Chương Thị Kiều - "Bông hồng thép" luôn vượt lên nghịch cảnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung vệ Chương Thị Kiều có lẽ sẽ nhớ mãi ngày 6.2.2022, ngày "vui tột đỉnh" cùng tuyển nữ Việt Nam cũng là ngày mà cô biết một người thân đã rời xa mãi mãi. 
"Tôi rất vui và hạnh phúc khi cùng đội tuyển giành được tấm vé dự World Cup bóng đá nữ... Cảm giác của tôi rất lâng lâng, không thể diễn tả được. Chắc chúng tôi sẽ ôm nhau khóc sung sướng vì đã đạt được kết quả quan trọng này”, Chương Thị Kiều đã nói như vậy trên sóng truyền hình, sau khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) vang lên. 
Trung vệ của Câu lạc bộ bóng đá TPHCM I đã "chiến đấu hết mình" và góp công lớn vào thành quả - tấm vé dự World Cup 2023 của tuyển nữ Việt Nam. Không chỉ là 1 bàn thắng, sự tập trung và lối chơi lăn xả của Chương Thị Kiều đã hạn chế được rất nhiều sức tấn công của tuyển nữ Đài Loan. Kiều chơi với tất cả những gì cô có, mong đổi lại niềm vui cho người hâm mộ, cho bóng đá Việt và cả cá nhân cô. Nhưng chờ đợi cô sau 90 phút ấy, còn có một nỗi buồn "khôn tả".
Kiều đã nghĩ "chắc toàn đội sẽ ôm nhau khóc sung sướng" vì chiến tích World Cup. Nhưng khi bước vào phòng thay đồ, chỉ cô gái quê Kiên Giang là người khóc nhiều nhất, những đồng đội thay nhau đến an ủi cô sau hung tin rằng ông ngoại của Kiều qua đời nơi quê nhà.
 
Các cầu thủ và ban huấn luyện an ủi Chương Thị Kiều trong phòng thay đồ. Ảnh: VFF
Các cầu thủ và ban huấn luyện an ủi Chương Thị Kiều trong phòng thay đồ. Ảnh: VFF
Khi phòng đồ lẽ ra phải ngay lập tức bật lên những bản hòa ca để mừng chiến thắng, đã có những phút tĩnh lặng để Chương Thị Kiều vơi bớt nỗi lòng. Cầu thủ sinh năm 1995 bật khóc nức nở bởi đó là sự mất mát không gì có thể bù đắp được, ngay cả khi bóng đá nữ Việt Nam vừa đi vào lịch sử. Những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn phải tạm nhường chỗ cho sự xót xa chia ly. 
"Ông ngoại ơi! Cháu của ông đã giành được vé đi World Cup rồi. Vui mừng đến tột đỉnh cũng là lúc nhận được tin ông đã không còn nữa. Cảm ơn ngoại đã luôn ủng hộ con đi theo con đường bóng đá. Con sẽ luôn nhớ về ngoại. Mong ngoại yên nghỉ", Kiều chia sẻ trên trang cá nhân.
Thật khó để gọi tên cảm xúc của Chương Thị Kiều. Nói như huấn luyện viên Mai Đức Chung, đi World Cup là "niềm vui không thể kìm nổi". Kiều cũng "vui mừng đến tột đỉnh" nhưng ngay sau đó là một tin dữ kéo trôi mọi cảm xúc hạnh phúc của cô. Có lẽ, phút giây ấy Kiều ít nhiều sẽ thấy trống vắng. Bởi cô cảm nhận rõ, trong số những người chung vui cùng sẽ không còn người ông luôn ủng hộ sự nghiệp của cô.
 
Chương Thị Kiều trong phút giây vui mừng với bàn mở tỉ số vào lưới Đài Loan. Ảnh: AFP
Chương Thị Kiều trong phút giây vui mừng với bàn mở tỉ số vào lưới Đài Loan. Ảnh: AFP
Ở tuổi 26, với đầy đủ những trải nghiệm, thăng trầm và vinh quang cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, Kiều rồi sẽ sớm vượt qua tất cả, giống như cái cách cô từng làm ở tuổi 17, tuổi 24. Chặng đường bóng đá của Kiều là bước ngoặt rẽ ngang từ môn bơi lội ở tuổi 11. Suốt 15 năm qua, số phận nhiều lần trêu ngươi cô khi nỗi buồn, thương đau luôn đến ngay sau hạnh phúc.
Tuổi 17, Chương Thị Kiều đã lên đội tuyển quốc gia. Nhưng khi đang tiến bộ vượt bậc, cô lại đứt dây chằng chéo đầu gối trái. Đó là nỗi ám ảnh với mọi cầu thủ, chưa nói đến một cô gái mới lớn. Nhưng rồi khi đã vượt qua và trở lại thi đấu đỉnh cao, Kiều chỉ chạy "bon bon" 8 năm trước khi đứt dây chằng chéo đầu gối trái lần thứ 2. Thời điểm đó không lâu sau tấm Huy chương vàng tại SEA Games 30.
Lối chơi điềm tĩnh và khả năng đọc tình huống là những điểm mạnh nổi bật của Chương Thị Kiều. Điều đó cũng xuất phát từ tính cách nội tâm, điềm đạm của cô gái sinh năm 1995. Trước những khó khăn, giông tố, Kiều luôn nhìn về phía trước, bình thản và ngẩng cao đầu. 
 
Hy vọng, Chương Thị Kiều sớm vượt qua nỗi buồn. Ảnh: AFP
Hy vọng, Chương Thị Kiều sớm vượt qua nỗi buồn. Ảnh: AFP
Giờ đây, chỉ mong "bông hồng thép" này giữ vững tinh thần, sớm trở lại và hãy tiếp tục ngẩng cao đầu đá bóng. Bởi trên cao, những người yêu thương cô vẫn đang dõi theo.
MINH TRIẾT (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

(GLO)- Bắt đầu đến với môn xe đạp thể thao khi đã ở độ tuổi 70, ông Phan Phú Thành (SN 1954, thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) coi đây không chỉ là thú vui, phương thức “chữa lành”, mà còn để lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

null