Chuyển các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc Chuyển các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) thuộc UBND cấp huyện sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, chuyển các Trung tâm GDNN-GDTX thuộc UBND các huyện: Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Krông Pa, Kbang, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Pưh, Đak Pơ, Phú Thiện sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm GDNN-GDTX là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên và các cơ quan có thẩm quyền.

ca23d183b1d4f78719e73b6b89a79df2.jpg
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phú Thiện. Ảnh: Ngọc Thu

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện các nội dung liên quan đến việc chuyển các Trung tâm GDNN-GDTX thuộc UBND cấp huyện sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành việc chuyển giao các Trung tâm trước ngày 30-6-2025. Tổ chức tiếp nhận bàn giao viên chức, lao động hợp đồng, đất đai, tài chính, tài sản, phương tiện làm việc và hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các Trung tâm GDNN-GDTX; không để xảy ra thất thoát hồ sơ, tài liệu, tài sản; nhanh chóng ổn định tổ chức, xác định rõ trách nhiệm của các bộ phận tổ chức và cá nhân để đi vào hoạt động.

Cùng với đó, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trung tâm theo đúng quy định của pháp luật; sắp xếp, bố trí và thực hiện các chế độ, chính sách đối với số người làm việc tại Trung tâm theo quy định hiện hành. Xây dựng Đề án vị trí việc làm của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; bố trí số người làm việc theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; xây dựng quy chế hoạt động theo quy định.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các Trung tâm GDNN-GDTX đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện cung ứng dịch vụ theo khu vực liên xã, phường.

Các Sở: Nội vụ, Tài chính và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định này.

Chủ tịch UBND các địa phương nêu trên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bàn giao nguyên trạng viên chức, lao động hợp đồng, đất đai, tài chính, tài sản, phương tiện làm việc và hồ sơ, tài liệu có liên quan của Trung tâm GDNN-GDTX cho Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, quản lý, sử dụng theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null