất, tiếp thị đồ uống, nước ép, sản phẩm nghiền nhuyễn và cô đặc từ trái cây nhiệt đới. Tại Gia Lai, Công ty hướng đến phát triển các sản phẩm chủ lực từ chanh dây.

Một “ông lớn” trong lĩnh vực sản xuất và phân phối giống chanh dây của Việt Nam cũng đã có mặt tại Gia Lai, đó là Công ty cổ phần Quốc tế Thông Đỏ. Tại xã Ia Phang (huyện Chư Pưh), đơn vị này đã xây dựng Trung tâm sản xuất giống cây trồng chất lượng cao, mà chủ lực là giống chanh dây. Ông Lê Văn Tuyến-Tổng Giám đốc Công ty-cho biết: Tháng 5-2021, Công ty đã khởi công xây dựng Trung tâm sản xuất giống cây trồng chất lượng cao giai đoạn 1 với quy mô 12.000 m2 nhà màng và đưa vào sản xuất kinh doanh trong tháng 12-2021 với công suất 5 triệu cây giống chanh dây/năm. Hiện nay, giai đoạn 2 đã bắt đầu xây dựng nhằm nâng tổng quy mô diện tích nhà màng lên 30.000 m2, kế hoạch đến tháng 12-2022 sẽ đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh với khả năng cung ứng ra thị trường 11 triệu cây giống chanh dây/năm. Giai đoạn 3 sẽ bắt đầu triển khai xây dựng vào tháng 12-2022, nâng tổng diện tích nhà màng lên 50.000 m2 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2023 với công suất 16 triệu cây giống chanh dây/năm… Sự có mặt của Công ty cổ phần Quốc tế Thông Đỏ ở Gia Lai đã góp phần đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho nông dân tham gia canh tác chanh dây, tránh rủi ro khi sản xuất tự phát và sử dụng nguồn giống không đảm bảo dẫn đến sâu bệnh, năng suất kém.

Với sự vào cuộc đồng bộ như trên, hy vọng sẽ mở ra một cơ hội mới đầy tươi sáng cho cây chanh dây Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung.

 

LAM GIANG

 

 

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.