Cô gái Thái thành bà chủ homestay, 'chắp cánh' nghề thổ cẩm quê hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hà Thị Hường (sinh năm 1988, bản Nà Chiềng, xã Nà Phòn, Mai Châu, Hòa Bình) là con gái gia đình khó khăn, sau 7 năm làm hướng dẫn viên du lịch cô đã tích lũy kinh nghiệm và khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch, trở thành bà chủ khu nghỉ dưỡng ngay trên quê mình.

Nhờ khu homestay, Hường tập trung phục dựng nghề dệt thổ cẩm truyền thống của quê hương.

Vượt qua hoàn cảnh

Chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp, Hà Thị Hường chia sẻ, cô sinh ra và lớn lên tại chính thung lũng Mai Châu. Nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái sinh sống và đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn.

Vào những năm 2008, phong trào du lịch phát triển ở Mai Châu, Hường cảm nhận được cơ hội làm du lịch và quyết tâm học tiếng Anh để kiếm việc làm trong lĩnh vực du lịch.

“Học xong cấp 3, em đã thi tuyển vào khoa Tiếng Anh (Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình). Khi tốt nghiệp ra trường cũng là lúc Mai Châu phát triển mạnh ngành du lịch và em đã xin được công việc hướng dẫn viên du lịch với thu nhập ổn định, lo trang trải tốt cho cuộc sống và đỡ đần bố mẹ”, Hường chia sẻ.

Trong quá trình làm việc, với sự thông minh, chịu khó, từ hướng dẫn du lịch Hường được giao quản lý nhà hàng. Tuy công việc đạt được thành công nhất định, nhưng Hường muốn dấn thân tạo một lối đi của riêng mình vững chắc để phát triển sự nghiệp và có đóng góp cho bản làng mình.

Năm 2017, Hường đã mạnh dạn vay vốn khởi nghiệp mở homestay. “Bắt đầu khởi nghiệp, tôi đã xác định mục tiêu kinh doanh thu hút khách hàng nước ngoài thích khám phá hoặc các bạn trẻ, các bạn sinh viên. Rất may hướng đi đó đã phát huy hiệu quả nhanh chóng, năm đầu tiên đã mang về lợi nhuận kha khá”, Hường cho biết.

Với mong muốn đem đến cho du khách cảm giác thoải mái, Hường xây dựng homestay, các nhà sàn mang đậm chất văn hóa dân tộc Thái. Phía sau khu nghỉ là rừng trúc, trước mắt hướng mặt ra cánh đồng ruộng bậc thang tạo nên không gian thoáng mát.

Khách du lịch được thưởng thức các món ăn truyền thống dân tộc Thái.
Khách du lịch được thưởng thức các món ăn truyền thống dân tộc Thái.

Khôi phục nghề truyền thống

Hường cho hay, Mai Châu chủ yếu đồng bào dân tộc Thái sinh sống, nghề nghiệp chỉ thuần nông mỗi năm 2 vụ lúa, còn nghề dệt thổ cẩm truyền thống nổi tiếng nhưng bị mai một dần vì khó khăn trong khâu tiêu thụ.

“Các sản phẩm thổ cẩm quê em rất tinh xảo và mang đậm chất bản địa, nhưng chưa được quan tâm quảng bá, không được tiêu thụ rộng rãi”, Hường nói.

Du khách được hòa mình vào thiên nhiên.

Du khách được hòa mình vào thiên nhiên.

Từ homestay của mình, Hường đã quảng bá sản phẩm dệt thổ cẩm cho khách hàng nước ngoài, qua đó nhiều khách hàng biết, ưa chuộng sản phẩm dệt thổ cẩm của Nà Phòn. Nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, Hường xây dựng một nhóm sản xuất hàng thổ cẩm truyền thống trong bản.

Nhóm sẽ tập hợp các chị em có tay nghề giỏi về nghề dệt. Sản phẩm làm ra, Hường chịu trách nhiệm quảng bá và tiêu thụ giúp chị em. Chị Hà Thị Lam, nhóm dệt thổ cẩm Nà Phòn nói: "Phụ nữ ở Nà Phòn rất khéo tay, dệt ra những tấm thổ cẩm đẹp, nhưng chúng tôi không biết quảng bá, không tìm được đầu ra, nên chị em lần lượt bỏ nghề. Khi Hường quảng bá sản phẩm, tìm được nơi tiêu thụ, giúp chị em khôi phục nghề dệt, tăng thu nhập".

Du khách đến với homestay cũng được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật truyền thống của đồng bào Thái.

Du khách đến với homestay cũng được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật truyền thống của đồng bào Thái.

Xuất phát từ nhu cầu của khách hàng mong muốn được tìm hiểu văn hóa, trải nghiệm cuộc sống của người dân tộc Thái bản địa, Hường xây dựng các tour du lịch như: đạp xe khám phá, kết hợp trải nghiệm dệt thổ cẩm, hướng dẫn khách làm cơm lam, đan vòng đeo tay, tổ chức đội văn nghệ biểu diễn phục vụ du khách...

Chị Hà Thị Thương, hướng dẫn viên du lịch của Little Mai Chau Homestay cho biết, trước đây gia đình chị chỉ một năm làm hai vụ lúa, nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Từ khi làm việc cho Hường, hướng dẫn khách đi tham quan trải nghiệm, thu nhập mỗi tháng hơn 5 triệu đồng, giúp đời sống của gia đình chị được nâng cao.

Hà Thị Hường (ở giữa) chụp ảnh cùng du khách.
Hà Thị Hường (ở giữa) chụp ảnh cùng du khách.

Hà Thị Hường bật mí, homestay của cô hàng năm đạt doanh thu trên 500 triệu đồng. Homestay có 4 lao động với mức lương 5,5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Hường liên kết với 5 lao động không thường xuyên làm hướng dẫn, đi tour theo ngày, các thợ dệt khoán tính công theo sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập cho lao động địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.