Cơ hội cho người sản xuất và tiêu dùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để giúp người tiêu dùng có thêm địa chỉ lựa chọn những sản phẩm nông-lâm sản và thủy sản an toàn, chất lượng, ngày 23-12, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND TP. Pleiku tổ chức chợ phiên nông sản an toàn. Thành công của lần đầu tổ chức đã mở ra nhiều cơ hội cho cả người sản xuất và người tiêu dùng.

Nông sản an toàn hấp dẫn người tiêu dùng

Sáng 23-12, lần đầu tiên chợ phiên nông sản an toàn được tổ chức tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật (TP. Pleiku) với sự góp mặt của gần 30 gian hàng nông-lâm-thủy sản chủ lực được các tổ chức, cá nhân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP… Trong đó, chủ yếu là rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm cùng những sản phẩm đã qua sơ chế, chế biến như: cà phê, hạt điều, chè, gạo... Đây là những sản phẩm đã được chứng nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn phù hợp với Quy chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm.

 

Đông đảo người dân tham gia mua sắm thực phẩm tại phiên chợ. Ảnh: N.D
Đông đảo người dân tham gia mua sắm thực phẩm tại phiên chợ. Ảnh: N.D

Từ Kon Tum về thăm cha mẹ ở Pleiku, chị Phan Thị Minh Sâm vui vẻ cho hay: “Lần đầu tiên tôi thấy có phiên chợ nông sản an toàn nên vào tìm hiểu và mua sản phẩm có giấy chứng nhận an toàn của cơ quan chức năng. Hiện nay, mỗi khi ra chợ, tôi không biết thực phẩm nào là an toàn. Tôi sợ nhất là việc tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong các loại rau, quả. Biết được địa chỉ các cơ sở sản xuất theo chuỗi cung ứng an toàn này, tôi yên tâm hơn khi mua sản phẩm về nấu ăn cho gia đình”. Cùng tâm trạng, chị Phạm Thị Hoa (TP. Pleiku) cho biết thêm: “Các mặt hàng nông sản, thực phẩm tại chợ phiên này dù đắt hơn bên ngoài một chút nhưng người tiêu dùng vẫn thích mua hơn vì đảm bảo an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng”.

Người sản xuất vững tin

Lần đầu tiên Chợ phiên nông sản an toàn được tổ chức và chỉ diễn ra trong 1 ngày-từ 7 giờ đến 16 giờ. Tuy nhiên, mới đến 9 giờ, nhiều mặt hàng nông sản như cam sành, quýt đường của xã Sơn Lang (huyện Kbang), gạo sạch Phú Thiện của Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng, rau an toàn của Hợp tác xã An Bình (thị xã An Khê)… đã không còn để bán. Nhiều người tiêu dùng đành xin địa chỉ để liên lạc mua về sử dụng trong thời gian tới.

Anh Phạm Tố Hữu (thôn 1, xã Sơn Lang, huyện Kbang) vui vẻ cho biết, gia đình anh trồng 5 sào cam sành và quýt đường theo phương pháp hữu cơ. Đến nay, vườn cây bắt đầu cho thu hoạch. Nghe có chợ phiên nông sản an toàn nên anh mạnh dạn tham gia giới thiệu sản phẩm với người tiêu dùng. Không ngờ chỉ sau 1 giờ, hơn 1 tạ quýt đường (35.000 đồng/kg) và cam sành  (45.000 đồng/kg) đã bán hết, nhiều người còn hỏi địa chỉ để đặt mua. Đây thực sự là điều đáng mừng khi người tiêu dùng rất quan tâm đến những sản phẩm nông nghiệp sạch. Người sản xuất yên tâm không lo đầu ra của sản phẩm sạch.

Còn chị Trần Thị Thu (phường An Bình, thị xã An Khê) cho hay: “Tổ sản xuất rau an toàn của chúng tôi có 21 thành viên chuyên trồng 26 chủng loại rau, củ quả đã được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Chưa hết buổi sáng, người tiêu dùng đã mua gần hết sản phẩm chúng tôi mang đến. Đây là tín hiệu rất đáng mừng để chúng tôi tiếp tục sản xuất các mặt hàng  theo hướng an toàn  phục vụ người tiêu dùng một cách tốt nhất”.

Theo ông Trương Phước Anh-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Chợ phiên nông sản an toàn là dịp tốt để kích thích người sản xuất và người tiêu dùng yên tâm sản xuất, sử dụng những sản phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng được các cơ quan chuyên môn giám sát bước đầu. Trong tương lai, chợ phiên nông sản an toàn có thể giao lại cho TP. Pleiku tổ chức với mục tiêu giúp người tiêu dùng lựa chọn, sử dụng những sản phẩm nông-lâm-thủy sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nguyễn Hồng

Có thể bạn quan tâm

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null