Chuyên gia nói gì về thông tin xuất hiện biến chủng nguy hiểm hơn Delta?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một biến chủng Delta mới của SARS-CoV-2 được ghi nhận là AY.4.2 đang lây lan ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, chuyên gia khẳng định chưa ghi nhận biến thể này.
Liên quan đến thông tin nhiều quốc gia trên thế giới ghi nhận biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, có tên Delta Plus, hay còn gọi là AY.4.2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, sáng 27-10, lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) cho biết hiện Việt Nam chưa ghi nhận biến chủng mới có tên Delta Plus.
Dữ liệu y tế cho thấy người mang AY.4.2 có các triệu chứng tương tự các biến chủng cũ như sốt, thân nhiệt cao, ho liên tục trong hơn 1 giờ hoặc cả ngày, mất hoặc rối loạn vị giác, khứu giác.

SARS-CoV-2 thường xuyên biến đổi tạo nên các biến chủng với khả năng lây lan nhanh hơn
SARS-CoV-2 thường xuyên biến đổi tạo nên các biến chủng với khả năng lây lan nhanh hơn
Giới chuyên gia cho rằng còn quá sớm để kết luận liệu AY.4.2 có làm giảm hiệu quả của vắc-xin hay không. Hiện biến chủng AY.4.2 đang được theo dõi sát sao, nhưng nó chưa được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phân loại là "biến chủng đang được điều tra" hoặc "biến chủng đáng lo ngại".
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết cơ quan này đang theo dõi rất chặt chẽ biến thể phụ Delta Plus gây bệnh Covid-19. Biến thể này có những đột biến mà CDC Mỹ chưa thể xác định liệu có liên quan đến việc làm tăng khả năng lây nhiễm, kháng vắc-xin cũng như giảm hiệu quả điều trị hay không.
Bộ Y tế cho biết SARS-CoV-2 thường xuyên biến đổi. Tại Việt Nam đã ghi nhận 7 biến chủng của SARS-CoV-2, trong đó, chủng Delta có khả năng lây lan mạnh.

Các vắc-xin Covid-19 hiện nay vẫn có tác dụng ngăn ngừa với các biến chủng của SARS-CoV-2
Các vắc-xin Covid-19 hiện nay vẫn có tác dụng ngăn ngừa với các biến chủng của SARS-CoV-2
Riêng trong đợt dịch từ ngày 27-4 đến nay, nước ta đã ghi nhận 2 biến chủng là Delta (B.1.617.2, lần đầu tiên phát hiện tại Ấn Độ) và Alpha (B.1.1.7, lần đầu tiên phát hiện tại Anh).
Đối với thể Alpha, 80% có triệu chứng nhẹ, 20% bệnh nhân diễn biến nặng và diễn biến nặng thường khoảng 5-10 ngày và 5% cần phải điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực với biểu hiện suy hô hấp cấp, tổn thương phổi do Covid-19, tổn thương vi mạch gây huyết khối và tắc mạch, viêm cơ tim, sốc nhiễm trùng, suy chức năng cơ quan bao gồm tổn thương thận cấp, tổn thương não, tổn thương tim và dẫn đến tử vong.
Đối với thể Delta, tỉ lệ nhập viện cấp cứu 5,7% (cao hơn 4,2% Alpha), tỉ lệ nhập viện, nhập ICU và tử vong tăng hơn trước. Ngoài ra, chủng Delta liên quan đến tăng mức độ nặng của bệnh biểu hiện bởi tăng nhu cầu oxy, nhập ICU hoặc tử vong so với những chủng khác. Ngoài ra, chủng Delta có tải lượng virus cao hơn 1.260 lần so với 19A/19B và khả năng lây cao hơn 15-20% so với chủng khác.
Bộ Y tế cho biết đợt dịch thứ 4 nước ta ghi nhận 891.389 ca mắc Covid-19 trong nước, đến nay đã có 807.473 bệnh nhân khỏi bệnh.
Hiện nước ta đã tiêm chủng hơn 76 triệu liều vắc-xin Covid-19, trong đó khoảng 22 triệu người đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin.
N.Dung (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Rối loạn tâm thần gây nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội

Rối loạn tâm thần gây nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội

(GLO)- L.T.S: Tình trạng rối loạn tâm thần đang có chiều hướng gia tăng, gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Đáng chú ý, ngày càng có nhiều người, đặc biệt là giới trẻ phải điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần như: trầm cảm, stress, mất ngủ, rối loạn lo âu, loạn thần do rượu, ma túy…

Phát hiện virus khổng lồ ở Phần Lan

Phát hiện virus khổng lồ ở Phần Lan

Lần đầu tiên ở Phần Lan, các nhà nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Nano thuộc Đại học Jyväskylä (Phần Lan) đã cô lập được một chủng virus khổng lồ và đặt tên là Jyvaskylavirus.

Căng thẳng dẫn đến nhiều chứng bệnh nguy hiểm

Căng thẳng dẫn đến nhiều chứng bệnh nguy hiểm

(GLO)- Hiện nay, nhiều người vẫn xem nhẹ căng thẳng, đôi khi không nhận ra bản thân đang gặp stress. Thế nhưng, theo các nghiên cứu, căng thẳng kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ trầm cảm, mất ngủ, thậm chí gây ra bệnh tự miễn dịch, ung thư, tim mạch.